Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn: Không để xảy ra mất an ninh trật tự ảnh hưởng đến tổ chức Đại hội Đảng các cấp

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị huyện Ứng Hòa đẩy mạnh các biện pháp để đảm bảo không để xảy ra mất an ninh trật tự ảnh hưởng đến công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp, chú trọng giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo; đồng thời chú trọng công tác nhân sự...

Sáng nay (14/2), đoàn công tác số 12 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn làm trưởng đoàn đã làm việc với Huyện ủy Ứng Hòa về công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội (ĐH) Đảng ở cấp cơ sở, cấp trên cơ sở tại Đảng bộ huyện và công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn.
 Quang cảnh buổi làm việc tại Huyện ủy Ứng Hòa
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Ứng Hòa Phạm Anh Tuấn cho biết, Đảng bộ huyện có 35 đảng bộ, 19 chi bộ cơ sở, 330 chi bộ trực thuộc Đảng ủy, với 8.391 đảng viên; có 149 thôn, tổ dân phố, cụm dân cư, với mỗi thôn, tổ, cụm có 1 chi bộ, 1 chi bộ đoàn thể tương ứng. Ban Thường vụ Huyện ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã sớm họp, ban hành kế hoạch tổ chức ĐH Đảng bộ, chi bộ cơ sở tiến tới ĐH Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025; ban hành quyết định thành lập các tiểu ban và tổ giúp việc chuẩn bị ĐH, hướng dẫn về công tác nhân sự cấp ủy ĐH đảng bộ, chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025. Ban Thường vụ Huyện ủy cũng thành lập 7 tổ công tác do Ủy viên thường vụ phụ trách cụm làm tổ trưởng. Huyện chỉ đạo ĐH các chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở tập trung trong 2 ngày 4-5/1 đã tạo khí thế sôi nổi, trở thành ngày hội của Đảng bộ huyện. Tính đến 21/1/2020, cả 328/328 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở đã tổ chức ĐH xong (2 chi bộ mới thành lập dưới 6 tháng). Đối với các chi bộ thôn, tổ dân phố trực thuộc Đảng ủy xã, thị trấn, đã bầu được 477 cấp ủy viên, 145 bí thư chi bộ, trong đó 26 bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, chiếm 18% (huyện phấn đấu 20% thôn trở lên có bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn)...
Bên cạnh đó, công tác chuẩn bị nhân sự được các cấp ủy từ huyện đến cơ sở quan tâm thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch, rà soát xây dựng phương án nhân sự cấp ủy và các chức danh lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện hiện có 38 đồng chí, dự kiến số tái cử là 26 đồng chí; Ban Thường vụ Huyện ủy có 12 đồng chí, số tái cử 9 đồng chí; tại cấp xã có 375 ủy viên Ban Chấp hành khóa 2015-2020, dự kiến có 329 ủy viên Ban Chấp hành khóa 2020-2025, trong đó 14 cán bộ chủ chốt không tham gia tái cử...
Về tổ chức ĐH điểm cơ sở, trong hai ngày 14-15/1 ĐH tại xã Liên Bạt đã diễn ra thành công, bầu đủ số lượng Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy theo đề án, phương án nhân sự và đúng quy định, với các đồng chí cấp ủy, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư đều có đủ tiêu chuẩn, năng lực, phẩm chất để hoàn thành nhiệm vụ ĐH Đảng bộ đề ra... Từ thực tế tổ chức ĐH điểm, Bí thư Đảng ủy xã Liên Bạt đề xuất, huyện nên lưu ý chú trọng chất lượng các ĐH chi bộ, vì nếu làm tốt thì thông qua đó sẽ nắm chắc được tình hình địa phương; sau ĐH điểm, các đồng chí tổ công tác cần có sự nhất quán trong chỉ đạo đối với những cơ sở không phải tiến hành ĐH điểm.
Cũng tại đây, Chủ tịch UBND huyện Lê Hồng Hà cung cấp một số thông tin về hoạt động phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn. Huyện đã ban hành đầy đủ kế hoạch, văn bản chỉ đạo điều hành, tổ chức quán triệt, giao ban, chỉ đạo tuyên truyền phòng chống dịch dưới nhiều hình thức; tập trung xử lý dịch bệnh và vệ sinh môi trường khử khuẩn; chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị phòng chống dịch... Đến hết ngày 12/2 tại huyện có 17 trường hợp được giám sát và theo dõi có yếu tố dịch tễ đi từ vùng dịch về, được cách ly tại nhà; trong đó 14 trường hợp đã hết thời gian theo dõi 14 ngày, còn 3 trường họp phải theo dõi đến hết 17/2, hiện chưa ghi nhận trường hợp mắc virus.
 Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn đánh giá huyện Ứng Hòa đã rất nghiêm túc, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chuẩn bị tổ chức ĐH Đảng các cấp tiến tới ĐH Đảng toàn quốc lần thứ XIII, đạt được kết quả bước đầu. Trong đó, huyện chú trọng xây dựng kế hoạch, làm tốt tuyên truyền, phân công 7 tổ công tác, sớm tổ chức ĐH điểm, 100% chi bộ cơ sở đã tổ chức xong ĐH - là 1 trong số ít đơn vị của TP đã hoàn thành...

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP lưu ý thời gian tới, huyện quan tâm hơn để nâng cao chỉ tiêu bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, song song chú trọng chất lượng cán bộ. Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Huyện ủy cần tập trung chỉ đạo chuẩn bị tốt ĐH Đảng các cấp, bám sát kế hoạch; chuẩn hóa toàn bộ văn bản về tổ chức ĐH dưới dạng “cẩm nang” gửi cho mọi chi bộ, đảng bộ cơ sở trên cơ sở hướng dẫn của Thành ủy. Đặc biệt, cần coi trọng công tác nhân sự, đảm bảo tiến độ tổ chức ĐH, đảm bảo các nội dung liên quan phát triển KT-XH trong nhiệm kỳ tới. Liên quan vấn đề an ninh chính trị, TTATXH gắn với thực hiện Nghị quyết 15 và Chỉ thị 15 của Thành ủy, huyện cần đảm bảo không để xảy ra mất an ninh trật tự ảnh hưởng đến công tác tổ chức ĐH các cấp, chú trọng giải quyết đơn thư, xử lý những đối tượng lợi dụng tình hình để hạ thấp uy tín cán bộ. Cùng với đó, các Ban Đảng của Thành ủy cần tăng cường phối hợp, hướng dẫn Đảng bộ huyện.

Về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP đề nghị trong tình hình dịch bệnh đang rất phức tạp, tập thể lãnh đạo huyện cần chỉ đạo tại địa phương theo phương châm “4 tại chỗ”, không chủ quan, không lơ là; chú trọng vệ sinh khử trùng tiêu độc, đeo khẩu trang; duy trì chế độ báo cáo thường xuyên với TP...