Phó Chủ tịch Thường trực UBND Nguyễn Văn Sửu: Ứng phó thiên tai phải như đánh trận

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu đã nhấn mạnh tinh thần chỉ đạo trên khi chủ trì Hội nghị tổng kết công tác tìm kiếm cứu nạn (TKCN) năm 2018 và hiệp đồng lực lượng năm 2019, do Bộ Tư lệnh Thủ đô tổ chức ngày 17/5.

Thông tin tại hội nghị, đại diện Bộ Tư lệnh Thủ đô cho biết, năm 2018, đơn vị đã phối hợp với các cơ quan chức năng, các địa phương tổ chức hiệp đồng chặt chẽ làm công tác phòng, chống thiên tai (PCTT) và TKCN. Duy trì nghiêm chế độ trực cứu hộ, cứu nạn 24/24h ở tất cả các cấp, kịp thời phát hiện, xử lý các sự cố.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Trong năm qua, đã phối hợp với các đơn vị, huy động hàng vạn lượt người và phương tiện, tham gia xử lý 384 vụ việc (24 vụ thiên tai, 1 vụ động đất, 5 vụ cháy nổ, 293 vụ hỏa hoạn, 7 vụ cháy rừng, 8 vụ sập đổ, 46 vụ tìm kiếm cứu nạn).
Bên cạnh kết quả đạt được, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái - Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế cần khắc phục trong công tác PCTT và TKCN năm 2018. Nổi cộm là chế độ thông tin, báo cáo của một số đơn vị chưa kịp thời, chưa chính xác. Phương án TKCN chưa cụ thể. Đặc biệt, nhiều đơn vị còn thiếu trang thiết bị ứng phó thiên tai, TKCN trong điều kiện phức tạp…
Nhấn mạnh thời tiết, thiên tai năm 2019 và những năm tiếp theo sẽ còn diễn biến phức tạp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu đề nghị các lực lượng thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô cần thường xuyên nắm chắc tình hình và diễn biến sự cố, thiên tai. Chủ động các phương án ứng phó, sẵn sàng lực lượng, phương tiện khắc phục thiên tai, TKCN kịp thời, không để bị động trong mọi tình huống. Điều chỉnh kế hoạch, điều hành phương án TKCN linh hoạt, hiệu quả.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Văn Sửu cho rằng, thực tế cho thấy, ở nơi nào chính quyền và người dân vào cuộc chủ động, tích cực thì ở nơi đó thiên tai được khắc chế, hậu quả được giảm thiểu thấp nhất. Chính vì vậy, cần đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, vận động chính quyền cơ sở và Nhân dân tham gia thực hiện nhiệm vụ PCTT, TKCN.
Lãnh đạo TP Hà Nội trao tặng Bằng khen cho 12 tập thể, cá nhân 
Hoan nghênh Bộ Tư lệnh Thủ đô đã xây dựng kế hoạch hiệp đồng lực lượng rất chi tiết, tuy nhiên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Văn Sửu cho rằng, thời gian tới, cần cụ thể hóa hơn nữa việc triển khai, tổ chức thực hiện tại các cơ sở. Phân công rõ người, rõ trách nhiệm trong công tác PCTT và TKCN.
“Ứng phó thiên tai cũng giống như đi đánh trận. Các đơn vị phải luôn luôn chủ động trên tinh trần trách nhiệm cao nhất. Có như vậy, mới có thể giảm thiểu được tối đa rủi ro do sự cố, thiên tai gây ra…”, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Văn Sửu nhấn mạnh.
Tại hội nghị, 12 tập thể và cá nhân đã được lãnh đạo UBND TP Hà Nội trao tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác TKCN năm 2018.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần