Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình làm Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Vĩnh quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ông Nguyễn Hoàng Giang - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2016 - 2021 vừa được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Ông Nguyễn Hoàng Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình vừa được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Tại Quyết định 756/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ đã điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Giang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2016 - 2021, giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.
Ông Nguyễn Hoàng Giang SN 1971, quê quán tại huyện An Lão, TP Hải Phòng, Cử nhân Lý luận chính trị, trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế - Đại học Ngoại thương.
Ông Nguyễn Hoàng Giang là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, trải qua các vị trí như chuyên viên Công ty Thương mại dịch vụ và xuất nhập khẩu Hải Phòng, Phó trưởng phòng và Trưởng phòng Thị trường Công ty Thương mại dịch vụ và xuất nhập khẩu Hải Phòng.
Đầu năm 2014, ông được chỉ định làm Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình. Tại kỳ họp bất thường HĐND tỉnh Thái Bình khóa XV ngày 25/4/2014, ông được bầu bổ sung làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2011 - 2016. Tháng 6/2016, ông tái đắc cử Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình.
Ông từng đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo: Phó Giám đốc Sở Thương mại Hải Phòng; Phó Giám đốc Sở Công Thương Hải Phòng; Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế, Văn phòng Trung ương Đảng; Vụ trưởng, Thư ký Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương.