Phó Chủ tịch UBND TP Dương Đức Tuấn dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Công Thọ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tối 14/11, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn về dự, chung vui với Nhân dân tổ dân phố số 5 phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc nhân dịp kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2022).

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn về dự, chung vui với Nhân dân tổ dân phố số 5 phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn về dự, chung vui với Nhân dân tổ dân phố số 5 phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm

Cùng dự có Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long, lãnh đạo phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm và đông đảo Nhân dân địa phương…

Đã thành thông lệ, dịp 18/11 hàng năm, cùng với các khu dân cư trên địa bàn Thành phố, Tổ dân phố số 5, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc để cùng nhau ghi nhận kết quả thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước trong một năm; xây dựng phương hướng, tập hợp, đoàn kết Nhân dân góp trí, góp công, góp sức xây dựng Khu dân cư ngày càng no ấm, an toàn và văn minh trong những năm tiếp theo.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn tặng quà cho tập thể Tổ dân phố số 5, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn tặng quà cho tập thể Tổ dân phố số 5, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm
Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long tặng quà cho tập thể Tổ dân phố số 5, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm
Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long tặng quà cho tập thể Tổ dân phố số 5, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm

Đến dự Ngày hội, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn bày tỏ phấn khởi trước những sự phát triển của Tổ dân phố số 5 phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm.

Phó Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh, qua báo cáo của Ban Công tác Mặt trận và các ý kiến phát biểu của đại diện Nhân dân tổ dân phố số 5, có thể nhận thấy: Các nội dung quan trọng của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được Chi bộ, Ban Công tác Mặt trận, các chi hội đoàn thể ở Tổ dân phố số 5 nghiêm túc triển khai, đã động viên Nhân dân hưởng ứng, tích cực tham gia thực hiện và đạt nhiều kết quả.

Đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng lên, các gia đình hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ. Nhân dân trên địa bàn thực hiện có hiệu quả Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội, tích cực hưởng ứng thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn trao quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn trao quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn tặng quà cho các gia đình văn hóa tiêu biểu
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn tặng quà cho các gia đình văn hóa tiêu biểu

Đặc biệt, Nhân dân trong khu dân cư đã phát huy tinh thần đoàn kết, quyết liệt, chủ động, sáng tạo trong phòng, chống dịch Covid-19 với tinh thần “mỗi xã, mỗi phường là một pháo đài, mỗi người dân là một chiến sỹ”; tích cực tham gia ủng hộ công tác phòng, chống dịch; chia sẻ, giúp đỡ những người gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19; đồng lòng thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch của Thành phố, quyết tâm cao bảo vệ khu dân cư xanh, an toàn.

Phó Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động nhanh, phức tạp, khó lường; xung đột kéo dài; cuộc khủng hoảng khí đốt ở châu Âu, lạm phát cao và chính sách thắt chặt tiền tệ toàn cầu đang ảnh hưởng nặng nề đến triển vọng kinh tế thế giới...

Mặc dù chịu nhiều sức ép và khó khăn của bối cảnh kinh tế thế giới, nhưng Chính phủ đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt nhằm đẩy mạnh phục hồi kinh tế.

Phó Chủ tịch UBND TP Dương Đức Tuấn phát biểu tại Ngày hội
Phó Chủ tịch UBND TP Dương Đức Tuấn phát biểu tại Ngày hội

Đối với Thủ đô Hà Nội, ngay từ đầu năm, Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố đã tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành và địa phương thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; tập trung thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tổ chức thành công Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 và phục hồi nhanh các hoạt động văn hóa, xã hội trên địa bàn.

Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị cùng sự chung sức, đồng lòng của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, kinh tế - xã hội Thủ đô 9 tháng đầu năm đã đạt được két quả tích cực ở nhiều ngành, lĩnh vực... Có thể khẳng định, trong thành tích chung này có sự tham gia trách nhiệm, đóng góp tích cực của Nhân dân quận Hoàn Kiếm, phường Trần Hưng Đạo và Tổ dân phố số 5.

Bí thư Đảng ủy phường Trần Hưng Đạo (quận Hoàn Kiếm) Phạm Ngọc Long tặng thưởng cho các tập thể xuất sắc của Tổ dân phố
Bí thư Đảng ủy phường Trần Hưng Đạo (quận Hoàn Kiếm) Phạm Ngọc Long tặng thưởng cho các tập thể xuất sắc của Tổ dân phố
Chủ tịch UBND phường Trần Hưng Đạo (quận Hoàn Kiếm) Phùng Phương Thảo - Trưởng BCĐ phong trào Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa phường tặng thưởng cho các cá nhân tiêu biểu của Tổ dân phố
Chủ tịch UBND phường Trần Hưng Đạo (quận Hoàn Kiếm) Phùng Phương Thảo - Trưởng BCĐ phong trào Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa phường tặng thưởng cho các cá nhân tiêu biểu của Tổ dân phố

Thay mặt lãnh đạo Thành phố, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn cảm ơn Nhân dân Tổ dân phố số 5 đã chia sẻ, thấu hiểu, đồng hành, nỗ lực cùng cả Hệ thống chính trị Thành phố thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch.

Phó Chủ tịch cho rằng, tình hình quốc tế và trong nước dự báo có những cơ hội, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn, dịch Covid-19 còn có thể kéo dài.

Trong bối cảnh đó, các quốc gia quan tâm thúc đẩy tăng trưởng xanh, thương mại điện tử và kinh tế số, phát triển khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi nghề... là cơ hội cho những nền kinh tế đi sau, trong đó có Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn; Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long  và các đại biểu dự Ngày hội
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn; Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long  và các đại biểu dự Ngày hội

Rủi ro lớn nhất và thường trực đối với Hà Nội vẫn là diễn biến phức tạp của dịch Covid-19; việc hoàn thành tiêm vắc xin Covid-19 đảm bảo miễn dịch cộng đồng là một trong những điều kiện tiên quyết để thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế.

Đây là thách thức lớn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô, đòi hỏi các cấp ủy Đảng, chính quyền cần nỗ lực, cố gắng nhiều hơn nữa trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, cùng với đó, là sự hưởng ứng, ủng hộ tích cực của Nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn quận Hoàn Kiếm tiếp tục quan tâm phát huy truyền thống, thế mạnh của địa phương....

Tuyên truyền, giáo dục trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy ước của Tổ dân phố, vận động bà con Nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, phát huy dân chủ để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đã đề ra.

Văn nghệ đặc sắc, sôi nổi tại Ngày hội
Văn nghệ đặc sắc, sôi nổi tại Ngày hội

“Tôi mong muốn các hộ gia đình tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, đồng lòng cùng nhau vượt qua khó khăn thách thức, thực hiện tốt các chủ trương chính sách của đảng và pháp luật của Nhà nước; phát huy dân chủ, đóng góp ý kiến, cùng nhau xây dựng đời sống ấm no, hạnh phúc, xây dựng Tổ dân phố ngày càng phát triển, giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống; thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và “Xây dựng người Hà Nội thanh lịch - văn minh”, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn bày tỏ.