Kinhtedothi - Chiều 25/12, Đoàn công tác của TP Hà Nội do Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền làm Trưởng đoàn tới thăm, tặng quà Sư đoàn Không quân 371 (Quân chủng Phòng không - Không quân) nhân dịp kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Hà Nội - Điện biên phủ trên không (12/1972 – 12/2022).
Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền thăm Sư đoàn Không quân 371
Phó chủ tịch Nguyễn Mạnh Quyền Khẳng định, chiến thắng Hà Nội - Điện biên phủ trên không là một kỳ tích trong lịch sử, làm sáng ngời chủ nghĩa anh hùng cách mạng và bản lĩnh, tầm cao trí tuệ con người Việt Nam. Đối với đảng bộ, quân và dân thủ đô, chiến thắng mãi là niềm tự hào, là biểu tượng rực rỡ của hào khí thăng long, Hà Nội ngàn năm văn hiến. Trong chiến thắng lịch sử này, Sư đoàn Không quân 371 đã sát cách cùng quân, dân thủ đô bảo vệ vùng trời của Tổ quốc.
Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền và đoàn công tác của TP Hà Nội tặng quà Sư đoàn Không quân 371Các cán bộ chiến sỹ Sư đoàn Không quân 371 (Quân chủng Phòng không - Không quân) tặng quà lưu niệm cho đoàn công tác
Tháng 12/1972, Sư đoàn tham gia xuất kích 24 trận,.. bắn rơi 7 máy bay địch, trong đó có 2 máy bay B-52, cản phá, phá vỡ đội hình địch từ xa tạo điều kiện cho lực lượng tên lửa ở phía trong đánh địch.
Thay mặt lãnh đạo TP gửi lời chúc mừng án bộ, chiến sĩ Sư đoàn Không quân 371, Phó Chủ tịch Nguyễn Mạnh Quyền mong muốn cánh én bạc của Sư đoàn bay trên bầu trời Thủ đô và của đất nước trở thành biểu tượng của sức mạnh, hòa bình, thịnh vượng; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ vùng trời Tổ quốc - nhiệm vụ thiêng liêng mà Đảng, Nhà nước, Quân đội, Nhân dân giao phó.
Đoàn công tác của TP Hà Nội và Các cán bộ chiến sỹ Sư đoàn Không quân 371 chụp ảnh lưu niệm
Đại tá Nguyễn Huy Tuấn – Bí thư Đảng ủy, Chính uỷ Sư đoàn 371 gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo và Nhân dân Hà Nội luôn dành sự quan tâm đến cán bộ chiến sỹ Sư đoàn Không quân 371. Đồng thời, đồng chí cũng bày tỏ, cán bộ chiến sỹ trong sự đoàn luôn đoàn kết, hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị liên quan trên địa bàn TP Hà Nội để thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ tổ quốc và hứa tuyệt đối trung thành với tổ quốc trong bất cứ hoàn cảnh nào.
Kinhtedothi - Nhân kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” (1972-2022), ngày 22/12/2022, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long dẫn đầu đoàn công tác của quận Hoàn Kiếm tới thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công.
Kinhtedothi - Kỷ niệm 50 năm chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” (18/12/1972 - 18/12/2022), ngày 22/12/2022, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) tổ chức chương trình giao lưu các nhân chứng lịch sử tham gia chiến dịch 12 ngày đêm “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”.
Kinhtedothi - Sáng 18/12, Quận ủy-HĐND- UBND-UBMTTQ quận Ba Đình đã tổ chức Lễ khai mạc triển lãm “50 năm chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không quận Ba Đình viết tiếp trang sử vàng” cạnh di tích lịch sử Hồ Hữu Tiệp- nơi xác máy bay B52 của Mỹ bị bắn rơi vào ngày 27/12/1972.
Dự Hội nghị tổng kết năm của Bộ Xây dựng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khái quát kết quả công tác của Bộ và ngành thời gian qua bằng 32 chữ: "Thể chế hoàn thiện, quy hoạch đồng bộ, hạ tầng đột phá, chuyển đổi xanh-số, bộ máy tinh gọn, nội bộ đoàn kết, đô thị phát triển, nông thôn đổi mới". Thủ tướng đề nghị Bộ, ngành Xây dựng thực hiện "5 đảm bảo, 6 đột phá" và lưu ý thêm 3 nhiệm vụ quan trọng để phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại cho đất nước.
Kinhtedothi - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đã ký ban hành Quyết định số 6315/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết Bãi đỗ xe, Trung tâm thương mại Hoàng Mai Giáp Bát, tỷ lệ 1/500, tại phường Định Công, thành phố Hà Nội.
Kinhtedothi - Nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025), 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2025), đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Quân ủy Trung ương đã có bài viết với tiêu đề: “Quân đội nhân dân vững bước dưới cờ Đảng quang vinh”. Báo Kinh tế & Đô thị trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết.
Việc thành lập Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam là bước chuẩn bị quan trọng cho kỷ nguyên tăng tốc phát triển, là đòi hỏi tất yếu của thực tiễn, được đánh giá là động lực mới cho sự tăng trưởng của đất nước.