Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền: Thanh Oai cần tận dụng “15 ngày vàng” đẩy lùi Covid-19

Ánh Ngọc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đánh giá cao nỗ lực của huyện Thanh Oai trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đề nghị địa phương tiếp tục phát huy các kết quả đạt được, quyết liệt thực hiện các giải pháp, tận dụng “15 ngày vàng” cùng chính quyền và Nhân dân TP ngăn chặn, đẩy lùi dịch Covid-19.

Chiều 25/7, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đã có buổi làm việc và kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Thanh Oai.

 Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền phát biểu tại buổi làm việc về công tác phòng chống dịch Covid-19 tại huyện Thanh Oai chiều 25/7. Ảnh: Ánh Ngọc 

Theo báo cáo Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 huyện Thanh Oai, đến thời điểm này địa phương chưa ghi nhận ca F0. Tính từ 5/7 đến nay đã chuyển cách ly tập trung 22 trường hợp F1, 210 F2, 243 trường hợp về từ TP Hồ Chí Minh.

Thực hiện nghiêm chỉ đạo của TP về các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, huyện Thanh Oai đã chỉ đạo các cơ quan chức năng, UBND 21 xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền lưu động, kết hợp với kiểm tra, nhắc nhở người dân, cơ sở kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 17 của UBND TP Hà Nội về phòng chống dịch Covid-19.

Huyện đã kích hoạt hoạt động 25 tổ tuần tra lưu động, ra quân tổ chức giám sát, nhắc nhở người dân, các hộ kinh doanh thực hiện nghiêm Chỉ thị 17/CT-UBND của TP; kịp thời chấn chỉnh, hướng dẫn thực hiện biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Trong 2 ngày 24 - 25/7, lực lượng chức năng huyện đã xử phạt 17 trường hợp vi phạm các quy định phòng chống dịch với tổng số tiền phạt 59,9 triệu đồng.

 Các đoàn thể tại 21 xã, thị trấn của huyện Thanh Oai ra quân tuyên truyền Chỉ thị 17 của TP về phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: Ánh Ngọc

Bên cạnh đó, huyện đã kiện toàn và duy trì hoạt động của 141 tổ Covid cộng đồng với 984 nhóm và 2.162 người tham gia. Phát huy hiệu quả vai trò giám sát tại cộng đồng; rà soát, phát hiện kịp thời các trường hợp về từ vùng dịch hoặc có liên quan đến ca bệnh, ổ dịch.

Về công tác tiêm chủng, đến nay, Thanh Oai đã tổ chức 5 đợt tiêm vaccine phòng Covid-19 cho 6.781 trường hợp, trong đó 252 trường hợp đã được tiêm đủ 2 mũi.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, ngày 24/7, huyện đã thành lập Sở chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 huyện Thanh Oai. Huyện cũng đã kích hoạt khu cách ly tập trung là trường THCS Bình Minh (xã Bình Minh) với hơn 200 chỗ và chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư y tế sẵn sàng đón nhận, thu dung các trường hợp trở về từ vùng dịch và F1 cách ly.

 Huyện Thanh Oai đã kích hoạt khu cách ly tập trung với hơn 200 chỗ tại trường THCS Bình Minh (xã Bình Minh). Ảnh: Ánh Ngọc 

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của huyện Thanh Oai trong công tác phòng chống dịch Covid-19, đặc biệt nghiêm túc thực hiện Chỉ thị 17 của TP. Bày tỏ sự phấn khởi về thành quả phòng chống dịch của huyện Thanh Oai, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền đề nghị huyện Thanh Oai tiếp tục phát huy các kết quả đạt được, quyết liệt thực hiện các giải pháp, tận dụng “15 ngày vàng” cùng chính quyền và Nhân dân TP ngăn chặn, đẩy lùi dịch Covid-19

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền yêu cầu huyện Thanh Oai cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng chống dịch Covid-19; kiểm soát chặt về mặt tự quản từng thôn, xóm và việc triển khai nhiệm vụ của lực lượng chức năng.

“Thanh Oai cần nêu cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền trong chỉ đạo, tổ chức triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 và Chỉ thị 17 của TP. Cùng với đó, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các lực lượng chức năng vào cuộc với tinh thần “chống dịch như chống giặc”. Sẵn sàng áp dụng ngay kịch bản, phương án sẵn có khi có tình huống dịch bệnh xảy ra, đẩy mạnh truy vết, khoanh vùng, dập dịch ngay, không để lây lan” - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền nhấn mạnh.

Lưu ý về công tác phòng chống dịch tại cụm công nghiệp, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đề nghị, huyện Thanh Oai cần quan tâm hơn nữa đến công tác phòng chống dịch tại cụm Công nghiệp là nơi có nguy cơ cao phát sinh dịch bệnh, trong đó gắn chặt trách nhiệm của DN trong công tác phòng, chống dịch. Mặt khác, bên cạnh việc đảm bảo nhu cầu hàng hóa thiết yếu, lương thực, thực phẩm cho Nhân dân trên địa bàn, Thanh Oai cần tiếp tục duy trì sản xuất nông nghiệp, đảm bảo cung ứng nông sản, thực phẩm cho cả khu vực nội thành.

Về vấn đề thành lập khu vực cách ly tập trung, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền khẳng định, TP sẽ quan tâm, phối hợp với cấp trên cho phép Thanh Oai thiết lập khu cách ly tập trung tại trường Trung cấp kỹ thuật Phòng không không quân (hiện đang đóng trên địa bàn). Ngoài ra, huyện cần linh hoạt tận dụng các trường học, nhà thi đấu để lập khu vực cách ly, chuẩn bị nhân lực và vật tư y tế đảm bảo tiếp nhận, thu dung hàng nghìn ca trong trường hợp tình hình dịch bệnh diễn biến xấu.

 Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại Công ty TNHH B.Braun đóng tại Cụm Công nghiệp Thanh Oai chiều 25/7. Ảnh: Ánh Ngọc

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền đã dẫn đầu đoàn kiểm tra thị sát tại Công ty TNHH B.Braun Việt Nam đóng trên địa bàn Cụm Công nghiệp Thanh Oai. Công ty TNHH B.Braun Việt Nam là đơn vị sản xuất thiết bị y tế với hơn 1.500 công nhân. Kiểm tra thực tế cho thấy, công ty đã thành lập Ủy ban Kiểm soát rủi ro, hoạt động 24/24 giờ với sự tham gia của ban lãnh đạo công ty để chỉ đạo sâu sát công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tất cả các biện pháp phòng dịch đã được kích hoạt ở mức cao nhất.

Khuyến nghị các giải pháp phòng chống dịch hiệu quả, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền yêu cầu, công ty B.Braun cần kiểm soát toàn bộ phương tiện giao nhận hàng, phải khoanh vùng ở vị trí an toàn. Đối với công nhân, yêu cầu nghiêm túc thực hiện “2 điểm đến, 1 con đường”, bố trí chia thời gian hợp lý các công nhân trong từng phân xưởng. Theo đó, tổ an toàn Covid của các phân xưởng phải chịu trách nhiệm kiểm soát và báo cáo, chịu trách nhiệm trước ban chỉ đạo phòng chống dịch của công ty. Bên cạnh việc chia ca, kíp, áp dụng vách ngăn trong khu vực nhà ăn, công ty cần đánh số công nhân theo từng phân xưởng để dễ dàng truy vết nếu có tình huống dịch bệnh xảy ra.