Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Hùng dự Ngày hội Đại đoàn kết tại quận Nam Từ Liêm

Thái Trang
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Tối ngày 16/11, Ban Công tác Mặt trận Liên tổ dân phố số 3, 4, 5, phường Trung Văn (quận Nam Từ Liêm) tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020). Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng; Bí thư Quận ủy Nam Từ Liêm Trần Đức Hoạt đến dự và chung vui cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân tại đây.

Trong 5 năm qua, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được triển khai thực hiện đã khơi dậy tiềm năng sức mạnh của cộng đồng dân cư, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, thể hiện sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân trên địa bàn 3 tổ dân phố. Nhờ đó, đã góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn quận Nam Từ Liêm. Đây cũng là nội dung quan trọng để góp phần xây dựng phường Trung Văn từng bước đạt chuẩn phường văn minh đô thị trong giai đoạn hiện nay.
 Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thế Hùng tặng quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn
Cuộc vận động còn khơi dậy và phát huy nội lực của nhân dân trong phát triển kinh tế, cải thiện đời sống, nâng cao dân trí, giữ gìn và bảo tồn văn hóa truyền thống, nếp sống văn minh, bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng.
Phát biểu chia vui với nhân dân Liên tổ dân phố 3, 4, 5, phường Trung Văn, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng cho biết, trong những năm qua, việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đã thực sự tạo ra một diễn đàn dân chủ, tập hợp sức mạnh của mỗi người dân, hộ gia đình trong mỗi cộng đồng dân cư nhằm đoàn kết cùng nhau góp trí, góp công, góp sức xây dựng khu dân cư ngày càng no ấm, an toàn và văn minh; góp phần thiết thực xây dựng và không ngừng củng cố khối Đại đoàn kết toàn dân từ mỗi cộng đồng dân cư. “Nhìn lại một năm qua, cộng đồng dân cư của chúng ta đã cố gắng, nỗ lực đoàn kết cùng nhau thực hiện có kết quả trên nhiều lĩnh vực của các nội dung cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", phát huy dân chủ thực sự để khai thác và phát huy nội lực, hộ nghèo của chúng ta giảm, hộ giàu của chúng ta tăng lên”- Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Hùng nhấn mạnh.
 Văn nghệ chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết
Nhân dịp này, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Hùng đề nghị các cấp uỷ Đảng cần thường xuyên quan tâm chỉ đạo công tác Mặt trận, các cấp chính quyền chủ động phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận Tổ quốc hoạt động có hiệu quả; Mặt trận Tổ quốc cần tiếp tục hướng dẫn, phối hợp thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, "Tháng cao điểm vì người nghèo"; hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ”, huy động mọi nguồn lực của các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn chăm lo giúp đỡ người nghèo; xây dựng khu dân cư đoàn kết, đẩy nhanh sự nghiệp giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, phát triển bền vững của đất nước.
 Các đại biểu và nhân dân tham dự Ngày hội
Tại ngày hội, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thế Hùng đã tặng nhiều suất quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ban Tổ chức cũng biểu dương, khen thưởng các tập thể có thành tích trong xây dựng cộng đồng dân cư trong 5 năm (2016-2020); phát động nhân dân hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt chào mừng thành công Đại hội Đảng các cấp và tiến tới Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.