Phó Đức Phương “phản pháo” Phú Quang về tác quyền âm nhạc

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều ngày 22/8, nhạc sĩ Phó Đức Phương lại tổ chức gặp gỡ báo chí chỉ để "tố" những thông tin ông cho là không đúng sự thật của nhạc sĩ Phú Quang về vấn đề thu tiền tác quyền âm nhạc của Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC).

Kinhtedothi - Chiều ngày 22/8, nhạc sĩ Phó Đức Phương lại tổ chức gặp gỡ báo chí chỉ để "tố" những thông tin ông cho là không đúng sự thật của nhạc sĩ Phú Quang về vấn đề thu tiền tác quyền âm nhạc của Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC).
 Nhạc sĩ Phó Đức Phương (đứng) tại buổi họp báo.
Nhạc sĩ Phó Đức Phương (đứng) tại buổi họp báo.
 
Trước đó, ngày 21/8, nhạc sĩ Phú Quang đã thông báo chính thức rút tên khỏi danh sách bảo hộ quyền tác phẩm tại VCPMC từ ngày 1/9/2014. Theo nhạc sĩ Phú Quang, điều ông không hài lòng với cách làm việc của VCPMC là trả tiền cho nhạc sĩ thấp hơn nhiều so với việc thu tiền đơn vị tổ chức. Nhạc sĩ của bài hát: "Em ơi Hà Nội phố" đã đưa ra dẫn chứng cụ thể như từ khi ủy quyền cho VCPMC, duy nhất có một lần 1 ca khúc nhận được hơn 1 triệu đồng tiền tác quyền, còn lại là 500.000 đồng, 300.000 đồng và thậm chí là 10.000 đồng. Thêm vào đó, bản sao kê tiền thu từ VCPMC không rõ ràng thu từ chương trình nào, ở đâu... Trong khi đó, nhạc sĩ Phú Quang có thông tin từ Ban Tổ chức các chương trình, nhiều bài hát của ông được thu với giá vài triệu đến hơn chục triệu đồng. Theo nhạc sĩ Phú Quang đánh giá, VCPMC làm việc kiểu "lập lờ đánh lận con đen".

Trong buổi gặp gỡ với báo chí chiều ngày 22/8, nhạc sĩ Phó Đức Phương khẳng định, nhạc sĩ Phú Quang có cách đánh giá không đúng về VCPMC. Bởi vì, thực tế trước năm 2011, tại Hà Nội nói riêng và khu vực phía Bắc nói chung, do tình trạng lẩn tránh nghĩa vụ thực hiện bản quyền tác giả vô cùng tiêu cực, thê thảm trong lĩnh vực biểu diễn nên VCPMC tạm hạ mức thu phí bản quyền. Mức thu phí thời kỳ ấy là 18 triệu đồng/chương trình tại Nhà hát lớn và 25 triệu đồng/chương trình tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội. Vì nhận thấy việc thu trọn gói như trên là không thỏa đáng nên từ tháng 11/2013, VCPMC lại áp dụng thu theo quy định của Bộ VHTT&DL, 15 - 21% doanh thu chương trình cho tiền tác quyền, trong đó, nhạc sĩ ca khúc được hưởng 5%. Việc thu và chi được VCPMC công khai trên trang web của Trung tâm. Liên quan đến những phản ánh VCPMC chỉ lo thu tiền mà không lo bảo vệ quyền tác giả. Nhạc sĩ Phó Đức Phương cho rằng, nếu có một hợp đồng cỡ 5 - 7 tỉ đồng nên dành thời gian vài tháng để kiện, còn một chương trình khoảng 10 triệu đồng thì đưa ra tòa không bù được tiền án phí.

Thông tin khả dĩ nhất mà vị Giám đốc VCPMC đưa ra trong cuộc tố đi tố lại giữa những người làm nhạc vừa qua là ngày 28/8, Trung tâm sẽ có buổi làm việc với thanh tra Bộ VHTT&DL cùng Công ty Đồng Dao -đơn vị tổ chức chương trình liveshow "Khánh Ly tại Hà Nội" để giải quyết dứt điểm những tranh cãi vừa qua. Đặc biệt là vấn đề bảo vệ quyền tác giả trong những tình huống tranh chấp.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần