Phố phường Hà Nội rực rỡ sắc cờ đỏ dịp lễ 30/4 và 1/5

Minh An - Duy Khánh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Kỷ niệm 46 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2021) và 135 năm Ngày Quốc tế lao động 1/5, khắp các nẻo đường Hà Nội được trang trí cờ hoa rực rỡ.

 Theo Thông báo số 71/TB - UBND của UBND TP Hà Nội về việc treo cờ Tổ quốc chào mừng các sự kiện chính trị, các ngày lễ, Tết, ngày kỷ niệm, các cơ quan, đơn vị, bệnh viện, trường học và Nhân dân trên địa bàn TP treo cờ Tổ quốc từ ngày 29/4 đến hết ngày 2/5, kỷ niệm 46 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2021) và 135 năm Ngày Quốc tế lao động 1/5.
 Cũng nhằm thiết thực chào mừng, kỷ niệm các sự kiện chính trị, các ngày lễ, kỷ niệm lớn dịp này, Sở VH&TT Hà Nội đã ban hành kế hoạch tổ chức trang trí, tuyên truyền, cổ động trực quan trên địa bàn TP.
 Theo đó, từ ngày 25/4 đến 25/5, Sở VH&TT Hà Nội đẩy mạnh trang trí các cụm pa nô cố định; cụm pa nô 2 mặt, 3 mặt tại dải phân cách và các tuyến đường trung tâm. Trong ảnh, pa nô chào mừng 30/4 và 1/5 dải phân cách đường Giảng Võ.
 Cùng với đó, trang trí pa nô được lắp đặt tại trụ sở Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội. Trong ảnh, pa nô được lắp đặt trước cửa UBND TP. 
 Pa nô chào mừng 46 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2021) tại Thành uỷ Hà Nội.
 Bên cạnh đó, trang trí Quốc kỳ, Đảng kỳ và hồng kỳ được triển khai tại hệ thống cột trước khu vực Tượng đài Lý Thái Tổ, UBND TP và Ngân hàng Nhà nước.
 Cờ hoa rực rỡ tại khu vực Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.
 Hệ thống pa nô lắp đặt tại phố Hàng Đào (Hoàn Kiếm – Hà Nội).
 Cụm pa nô, trang trí đường phố tại đường Ngô Quyền.
 Hệ thống trang trí chào mừng 30/4 và 1/5 tại Rạp chiếu phim Quốc gia.
 Bà Vũ Thị Minh Phương – Nhà 20D khu tập thể đường sắt Trần Quý Cáp (Hà Nội) treo cờ tổ quốc dịp kỷ niệm 30/4 và 1/5.
 Đường phố Hà Nội rực rỡ cờ tổ quốc trong dịp 30/4 và 1/5.