Phố Tạ Hiện thông thoáng sau tháo dỡ biển quảng cáo sai quy định

Công Thọ - Huy Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 27/2, UBND phường Hàng Buồm, Ban chỉ đạo 197 phường Hàng Buồm (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) tiếp tục xử lý vi phạm biển hiệu biển vẫy, mái tre, biển quảng cáo sai quy định tại tuyến phố Tạ Hiện.

Thời gia qua, UBND phường, BCĐ 197 phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm tiếp tục triển khai các biện pháp đảm bảo trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường; triển khai kế hoạch nâng cao trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ trong công tác giải quyết trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường;…

Ngày 27/2, lực lượng chức năng phường đã xử lý sạch sẽ các biển quảng cáo sai quy định, biển vẫy cản trở giao thông và bục bệ tại phố Tạ Hiện. Đây là con phố thu hút nhiều du khách đến vui chơi, giải trí, thưởng thức ẩm thực nên các hàng quán thường lắp đặt các biển quảng cáo thu hút khách du lịch, lấn chiếm vỉa hè bày biện bàn ghế kinh doanh...

Lực lượng chức năng tổ chức tháo rỡ biển, bảng quảng cáo vi phạm tại tuyến phố Tạ Hiện.
Lực lượng chức năng tổ chức tháo rỡ biển, bảng quảng cáo vi phạm tại tuyến phố Tạ Hiện.

Trước khi thực hiện xử lý, UBND phường Hàng Buồm cũng đã thông báo, tuyên truyền, vận động các hộ gia đình, kinh doanh tự tháo dỡ. Nhìn chung, đại đa số các hộ kinh doanh hiểu rõ, tuân thủ pháp luật, tự giác tháo dỡ biển quảng cáo sai quy định. Dù vậy vẫn còn một số những trường hợp chưa chấp hành nghiêm, UBND phường cho lực lượng tháo dỡ vào chiều 27/2.

Sau khi thực hiện tháo dỡ các biển hiệu, biển quảng cáo sai quy định, tuyến phố Tạ hiện đã trở nên thông thoáng hơn. Chính những người dân tại tuyến phố cũng bày tỏ đồng tình khi tuyến phố đã trở nên sạch đẹp hơn rất nhiều sau khi lực lượng chức năng xử lý triệt để các biển quảng cáo sai quy định, lấn chiếm không gian chung.

Lãnh đạo UBND phường Hàng Buồm trực tiếp chỉ đạo việc tháo rỡ các biển vẫy, biển quảng cáo vi phạm.
Lãnh đạo UBND phường Hàng Buồm trực tiếp chỉ đạo việc tháo rỡ các biển vẫy, biển quảng cáo vi phạm.
Lực lượng chức năng tháo rỡ  các biển bảng vi phạm.
Lực lượng chức năng tháo rỡ  các biển bảng vi phạm.

Ông Nguyễn Hoàng Đức, Phó Chủ tịch UBND phường Hàng Buồm cho biết, quan điểm chỉ đạo của phường là loại bỏ tư tưởng “hình thức, nể nang, đùn đẩy, né tránh”, kiên quyết làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm đối với tổ chức, cá nhân theo hướng “rõ người, rõ việc, rõ kết quả”.

“Phường cũng tiếp tục kiên trì, đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục, về cam kết nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành các quy định TTATGT, TTĐT, VSMT của toàn thể Nhân dân; hạn chế, tiến tới xóa bỏ thói quen sử dụng hè phố, lòng đường để kinh doanh của số ít người dân” – ông Nguyễn Hoàng Đức cho biết.

Lực lượng chức năng tuyên truyền, nhắc nhở các hộ kinh doanh không lấn chiếm lòng đường vỉa hè, TTATGT, TTĐT, VSMT.
Lực lượng chức năng tuyên truyền, nhắc nhở các hộ kinh doanh không lấn chiếm lòng đường vỉa hè, TTATGT, TTĐT, VSMT.

Đặc biệt, BCĐ 197 phường Hàng Buồm yêu cầu kiểm tra, xử lý quyết liệt, triệt để bảo đảm trọng tâm, trọng điểm và phù hợp với tình hình thực tế từng địa bàn và xây dựng cơ chế duy trì bền vững không để phát sinh các vi phạm mới và tái vi phạm trở lại, nghiêm cấm hành vi “sách nhiễu tiêu cực, tư tưởng nể nang, bao che” trong khi thi hành công vụ.

Phố Tạ Hiện thông thoáng sau tháo dỡ biển quảng cáo sai quy định - Ảnh 1
Sau khi tháo rỡ các biển quảng cáo sai quy định, biển vẫy cản trở giao thông, bục bệ, con phố Tạ Hiện đẫ trở nên thông thoáng, sạch đẹp.
Sau khi tháo rỡ các biển quảng cáo sai quy định, biển vẫy cản trở giao thông, bục bệ, con phố Tạ Hiện đẫ trở nên thông thoáng, sạch đẹp.

Trước đó, một số hộ kinh doanh tái diễn tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, gây khó khăn cho người đi bộ. Chính vì vậy, UBND phường, BCĐ 197 phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm liên tục kiểm tra, xử phạt nghiêm trường hợp vi phạm, trả lại đường phố thông thoáng, bảo đảm an toàn giao thông, vệ sinh môi trường...