Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải hội kiến Thủ tướng Hà Lan

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ngày 27/11, Đoàn công tác Chính phủ Việt Nam do Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải dẫn đầu đã bắt đầu chuyến công tác tại Hà Lan, dự cuộc họp Uỷ ban liên Chính phủ hai nước về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải hội kiến Thủ tướng Hà Lan - Ảnh 1

Phó Thủ  tướng Hoàng Trung Hải đã có cuộc hội kiến với Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte.

Thủ tướng Mark Rutte vui mừng chào đón Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải và Đoàn công tác Chính phủ Việt Nam sang thăm và làm việc tại Hà Lan, đánh giá cao mối quan hệ ngày càng tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực giữa hai nước. Đặc biệt trong mối quan hệ hợp tác kinh tế với những lĩnh vực ưu tiên được lãnh đạo cấp cao hai bên xác định như thích ứng với biến đổi khí hậu, quản lý nước, nông nghiệp, dầu khí, cảng biển,…

Thủ tướng Hà Lan bày tỏ mong muốn hai nước tiếp tục tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực, phát huy tiềm năng, thế mạnh của mỗi bên. Hà Lan sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, công nghệ, nguồn lực ở một số lĩnh vực mà Việt Nam có nhu cầu. Từ đó có thể tiếp tục thúc đẩy kim ngạch thương mại, đầu tư được xem là còn nhiều tiềm năng phát triển giữa hai bên.

Về phía mình, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải bày tỏ vui mừng đến thăm đất nước Hà Lan tươi đẹp, cảm ơn Thủ tướng Mark Rutte đã dành cho Đoàn Việt Nam sự đón tiếp trọng thị, thân tình.

Phó Thủ tướng chuyển lời chúc mừng của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tới Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte nhân dịp ông Mark Rutte được tái đắc cử Thủ tướng Hà Lan hồi đầu tháng 11 vừa qua.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cho rằng quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước đang tiếp tục có những bước phát triển tích cực trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt về hợp tác thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước mà hai bên đa thiết lập quan hệ đối tác chiến lược từ năm 2010. Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ với Hà Lan, đối tác luôn trong số nước đứng đầu EU về đầu tư nước ngoài trong 10 năm qua với tổng vốn đầu tư đến nay đạt 5,88 tỷ USD, kim ngạch hai chiều đạt gần 3 tỷ USD/năm.

Phó Thủ tướng mong muốn Chính phủ Hà Lan và Thủ tướng Mark Rutte tiếp tục quan tâm thúc đẩy các chương trình hợp tác trong những lĩnh vực trọng tâm mà lãnh đạo hai nước đã xác định; chỉ đạo các cơ quan hữu quan đẩy nhanh các tiến trình đám phán, triển khai thực tế các thoả thuận, đồng thời, tiếp tục hỗ trợ phát triển Việt Nam trong các lĩnh vực y tế, giáo dục đào tạo, xoá đói giảm nghèo và quản lý nước.
Cùng ngày, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải và Đoàn công tác đã đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan và đại diện cộng đồng gần 18.000 kiều bào của ta tại đây.

Phó Thủ tướng thông báo một số nét về tình hình phát triển của đất nước và mong muốn cán bộ, nhân viên Đại sứ quán thực hiện tốt nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao phó, chúc bà con kiều bào xây dựng cuộc sống tốt đẹp tại nước sở tại và luôn hướng về quê hương, đất nước.