Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng Giáng sinh 2014

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 20/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm, chúc mừng Tổng Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) và Tòa Tổng Giám mục Hà Nội. Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm, chúc mừng Tổng Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc)
Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng Tòa Tổng Giám mục Hà Nội.
Tại các nơi đến thăm, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vui mừng cho biết, năm 2014, nền kinh tế nước ta cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, kinh tế phục hồi tăng trưởng, ước trên 5,9%, xuất siêu 2 tỷ USD; giải quyết việc làm cho 1,46 triệu lao động (tăng 3,9% so cùng kỳ 2013); môi trường kinh doanh tăng 21 bậc, chỉ số cạnh tranh tăng 2 bậc... đặc biệt tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn trên 7%, công tác an sinh thực hiện khá tốt, đời sống nhân dân trong đó có bà con giáo dân tiếp tục được nâng lên.

Phó Thủ tướng khẳng định, đạt được kết quả trên, là nhờ sự phấn đấu của cả hệ thống chính trị, của toàn dân ta, trong đó có đồng bào có đạo Tin Lành, đạo Công giáo nói riêng cũng như đồng bào có đạo cả nước n
ói chung. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao vai trò của Mục sư Nguyễn Hữu Mạc - Hội trưởng Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) và Phê rô Nguyễn Văn Nhơn - Tổng giám mục Hà Nội, đã động viên bà con giáo dân, nỗ lực vượt qua khó khăn, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo, cứu trợ xã hội; phong trào đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, hiệu quả, góp phần phát triển đất nước và Thủ đô.

Nhân dịp Lễ trọng Giáng sinh 2014, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn thể chức sắc, tín đồ Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) và Tổng giám mục, các giám mục, linh mục, tu sĩ và bà con giáo dân trên địa bàn Thủ đô, đón một mùa giáng sinh an lành, hạnh phúc. Đồng thời mong muốn, các vị chức sắc tiếp tục tiếp tục phát huy truyền thống “Kính chúa yêu nước”, tuyên truyền vận động bà con giáo dân, các tín hữu, tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật cả Nhà nước và TP, đoàn kết phát huy những thành quả đạt được, tiếp xây dựng và gìn giữ khối đại đoàn kết toàn dân tộc để cùng góp sức xây dựng đất nước Việt Nam và Thủ đô ngày càng giàu mạnh.

 
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn dẫn đầu, đã chúc mừng Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc).
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn chúc mừng Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc).
Thay mặt bà con giáo dân, tín hữu và các vị chức sắc Tin lành, Tòa giám mục trên địa bàn giáo phận, Mục sư Nguyễn Hữu Mạc- Hội trưởng Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) và Phê rô Nguyễn Văn Nhơn - Tổng Giám mục Hà Nội đã, bày tỏ vui mừng trước những thành tựu của đất nước giành được năm 2014, cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Chính phủ, đã dành tình cảm sâu sắc cho đồng bào theo đạo Tin lành và Công giáo, đồng thời khẳng định cùng bà con giáo dân, tín hữu thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đoàn kết thực hiện “Kính chúa, yêu nước”, đồng hành cùng dân tộc để góp phần xây dựng đất nước và Thủ đô giàu mạnh.

Nhân dịp này, đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, MTTQ TP  do Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn dẫn đầu, đã chúc mừng Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) và các vị chức sắc, tín hữu của Hội trên địa bàn Thủ đô, đón mùa Giáng sinh năm 2014 vui tươi, an lành, hạnh phúc. 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần