Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu không để lọt tội phạm

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ (138/CP) yêu cầu các cơ quan Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án phối hợp chặt chẽ trong điều tra, truy tố, xét xử đảm bảo nghiêm minh, không để lọt tội phạm, không làm oan người vô tội...

Năm 2014, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự tham gia tích cực của nhân dân, nòng cốt là lực lượng Công an, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đã có nhiều chuyển biến tích cực, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm.

Các cấp, các ngành, địa phương đã mở nhiều đợt cao điểm tấn công truy quyét, phát hiện, xử lý nghiêm minh các loại tội phạm; chuyển hóa được nhiều địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh, trật tự thành địa bàn an toàn...

Tuy vậy, tình hình tội phạm vẫn diễn biến rất phức tạp, tội phạm về trật tự xã hội, tội phạm ma túy, tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tình hình sử dụng vũ khí, vật liệu nổ hoạt động phạm tội gia tăng...

Để giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, giữ gìn cuộc sống bình yên cho Nhân dân, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Trưởng Ban Chỉ đạo 138/CP yêu cầu năm 2015 các thành viên Ban Chỉ đạo tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong phòng, chống tội phạm; phát động phong trào quần chúng tích cực tham gia cảm hóa, giúp đỡ, tạo việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng.

Đồng thời, phải tăng cường công tác nắm tình hình, thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo nhanh chóng, chính xác; xử lý kịp thời tình hình phức tạp về an ninh, trật tự, không để bị động, bất ngờ, tranh thủ sự chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với công tác phòng, chống tội phạm.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các cơ quan Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án phối hợp chặt chẽ trong điều tra, truy tố, xét xử đảm bảo nghiêm minh, không để lọt tội phạm, không làm oan người vô tội; chấn chỉnh công tác tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác tội phạm; kịp thời truy tố, xét xử những vụ án lớn, được dư luận xã hội quan tâm; tăng cường xét xử lưu động để răn đe, giáo dục phòng ngừa chung.

Kiên quyết trấn áp các loại tội phạm không để tội phạm hoạt động lộng hành; tập trung rà soát, đấu tranh quyết liệt với các băng, nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu "xã hội đen", đâm thuê, chém mướn, chống người thi hành công vụ, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm tham nhũng, tội phạm ma túy, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm mua bán người, tập trung hơn nữa chống tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả...

Mục tiêu của năm 2015 là phấn đấu giảm từ 1 đến 2 số vụ phạm pháp hình sự, trọng án giảm từ 7 đến 10%; nâng tỷ lệ điều tra khám phá tội phạm đạt trên 75%, trọng án đạt trên 95%.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần