Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình: Đồng ý với TP Hồ Chí Minh giãn cách xã hội thêm 2 tuần

HUY KHÁNH
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 14/6, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình đã có buổi làm việc với Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Hồ Chí Minh để đánh giá tình hình. Do có nhiều chuỗi lây nhiễm chưa xác định được nguồn lây, TP Hồ Chí Minh áp dụng thêm 2 tuần giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15.

Tại cuộc họp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên nhận định, mặc dù TP dồn hết sức, tập trung mọi nguồn lực để chống dịch, tuy nhiên tình hình vẫn còn đáng lo đáng ngại, diện F1, F2 ngày càng lớn, chưa biết bao nhiêu; Một số người đang âm thầm mang bệnh; Số bệnh nặng tăng dần; Nhiều chuỗi lây nhiễm chưa xác định … Trong khi đó, điều kiện có hạn, một số bệnh viện đã sử dụng gần hết công suất…
 Lấy mẫu xét nghiệm trong một chung cư bị phong tỏa
Đánh giá về công tác phòng chống dịch, ông Nguyễn Văn Nên cho rằng, một số chuỗi mắc Covid-19 mới phát hiện chưa truy vết đến cùng, âm thầm lây bệnh khó phát hiện. Ngày càng xuất hiện nhiều ca bất ngờ do chủ quan lơ là mất cảnh giác. Từ một người bán giải khát, gây lây nhiễm; một nhân viên bệnh viện thiếu cảnh giác…gây một chuỗi bệnh trong thành trì Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới…
Cũng theo ông Nguyễn Văn Nên, thử thách rất lớn, đặt ra nhiều câu hỏi, biện pháp nào kiểm soát được dịch bệnh, phục hồi sản xuất, đạt mục tiêu kép?
Về hướng đi trong công tác chống dịch trong thời gian tới, ông Nguyễn Văn Nên chỉ đạo, nới rộng giãn cách, tăng cường giải pháp chống dịch hiệu quả, cơ bản thống nhất. Cần thiết kéo dài thêm một thời gian giãn cách xã hội tương ứng một chu kỳ lây bệnh, đủ thời gian, đủ điều kiện quyết định. Những nơi có nguy cơ lây nhiễm cao áp dụng biện pháp cao hơn. Nơi nào bảo đảm an toàn cao, có thể thực hiện Chỉ thị 19, trên một địa bàn áp dụng nhiều biện pháp linh hoạt…
Ông Nguyễn Văn Nên, đề nghị Viện Pasteur phối hợp với Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tiến hành xét nghiệm lại cho nhân viên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới. Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới là mục tiêu cần bảo vệ; Tăng cường nâng cao ý thức người dân, nâng cao tự quản theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, một người lơ là cả làng chịu khổ; Đề nghị Chủ tịch UBND TP, bí thư các quận huyện… chỉ đạo cơ quan chức năng tăng cường thanh kiểm tra, xem xét, có yếu tố lỗi chủ quan, kiểm điểm, xử lý nghiêm minh kịp thời; kế hoạch vaccine cần phải tính chi tiết, có lộ trình để Nhân dân biết, bàn, kiểm tra, giám sát, chủ động không dồn về trên, mở rộng tiếp cận; Tăng cường điều tra truy vết, chọn người có khả năng tham gia công đoạn này; Xử lý nghiêm những người khai báo không trung thực, gây hậu quả nghiêm trọng, làm lạc hướng đi, rất nguy hiểm; Tăng cường phối hợp với ban chỉ đạo phòng chống dịch các tỉnh, không xảy ra thiếu đồng bộ trong thời gian qua; đẩy mạnh sử dụng công nghệ áp dụng vào phòng chống dịch, vòng đeo tay giám sát...
 Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình chỉ đạo công tác chống dịch tại TP Hồ Chí Minh
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đánh giá, TP có nhiều nỗ lực, quyết liệt huy động các cấp, các ngành và các bộ ngành trung ương, phối hợp địa phương lân cận để chống dịch. Công tác chống dịch đạt được kết quả quan trọng, thúc đẩy sản xuất trong khu công nghiệp. Tuy nhiên, hiệu quả chống dịch chưa đáp ứng được kỳ vọng. Lần làm việc trước, chúng ta hy vọng trong nửa tháng kiểm soát được dịch. Lúc đó chỉ có chuỗi lây nhiễm liên quan đến Hội nhóm truyền giáo Phục Hưng, đến nay chuỗi lây nhiễm này đã xử lý được. Bây giờ xuất hiện nhiều chuỗi lây nhiễm mới trong cộng đồng, việc xâm nhập đã xuất hiện từ đầu tháng 5, người dân TP đi du lịch, đi chơi trở về mang theo mầm bệnh, chủng mới Delta. Chủng này lây cực kỳ nhanh, dẫn đến tử vong nhanh, khó lường. Lúc đó tập trung chính cho chuỗi nhóm truyền giáo, cho khu công nghiệp, cho quận Gò Vấp và một số phường của địa phương lân cận. Nếu không áp dụng Chỉ thị 16, đến nay không biết lây cỡ nào, phần nào đó đạt được được kết quả dù không được như mong muốn. Có bất cập, có những khó lường đã xảy ra. Khả năng trong 10 ngày nữa mới giảm chưa biết có thực sự thế không? Phát hiện đến đâu, truy đến đó, biết đâu còn những ca lây âm thầm, hy vọng 10 ngày nữa con số sẽ giảm xuống. Yếu tố bất cập khó lường đang tồn tại đòi hỏi có giải pháp quyết liệt. Ca nào mới phát hiện khoanh vùng nhanh, truy nhanh, truy vết xử lý quyết liệt mang tính chất quyết định, chậm là lây lan nhanh, yếu tố khó lường tăng nhanh.
Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình cho biết thêm, thống nhất biện pháp, toàn TP Hồ Chí Minh áp dụng Chỉ thị 15 thêm 1 tuần hoặc nửa tháng. Tuy nhiên, nếu áp dụng thêm một tuần không an toàn, việc giãn cách sẽ có ảnh hưởng đến kinh tế, xã hội nhưng TP phải cân nhắc quyết định.
Kết thúc buổi họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong cho biết, sau 2 tuần áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 tại quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc (quận 12), áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 toàn TP, đến nay các nhánh lây nhiễm lớn liên quan đến ổ dịch điểm nhóm Hội thánh Truyền giáo Phục Hưng cơ bản đã được kiểm soát. Tuy nhiên về tổng thể tình hình dịch vẫn còn diễn biến phức tạp nhiều chuỗi lây nhiễm trong cộng đồng, có khả năng dịch đã thâm nhập vào TP từ cuối tháng 6/2021, len lỏi trong cộng đồng, tiếp tục phát hiện các ca nhiễm qua khám sàng lọc…  Vì vậy, ông Nguyễn Thành Phong quyết định giãn cách xã hội toàn TP Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 15 thêm 2 tuần.
Ngoài ra, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong yêu cầu tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch bệnh; đảm bảo sản xuất an toàn trong khu công nghiệp…

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần