Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình tiếp Chủ tịch Nghị viện bang Hessen (CHLB Đức)

Kinhtedothi - Chiều 12/11, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã tiếp ông Boris Rhein, Chủ tịch Nghị viện bang Hessen (CHLB Đức) đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình bày tỏ mong muốn ông Boris Rhein có nhiều đóng góp to lớn hơn nữa cho mối quan hệ giữa bang Hessen và Việt Nam nói riêng, CHLB Đức nói chung, cho sự phát triển mạnh mẽ quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-CHLB Đức.
Phó Thủ tướng Thường trực đánh giá cao vị trí, tiềm năng của bang Hessen trong CHLB Đức. Bang có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại hai nước. Kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và bang đạt khoảng 1 tỷ USD (chiếm 1/8 kim ngạch hai chiều giữa Việt Nam và Đức).
 Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tiếp ông Boris Rhein, Chủ tịch Nghị viện bang Hessen. Ảnh: VGP
Hiện nay, một số tập đoàn lớn của bang đã có mặt và đang hoạt động hiệu quả tại Việt Nam như Công ty Braun Melsungen, Tập đoàn Messer, Công ty Merck… Hai bên cần khuyến khích các doanh nghiệp Đức sang đầu tư tại Việt Nam ở các lĩnh vực Việt Nam có nhu cầu và bang Hessen có thế mạnh như hoá chất, dược phẩm, cơ khí chế tạo, công nghiệp phụ trợ, chế biến nông sản, sản xuất các sản phẩm cao su tự nhiên… Phó Thủ tướng Thường trực cũng mong muốn Chủ tịch Nghị viện và chính quyền bang Hessen tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam như Vietnam Airlines, Vietinbank, FPT hoạt động hiệu quả tại bang.
Đặc biệt, Phó Thủ tướng đánh giá cao những đóng góp to lớn của ông Boris Rhein trong thời gian giữ cương vị Bộ trưởng Bộ Khoa học và Nghệ thuật bang Hessen đối với dự án Trường Đại học Việt-Đức, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Việt Nam, cũng như vai trò của Chủ tịch Nghị viện bang và các nghị sĩ bang ủng hộ phát triển quan hệ Việt Nam-CHLB Đức nói chung và Việt Nam-Hessen nói riêng. Đồng thời, mong muốn bang Hessen nói riêng và Đức tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nguồn lực với Việt Nam trong việc xây dựng nhà nước pháp quyền, cải cách tư pháp…
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cũng đề nghị, với chức trách và ảnh hưởng của mình, ông Boris Rhein tiếp tục có tiếng nói ủng hộ để EU sớm phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do, Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa EU và Việt Nam. Sau khi được phê chuẩn, hai hiệp định này sẽ mang lại lợi ích to lớn cho người dân, doanh nghiệp và kinh tế hai nước, cũng là thông điệp cụ thể và mạnh mẽ về thương mại bình đẳng, tự do, minh bạch, góp phần tăng cường liên kết Á-Âu mà hai bên muốn truyền tải đến cộng đồng quốc tế, nhất là trong năm 2020, Việt Nam tiếp nhận, thực hiện chức trách Chủ tịch ASEAN, CHLB Đức làm Chủ tịch EU.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cảm ơn sự chia buồn sâu sắc của ông Boris Rhein về sự việc 39 người Việt Nam tử vong ở Anh, và cho biết, Việt Nam đang tích cực phối hợp với các cơ quan hữu quan để sớm đưa thi thể các nạn nhân về nước.
Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị Chủ tịch Nghị viện và chính quyền bang Hessen tiếp tục tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập tại đây tiếp tục làm ăn ổn định và hòa nhập tốt với cuộc sống ở Đức.
Chủ tịch Nghị viện bang Hessen cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu mà Chính phủ Việt Nam và các cơ quan hữu quan dành cho đoàn. Ông Boris Rhein bày tỏ vui mừng khi chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của mối quan hệ giữa bang Hessen và Việt Nam ngày càng tốt đẹp, coi đây là vốn quý được hai bên vun đắp lâu dài. Vì vậy, hai bên cần tiếp tục thúc đẩy tình hữu nghị truyền thống, thúc đẩy thương mại và đầu tư, tăng cường trao đổi đoàn cấp cao giữa hai bên, mở rộng giao lưu nhân dân…
Đặc biệt, ông Boris Rhein cho biết, dự án Trường Đại học Việt-Đức là biểu tượng cao đẹp và thông điệp đầy ý nghĩa cho mối quan hệ hai bên, là tâm huyết mà ông đã nỗ lực thực hiện thời gian qua, nhất là để chuẩn bị cho việc kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ Việt Nam-CHLB Đức vào năm 2020. Nhà trường rất vinh dự và mong muốn được đón Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đến thăm vào năm tới.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Công an phường Hải Châu: Phát huy vai trò nòng cốt, giữ vững an ninh tại trung tâm thành phố

Công an phường Hải Châu: Phát huy vai trò nòng cốt, giữ vững an ninh tại trung tâm thành phố

12 Jul, 10:01 PM

Kinhtedothi - Ngày 12/7, Đảng bộ Công an phường Hải Châu (Đà Nẵng) tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đây là Đại hội đầu tiên kể từ khi Đảng bộ được thành lập trên cơ sở sáp nhập 5 Chi bộ Công an các phường: Hải Châu 1, Phước Ninh, Thạch Thang, Thuận Phước và Thanh Bình, theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Hoàn thành công trình cải tạo, nâng cấp mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên

Hoàn thành công trình cải tạo, nâng cấp mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên

12 Jul, 04:31 PM

Kinhtedothi - Ngày 12/7, nhân dịp Kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2025), tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên, UBND tỉnh Tuyên Quang tổ chức Lễ hoàn thành công trình cải tạo, nâng cấp mộ liệt sĩ Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên và tặng quà người có công với cách mạng.

An ninh nhân dân - Lá chắn thép giữ vững bình yên Tổ quốc

An ninh nhân dân - Lá chắn thép giữ vững bình yên Tổ quốc

12 Jul, 09:53 AM

Kinhtedothi - Trải qua 79 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng An ninh nhân dân luôn là thanh kiếm sắc bén, lá chắn vững chắc của Đảng, Nhà nước và Nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Tỉnh Hưng Yên: bước chuyển mạnh mẽ từ hợp nhất hành chính

Tỉnh Hưng Yên: bước chuyển mạnh mẽ từ hợp nhất hành chính

12 Jul, 09:51 AM

Kinhtedothi - Ngày 1/7/2025, hai tỉnh Hưng Yên và Thái Bình chính thức hợp nhất, mở ra một chương phát triển mới cho vùng đất giàu truyền thống lịch sử và cách mạng. Với tên gọi chung là tỉnh Hưng Yên, địa phương này đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2035, hướng tới một không gian phát triển bền vững, hiện đại và thông minh.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ