Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thăm gia đình nạn nhân vụ cháy karaoke An Phú

Duy Chí
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 8/9, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đến thăm hỏi các nạn nhân và kiểm tra công tác khắc phục hậu quả vụ cháy quán karaoke An Phú làm 32 người chết ở phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Phó Thủ tướng Vụ Đức Đam kiểm tra hiện trường vụ cháy.
Phó Thủ tướng Vụ Đức Đam kiểm tra hiện trường vụ cháy.

Cụ thể, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã ân cần thăm hỏi cán bộ chiến sĩ trực tiếp chiến đấu chữa cháy, cứu nạn, tìm kiếm nạn nhân mất tích trong đám cháy; cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ bảo vệ hiện trường, các lực lượng phối hợp, hậu cần, cứu nạn cứu hộ, đội ngũ y bác sĩ trực cấp cứu tại bệnh viện cùng những người bị thương đang còn điều trị tại bệnh viện.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thăm hỏi cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ tại hiện trường.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thăm hỏi cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ tại hiện trường.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã trực tiếp đến hiện trường vụ cháy, chứng kiến thực tế cấu tạo bên trong quán karaoke và nghe các đơn vị chiến đấu với giặc lửa nói về thuận lợi - khó khăn trong quá trình chữa cháy, cứu nạn.

 

Phó Thủ tướng thăm hỏi, động viên các nạn nhân trong vụ cháy đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa An Phú - Ảnh: VGP/Đình Nam
Phó Thủ tướng thăm hỏi, động viên các nạn nhân trong vụ cháy đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa An Phú - Ảnh: VGP/Đình Nam

 

Phó Thủ tướng trao đổi với lãnh đạo tỉnh Bình Dương và các bác sĩ tại Bệnh viện đa khoa An Phú, mong muốn cơ quan chức năng tỉnh quan tâm chăm sóc những người đang điều trị tại bệnh viện - Ảnh: VGP/Đình Nam
Phó Thủ tướng trao đổi với lãnh đạo tỉnh Bình Dương và các bác sĩ tại Bệnh viện đa khoa An Phú, mong muốn cơ quan chức năng tỉnh quan tâm chăm sóc những người đang điều trị tại bệnh viện - Ảnh: VGP/Đình Nam

 

Tiếp đó, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng đoàn công tác đã đến một số gia đình có người thân tử nạn trong vụ hỏa hoạn để thăm hỏi, động viên người thân. Phó Thủ tướng đã gửi lời động viên chia buồn đến tất cả người thân, gia đình các nạn nhân. Phó Thủ tướng cũng đề nghị các địa phương quan tâm hỗ trợ, chia sẻ khó khăn, cùng các gia đình có người thân gặp nạn.

Phó Thủ tướng chia buồn cùng gia đình, người thân của nạn nhân.
Phó Thủ tướng chia buồn cùng gia đình, người thân của nạn nhân.
Phó Thủ tướng động viên thân nhân người quá cố vượt qua khó khăn mất mát.
Phó Thủ tướng động viên thân nhân người quá cố vượt qua khó khăn mất mát.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần