Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Quảng Trị

Trần Nga – Bích Hời
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 23/7, nhân dịp kỷ niệm 69 năm Ngày thương binh liệt sĩ 27/7, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ và Trưởng ban Dân vận T.Ư Trương Thị Mai đã đến dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ Đường 9 và Nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn tại tỉnh Quảng Trị.

Trước đó, tối 22/7, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã dự Lễ cầu siêu tưởng niệm tri ân anh linh các Anh hùng liệt sĩ hy sinh trong chiến dịch bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị năm 1972. Đoàn công tác cũng đã đến dòng sông Thạch Hãn.
Đoàn lãnh đạo Chính Phủ do Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dẫn đầu dâng hương tại nghĩa trang Đường 9.
Đoàn lãnh đạo Chính Phủ do Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dẫn đầu dâng hương tại nghĩa trang Đường 9, Quảng Trị.
Tại lễ cầu siêu tối 22/7, hàng ngàn ngọn nến đã được thắp lên để tưởng nhớ đến các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu và hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc trong chiến dịch bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị 81 ngày đêm năm 1972.

Cũng nhân dịp này, tại nhà đón tiếp Khu di tích quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị, các đồng chí Vương Đình Huệ và Trương Thị Mai cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành T.Ư đã tặng quà các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng.