Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu Gia Lai đẩy mạnh thu hút doanh nghiệp

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 28/5, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã làm việc với lãnh đạo tỉnh ủy, UBND tỉnh Gia Lai.

Thị sát tại các vùng sản xuất, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhận định khô hạn không chỉ tác động nặng nề tới sản xuất nông nghiệp mà còn tác động tới sản xuất công nghiệp khi nhiều nhà máy thủy điện không thể phát điện, sản lượng đường tinh chế giảm mạnh trong thời gian qua gây ảnh hưởng tới nguồn thu thuế của địa phương.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá cao quyết tâm của Gia Lai khi đặt mục tiêu tăng trưởng (GRDP) năm 2016 là 7,5%. Ảnh: VGP/Thành Chung
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá cao quyết tâm của Gia Lai khi đặt mục tiêu tăng trưởng (GRDP) năm 2016 là 7,5%. Ảnh: VGP/Thành Chung
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá cao Gia Lai quyết tâm đặt mục tiêu tăng trưởng năm 2016 là 7,5% với các giải pháp mở rộng thị trường xuất khẩu, và tăng cường thị trường nội địa, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, Gia Lai không được chủ quan trong kiểm soát lạm phát, bảo đảm trong giới hạn Quốc hội giao.

Phó Thủ tướng cũng lưu ý Gia Lai cần bám sát và thực hiện quyết liệt các Nghị quyết mới ban hành của Chính phủ như Nghị quyết 01, 19, 35 về phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và phát triển doanh nghiệp; đề nghị lãnh đạo địa phương tăng cường tiếp xúc, kêu gọi đầu tư của các doanh nghiệp vào địa phương với thế mạnh về sản xuất nông nghiệp, cây công nghiệp, chăn nuôi gia súc, quan tâm phát triển hộ kinh doanh thành lập doanh nghiệp và coi trọng khởi nghiệp, sáng tạo, đồng thời đẩy nhanh việc giải ngân nguồn vốn trái phiếu để tạo ra vốn mồi, thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào địa phương.

Về tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, Phó Thủ tướng yêu cầu Gia Lai sớm xây dựng đề án cho giai đoạn 2016- 2020 gắn liền với nội dung thích ứng biến đổi khí hậu, chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi với thế mạnh gia súc và cây công nghiệp, đồng thời khẩn trương làm quy hoạch sử dụng đất và quản lý chặt chẽ quy hoạch này, đảm bảo phát triển ổn định các cây trồng chủ lực như cà phê, hồ tiêu,…

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường sớm ban hành các văn bản hướng dẫn Luật quản lý tài nguyên nước để làm căn cứ cho các địa phương như Gia Lai thực hiện, bảo đảm giữ được nguồn nước, thực hiện tiết kiệm khi sử dụng nước của người dân và tổ chức; đặt vấn đề ứng phó với biến đổi khí hậu trong thực hiện quy hoạch thủy lợi cho cả vùng Tây Nguyên.

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã giải quyết một số kiến nghị của địa phương, đáng chú ý có việc đề nghị Bộ Giao thông vận tải sớm thu xếp nguồn vốn để hoàn thành Quốc lộ 19 trong khoảng 2 năm tới, nối Tây Nguyên tới cảng Quy Nhơn và kết nối hệ thống đường ngang, phục vụ cho giao thương hàng hóa của Gia Lai và các tỉnh Tây Nguyên; hỗ trợ ngân sách thực hiện các công trình nước sạch cấp bách của địa phương mà không cần vốn đầu tư lớn;…

* Sáng cùng ngày, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã đi thị sát về mô hình tưới nước tiết kiệm (tưới nhỏ giọt vào gốc cây) của các hộ nông dân trồng hồ tiêu tại thị trấn Nhân Hòa, huyện Chư Pưh, đây là hình thức sản xuất mới tại Gia Lai với 600 ha áp dụng trên toàn tỉnh và riêng huyện Chư Pưh có 100 ha đất trồng tiêu được tưới tiết kiệm khi hạn hán ngày càng trầm trọng ở địa phương này. Phó Thủ tướng đánh giá cao sự chủ động và cách làm sáng tạo của người dân địa phương và đề nghị các Bộ, ngành nghiên cứu các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân nhân rộng việc tưới tiết kiệm./.