Phó Thủ tướng yêu cầu điều tra vụ TNGT nghiêm trọng tại Hà Tĩnh

Trương Huyền
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Do không làm chủ được tốc độ, xe khách đã đâm vào đuôi xe container chạy cùng chiều. Vụ tai nạn khiến 2 người tử vong và hơn 10 người nhập viện cấp cứu.

Hiện trường vụ tai nạn.
Theo báo cáo nhanh của Ban An toàn giao thông tỉnh Hà Tĩnh, vào hồi 23h15 ngày 6/5, tại Km 552+600 QL1 đoạn qua xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ôtô khách mang BKS: 29B-600.50 đang lưu thông hướng Nam ra Bắc với xe container mang BKS: 29C-560.77 kéo theo rơ-mooc 29R-040.42 lưu thông cùng chiều.
Hậu quả vụ tai nạn giao thông làm anh Nguyễn Văn Hạnh (tài xế xe khách) tử vong tại chỗ, chị Trần Thị Miết (hành khách, trú Quảng Bình) tử vong trên đường đi cấp cứu. 12 nạn nhân bị thương đang được tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh. Trong số này có 4 người nước ngoài.

Nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn được xác định là do lái xe khách chạy với tốc độ cao, không làm chủ được tốc độ dẫn đến đâm phía sau xe container.

Các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn gồm: Hoàng Trần Như Ngọc (SN 1990, trú Thừa Thiên - Huế); Nguyễn Xuân Vương (SN 1989, trú Hà Nội); Phạm Thị Thảo (SN 1958, trú Hà Nam); Nguyễn Thị Kim Chi (SN 1988, trú Thừa Thiên - Huế); Hồ Quang Huy (SN 2016, trú Thừa Thiên - Huế); Nguyễn Thị Diệp (SN 1972, trú Thừa Thiên - Huế); Trần Thị Minh Thơm (SN 1987, trú Thừa Thiên - Huế); Nguyễn Đức Lâm (SN 1987, trú Thừa Thiên - Huế).

4 người nước ngoài bị thương trong vụ tai nạn gồm: Rimajol Bejamin (SN 1984, quốc tịch Pháp); Belriard Aurellie (SN 1986, quốc tịch Pháp); Ramus Lolck Rosenbcek (SN 1989, quốc tịch Đan Mạch); Emma Soffia Elkjcer Emil Sdottir (SN 1998, quốc tịch Đan Mạch).

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân tử vong, động viên, thăm hỏi các nạn nhân bị thương.

Phó Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân kiêm Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh Hà Tĩnh khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với tổ chức, cá nhân vi phạm gây ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.