Phó Trưởng Đoàn ĐB Quốc hội TP: Làm hết trách nhiệm theo cam kết với cử tri

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-"Các cơ quan, đơn vị cần làm hết trách nhiệm để đạt hiệu quả cao nhất, theo đúng cam kết với cử tri, Nhân dân và ra được sản phẩm cụ thể"- Phó Trưởng Đoàn ĐB Quốc hội TP Nguyễn Ngọc Tuấn nêu rõ trong cuộc tiếp xúc cử tri quận Cầu Giấy chiều nay, 29/9.

Chiều nay, 29/9, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP, Phó Trưởng Đoàn đại biểu (ĐB) Quốc hội TP Nguyễn Ngọc Tuấn và các ĐB Quốc hội thuộc Đơn vị bầu cử số 3 đã tiếp xúc cử tri quận Cầu Giấy, trước Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

Cùng dự có Phó Chủ tịch UBND TP Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Thị Kim Dung; đại diện Văn phòng Đoàn ĐB Quốc hội và HĐND TP và các sở, ban, ngành liên quan.

Quang cảnh Hội nghị tiếp xúc cử tri tại quận Cầu Giấy
Quang cảnh Hội nghị tiếp xúc cử tri tại quận Cầu Giấy

Nhiều lo ngại về tiến độ cải cách tiền lương

Tại đây, đại diện Đoàn ĐB Quốc hội TP Hà Nội đã thông báo với cử tri về nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV và trình bày nội dung trả lời ý kiến cử tri tại kỳ tiếp xúc cử tri trước của các cấp, ngành T.Ư và TP.

Các đại biểu cũng đã ghi nhận ý kiến của đại diện cử tri đến từ các phường thuộc quận Cầu Giấy. Trong đó, cử tri đánh giá cao sự đổi mới của Quốc hội và phong cách làm việc chuyên nghiệp, khoa học, trí tuệ của các ĐB Quốc hội, đồng thời đề cập, kiến nghị về một số vấn đề nóng đang được người dân rất quan tâm.

Trong đó, cử tri Lê Đình Can (phường Mai Dịch) bày tỏ băn khoăn về tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công còn hạn chế, đề nghị Quốc hội tăng giám sát và xử lý mạnh tay với các trường hợp trì trệ. Cùng đó, kiến nghị Quốc hội quan tâm để có chính sách hỗ trợ thu nhập cán bộ, công chức, viên chức khi đang có hiện tượng nhiều người bỏ việc ở khối nhà nước ra ngoài làm, nhất là trong khối y tế và giáo dục.

Cùng bày tỏ lo ngại về tiến độ cải cách tiền lương cho CBCCVC hiện nay, cử tri phường Nghĩa Đô đề nghị Quốc hội cho biết rõ tình hình thực hiện cải cách đến nay ra sao, khi tình hình dịch Covid-19 đã lùi dần; có đặt ra lộ trình tiếp theo thế nào? Đồng thời, cần xem xét thỏa đáng chế độ lương cho những người đã nghỉ hưu.

Các cử tri hoan nghênh Quốc hội xem xét Dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, cử tri cũng đề nghị có giám sát hoạt động thực hiện dân chủ ở các địa bàn dân cư do chính những người được Nhân dân cử ra thực hiện.

Cử tri quận Cầu Giấy nêu ý kiến tại Hội nghị
Cử tri quận Cầu Giấy nêu ý kiến tại Hội nghị

Cử tri Bùi Thanh Lâm đến từ phường Trung Hòa đề nghị Quốc hội và TP quan tâm chỉ đạo giải quyết tình trạng các dự án treo trên địa bàn TP; hệ thống công viên cây xanh trên địa bàn Hà Nội đang xuống cấp trầm trọng, như Công viên Thống Nhất, Công viên Bách Thảo, Công viên Hòa Bình...; nhiều dự án công viên cây xanh qua nhiều năm rồi chưa thực hiện được, trở thành các bãi rác khổng lồ, ảnh hưởng đến ANTT trên địa bàn.

Thay mặt lãnh đạo UBND TP Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND TP Dương Đức Tuấn đã tiếp thu những ý kiến về các vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND TP và trả lời một số nội dung cụ thể. Trong đó, với phản ánh về chậm giải ngân các dự án đầu tư công, Phó Chủ tịch UBND TP cho biết, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Tổ công tác giải ngân của Chính phủ, TP đang tập trung cao nhất cho công tác giải ngân này trên địa bàn, khắc phục vướng mắc và cố gắng đáp ứng những điều kiện giải ngân đầu tư công cơ bản nhất. TP cũng đã quyết định đưa kết quả thực hiện nhiệm vụ này vào đánh giá thi đua khen thưởng của cán bộ.

Trước đề nghị đánh giá thực trạng công tác y tế, giáo dục, Phó Chủ tịch UBND TP khẳng định, TP đã có những nghị quyết tập trung nguồn lực mạnh mẽ cho 3 lĩnh vực y tế, văn hóa, giáo dục đến năm 2030; chú trọng đầu tư cơ sở vật chất các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn, cơ bản đáp ứng nhu cầu dạy và học. Tuy nhiên, do tăng dân số cơ học quá nhanh nên tại nhiều quận, huyện còn thiếu phòng học cục bộ, số học sinh/lớp vượt quá tiêu chuẩn... Thời gian tới với những giải pháp tích cực trong công tác quản lý, TP sẽ giải quyết tình trạng này.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn tiếp thu, trả lời những vấn đề thuộc thẩm quyền UBND TP
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn tiếp thu, trả lời những vấn đề thuộc thẩm quyền UBND TP

Liên quan các dự án đầu tư công, Phó Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh, TP đang có hơn 700 dự án chậm do nhiều nguyên nhân, đã chỉ đạo phân loại, lập các tổ công tác kiểm tra rà soát và đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện các nghị quyết, chỉ đạo của TP. Trên cơ sở đó, TP sẽ thu hồi gần 10 dự án trong đợt I. Về hệ thống công viên cây xanh, Thành ủy đã ban hành Chương trình số 03-Ctr/TU và UBND TP ban hành kế hoạch triển khai, theo đó nhiệm kỳ 2021-2025 TP trước mắt sẽ đầu tư phát triển mới 6 công viên trọng tâm và cải tạo nâng cấp các công viên lịch sử, nhằm phát huy nâng cao giá trị chỉnh trang đô thị, tái thiết đô thị mới.

Tiếp thu đầy đủ kiến nghị của cử tri

Thay mặt các ĐB Quốc hội TP thuộc Đơn vị bầu cử số 3, Phó Trưởng Đoàn ĐB Quốc hội TP Nguyễn Ngọc Tuấn trân trọng tiếp thu các ý kiến cử tri quận Cầu Giấy để chuyển tải đến các cơ quan của Quốc hội.

Cùng với thông tin cụ thể về nội dung, chương trình cũng như những đổi mới của Kỳ họp Quốc hội sắp tới, Phó Trưởng Đoàn ĐB Quốc hội TP cũng báo cáo nhanh với cử tri về kết quả phát triển KT-XH của TP Hà Nội. Trong điều kiện nhiều khó khăn do dịch Covid-19 nhưng TP rất nỗ lực thực hiện mục tiêu kép, 9 tháng qua vẫn tăng trưởng khả quan, thu ngân sách tăng 12,7% so cùng kỳ năm ngoái. TP cũng đã ban hành những cơ chế chính sách đặc thù theo mức cao hơn của T.Ư để hỗ trợ những đối tượng khó khăn, quan tâm các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục...

Đặc biệt, Kỳ họp chuyên đề vừa qua của HĐND TP đã thông qua 9 nghị quyết quan trọng, trong đó: Liên quan thực hiện phân cấp về quản lý Nhà nước và KT-XH, sẽ tiếp tục rà soát hướng dẫn để triển khai đạt hiệu quả cao nhất; TP ban hành cơ chế hỗ trợ lực lượng y tế với tổng số tiền hỗ trợ 258 tỷ đồng; giữ nguyên mức học phí như năm trước và hỗ trợ ngân sách...

Phó Trưởng Đoàn ĐB Quốc hội TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn trân trọng cảm ơn các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri quận Cầu Giấy
Phó Trưởng Đoàn ĐB Quốc hội TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn trân trọng cảm ơn các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri quận Cầu Giấy

Tuy nhiên, song song những kết quả đạt được, TP cũng đối mặt nhiều khó khăn thách thức, đòi hỏi tập trung tháo gỡ để đảm bảo an sinh xã hội, phát triển kinh tế. Các quận huyện trong đó có Cầu Giấy là quận trung tâm cần cố gắng khắc phục những khó khăn tồn tại, thực hiện tốt nhiệm vụ, nhất là thực hiện Chương trình số 03-Ctr/TU của Thành ủy.

Trước những ý kiến cụ thể của cử tri, Phó Trưởng Đoàn ĐB Quốc hội cho hay, liên quan tình trạng các dự án đầu tư công triển khai chậm, TP đang siết chặt tính kỷ cương và trách nhiệm của người đứng đầu tại các đơn vị trong thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, tìm ra được nguyên nhân căn cơ của tình trạng chậm trễ đó. Đối với ý kiến liên quan lĩnh vực y tế, giáo dục, HĐND TP đã ban hành nghị quyết dành ngân sách đáng kể để tu bổ các di tích, đầu tư trường lớp; dự kiến tổ chức phiên giải trình về rà soát các khu đô thị trên địa bàn TP để đẩy nhanh xây dựng trường học. Đồng thời, TP đang đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư bệnh viện, quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, đã và sẽ tiếp tục xem xét tăng mức hỗ trợ cho đối tượng bảo trợ xã hội...

Theo Phó Trưởng Đoàn ĐB Quốc hội TP Hà Nội, TP cũng đã ban hành nghị quyết về giải quyết các dự án treo, với quan điểm quyết liệt tập trung chỉ đạo; đã có lộ trình cụ thể về tập trung đầu tư công viên cây xanh, thiết chế văn hóa tại các quận huyện... Riêng với dự án Công viên hồ điều hòa tại Nam Trung Yên (quận Cầu Giấy) đang rất chậm đúng như cử tri phản ánh, đề nghị lãnh đạo UBND TP chỉ đạo các cơ quan, sở, ngành liên quan tập trung rà soát đẩy nhanh tiến độ; nếu vẫn không đạt yêu cầu, sẽ đưa ra chất vấn, chủ đầu tư không đảm bảo năng lực thì xem xét lại.

"Các cơ quan, đơn vị cần làm hết trách nhiệm để đạt hiệu quả cao nhất, theo đúng cam kết với cử tri, Nhân dân và ra được sản phẩm cụ thể"- Phó Trưởng Đoàn ĐB Quốc hội TP nêu rõ.