Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Phối hợp để sớm tháo dỡ “Hàng trăm cột điện dưới lòng đường” ở quận Hà Đông

Kinhtedothi - Báo Kinh tế & Đô thị có bài: “Tại quận Hà Đông: Hàng trăm cột điện… dưới lòng đường”. Sau khi Báo đăng tải bài viết, Công ty Điện lực Hà Đông cùng các cơ quan chuyên môn đã vào cuộc.
Tuy nhiên, đến nay, nhiều hộ dân vẫn bức xúc vì trước cửa nhà mình tồn tại... cả cột điện cũ và mới.

Cột điện án ngữ cửa nhà dân

Được biết, sau khi báo Kinh tế & Đô thị đăng tải bài viết, Công ty Điện lực Hà Đông cùng các phòng chuyên môn của quận và UBND 17 phường đã kiểm tra, rà soát, thống nhất di chuyển, tháo dỡ hơn được 80 cột điện cũ nằm ở những vị trí không phù hợp, có nguy cơ gãy, đổ, hoặc “án ngữ” trước cửa nhà các hộ dân. Đồng thời, tiến hành lắp đặt cột điện mới ở những vị trí phù hợp. Mặc dù các đơn vị liên quan đã nỗ lực phối hợp thực hiện, nhưng đến nay, vẫn còn tồn tại gần 30 cột điện cũ ở vị trí không phù hợp, nằm án ngữ trước cửa nhà các hộ dân, chủ yếu tập trung ở các phường: Phú Lương (8 cột), Quang Trung (6 cột), Mộ Lao (5 cột), La Khê (3 cột)…
Trước cửa nhà số 88, phố Bế Văn Đàn, phường Quang Trung vẫn tồn tại 2 cột điện cũ.
Trước cửa nhà số 88, phố Bế Văn Đàn, phường Quang Trung vẫn tồn tại 2 cột điện cũ.
Bà Bùi Thị Loan, số nhà 88, phố Bế Văn Đàn, phường Quang Trung bộc bạch: “Gia đình tôi rất phấn khởi khi biết tin Công ty Điện lực Hà Đông và UBND phường Quang Trung kiểm tra, xem xét để lắp đặt cột điện mới và di chuyển cột điện cũ nằm “án ngữ” trước cửa nhà tôi gần 30 năm qua. Tuy nhiên, không hiểu lý do gì nhiều tháng nay, cột điện mới đã được lắp đặt và mạng lưới dây điện đã được di chuyển sang cột mới, nhưng cơ quan chuyên môn vẫn chưa chuyển nốt dây cáp viễn thông đi để tháo dỡ cột điện cũ như đã thống nhất, khiến nhà tôi bỗng dưng có 3 cột điện cũ và mới “bủa vây” trước cửa nhà!”.

Quận sẽ chỉ đạo xử lý dứt điểm

Chủ tịch UBND phường Quang Trung  Hoàng Văn Tám cho biết: “Thời gian gần đây, Công ty Điện lực Hà Đông đã lắp đặt cột điện mới vào những vị trí phù hợp như đã thống nhất với người dân và chính quyền địa phương. Đồng thời, di chuyển hệ thống dây điện sang cột mới. Tuy nhiên, trên địa bàn phường hiện vẫn tồn tại 6 cột điện cũ nằm án ngữ trước cửa nhà các hộ dân ở phố Bế Văn Đàn. Nhằm đảm bảo an toàn và mỹ quan đô thị, UBND phường đã nhiều lần kiến nghị UBND quận chỉ đạo Công ty Điện lực, đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông và các phòng chuyên môn sớm phối hợp tháo dỡ nốt 6 cột điện này, nhưng đến nay vẫn chưa thấy hồi âm”.

Giám đốc Công ty Điện lực Hà Đông Lê Ánh Dương thừa nhận trên địa bàn quận hiện có tồn tại 2 - 3 cột điện cũ và mới án ngữ trước cửa nhà nhiều hộ dân. Nguyên nhân, do các đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông chưa di chuyển hoặc hạ ngầm cáp dịch vụ viễn thông nên Công ty không thể tháo dỡ cột điện cũ được. Ông Dương đề nghị: “Để sớm tháo dỡ được nốt số cột điện cũ nằm ở trước cửa nhà các hộ dân hoặc ở vị trí không phù hợp, rất mong UBND quận Hà Đông yêu cầu các đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông thực hiện ngay việc hạ ngầm hoặc di chuyển cáp viễn thông sang cột điện mới được lắp đặt”.

Về vấn đề này, Trưởng phòng Kinh tế quận Hà Đông Nguyễn Hữu Thanh cho biết, vì lý do khách quan nên nhiều tháng qua vẫn chưa thực hiện xong việc tháo dỡ số cột điện cũ nằm ở những vị trí không phù hợp để đảm bảo an toàn và tạo cảnh quan, mỹ quan đô thị. Do vậy, hiện nay, trên địa bàn quận vẫn còn tồn tại gần 30 cột điện cũ nằm ở phía trước cửa nhà các hộ dân hoặc ở các vị trí không phù hợp. “Trong tháng này, Phòng sẽ tham mưu cho UBND quận ra văn bản đôn đốc các đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông di chuyển hoặc phải hạ ngầm toàn bộ dây cáp do mình quản lý để Công ty Điện lực Hà Đông thực hiện việc tháo dỡ nốt số cột điện cũ” - ông Thanh khẳng định.           
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Xe đạp công cộng có đáp ứng nhu cầu thực tế?

Xe đạp công cộng có đáp ứng nhu cầu thực tế?

14 Nov, 04:40 PM

Kinhtedothi - Hà Nội đã triển khai mô hình cho thuê xe đạp công cộng với giá rẻ hơn 2 năm qua, góp phần nâng cao năng lực phục vụ người dân đi lại. Tuy nhiên đến nay kết quả thu được từ loại hình này vẫn chưa đạt đến kỳ vọng mà TP đặt ra, đặc biệt là chưa làm hài lòng bộ phận không nhỏ người dân Thủ đô.

Đường “xương sống” đứt ngang, người dân bắc ròng rọc vận chuyển lương thực, thuốc men

Đường “xương sống” đứt ngang, người dân bắc ròng rọc vận chuyển lương thực, thuốc men

13 Nov, 03:47 PM

Kinhtedothi – Sau đợt mưa lũ cuối tháng 10, tuyến đường ĐH.83 – trục “xương sống” chạy dọc xã Sơn Tây Hạ (tỉnh Quảng Ngãi) bị đứt gãy nghiêm trọng. Giao thông tê liệt, hơn 1.000 hộ dân vùng cao bị cô lập giữa núi rừng, phải bắc ròng rọc tự chế để đưa hàng cứu trợ, thuốc men qua hố sâu.

Không để chậm trễ dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Không để chậm trễ dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

13 Nov, 12:36 PM

Kinhtedothi - Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng là công trình trọng điểm quốc gia, mang ý nghĩa chiến lược to lớn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và các địa phương có tuyến đường sắt đi qua nói riêng, trong đó có Hải Phòng.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ