Phòng chống dịch Covid-19, Đà Nẵng tạm dừng loạt sự kiện, lễ hội

Quang Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đà Nẵng quyết định tạm dừng loạt sự kiện, lễ hội, hoạt động văn hóa nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 46 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5 để phòng chống dịch Covid-19.

Dịch Covid-19 trên thế giới vẫn đang tiếp tục diễn biến phức tạp, số lượng ca mắc mới và tử vong vẫn tăng cao ở nhiều nước. Đặc biệt ở một số nước láng giềng với nước ta, dịch bệnh đang bùng phát mạnh trên diện rộng.
Thời gian tới, nhất là dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, dự kiến Đà Nẵng sẽ thu hút số lượng lớn khách du lịch từ các địa phương trên cả nước. Bên cạnh đó, công tác phòng, chống dịch Covid-19 phục vụ bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 cần được đặc biệt quan tâm.
Trước tình hình đó, ngày 29/4, UBND TP Đà Nẵng ra công văn về việc tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch Covid-19. Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh yêu cầu: Tạm dừng tổ chức các lễ hội văn hóa, thể thao, tôn giáo, các sự kiện, hoạt động biểu diễn nghệ thuật cho đến khi có thông báo mới.
Để phòng chống dịch Covid-19, TP Đà Nẵng quyết định tạm dừng nhiều sự kiện, lễ hội trong dịp lễ 30/4 - 1/5.
Tiếp tục hạn chế các hoạt động tập trung đông người không cần thiết; trường hợp tổ chức, phải thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định; xây dựng phương án phòng, chống dịch gửi các cơ quan có thẩm quyền xem xét, phê duyệt trước khi tổ chức; có biện pháp xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.
Bên cạnh đó, khẩn trương xây dựng kế hoạch sẵn sàng đáp ứng mọi tình huống cụ thể của từng đơn vị, địa phương; tập trung chỉ đạo, phối hợp, tăng cường, thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.
Thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế, nhất là đeo khẩu trang tại nơi công cộng, nơi làm việc, trường học, chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, nhà ga, sân bay, bến xe, bến cảng, tại các sự kiện có tập trung đông người, trên các phương tiện giao thông công cộng…
Tăng cường xử lý theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt là không đeo khẩu trang nơi công cộng.
Trong trường hợp phát hiện ca bệnh, phải tập trung chỉ đạo, áp dụng ngay các biện pháp khoanh vùng, truy vết, cách ly; kiên quyết không để dịch bệnh lây lan trên diện rộng.
Sở Y tế khẩn trương thực hiện mua và sử dụng vaccine phòng Covid-19; phân bổ và tổ chức tiêm phù hợp với tình hình diễn biến dịch, bảo đảm an toàn tuyệt đối, không để lãng phí, hao hụt vaccine.
Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự, Công an TP, UBND các quận, huyện phối hợp tăng cường kiểm soát chặt chẽ, rà soát, phát hiện nhanh và không bỏ sót các trường hợp nhập cảnh trái phép trên địa bàn, kịp thời áp dụng các biện pháp can thiệp y tế, phòng, chống dịch Covid-19 và xử lý nghiêm theo pháp luật.
Đề nghị Cảng vụ Hàng không miền Trung phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và các lực lượng chức năng có thẩm quyền tại cửa khẩu sân bay Quốc tế Đà Nẵng triển khai biện pháp kiểm tra, đảm bảo người nhập cảnh phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng các phương pháp theo quy định của Bộ Y tế và tại những cơ sở xét nghiệm Bộ Y tế thông báo, cập nhật.
Cùng ngày, Sở Văn hóa-Thể thao Đà Nẵng có văn bản chỉ đạo tạm dừng tổ chức các sự kiện, hoạt động văn hóa nghệ thuật dịp lễ 30/4-1/5 như: “The Rap show” vào tối 30/4 tại Công viên Châu Á, Chương trình nghệ thuật trong khuôn khổ sự kiện “YAMAHA motor expo 2021” vào tối 1/5 tại bờ Đông cầu Rồng.
Yêu cầu Liên đoàn Xiếc Việt Nam tạm dừng chương trình “Nghệ thuật xiếc đương đại” tại Công viên Thanh Niên, đường Xuân Thủy, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng.
Sở Công thương Đà Nẵng cũng có công văn chỉ đạo tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ và cửa hàng tiện lợi trên toàn TP.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần