Phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội: Mô hình hay từ câu lạc bộ gia đình

Trần Thảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Với phong trào “Phòng chống ma tuý từ gia đình”, các cấp Hội phụ nữ Hà Nội đã khẳng định hiệu quả hoạt động của nhiều mô hình, trong đó có Câu lạc bộ (CLB) phòng chống ma túy - tệ nạn xã hội (PCMTTNXH) từ gia đình phố Quán Gánh, xã Nhị Khê, huyện Thường Tín.

 Các cấp Hội phụ nữ tham gia hội thi tuyên truyền phòng chống ma túy - Cụm thi đua số 3 năm 2018 (trong đó có Hội LHPN huyện Thường Tín). Ảnh: Trần Thảo
Cảm hóa những người lạc lối

Sinh hoạt theo từng chủ đề, từng quý giúp các thành viên CLB PCMTTNXH từ gia đình gần nhau hơn trong công tác giáo dục con em mình và tích cực tham gia phòng, chống TNXH tại địa phương. Chị em phụ nữ nơi đây đã và đang dùng tình cảm chân thành của mình để cảm hóa những người lạc lối, quay trở lại với cộng đồng.

Được thành lập từ tháng 12/2003 với 44 thành viên, qua hơn 14 năm hoạt động đến nay, CLB đã có 135 thành viên tham gia, chia làm 5 tổ theo địa giới sinh hoạt của xóm trên địa bàn khu dân cư Quán Gánh. 10 năm trở lại đây, CLB đã tổ chức được 38 buổi sinh hoạt với gần 2.000 lượt thành viên tham gia (trong đó có 5 đối tượng cai nghiện tại gia đình) với nội dung tuyên truyền, cảm hóa các đối tượng nghiện trên địa bàn.

Chủ nhiệm CLB PCMTTNXH từ gia đình phố Quán Gánh Phạm Thị Thanh cho biết, ngay từ những ngày đầu thành lập, Ban Chủ nhiệm CLB xác định đây là mô hình hoạt động rất nhạy cảm nên đã họp bàn thống nhất cách tuyên truyền, hình thức vận động. Từ đó, CLB tuyên truyền bằng cách giao lưu văn hóa, văn nghệ gắn với chủ đề và nội dung sát thực về TNXH. Tuyên truyền lồng ghép để chuyển tải các kiến thức về pháp luật, PCMTTNXH, xây dựng 8 tiểu phẩm nội dung về PCMTTNXH, thu hút trên 600 lượt cán bộ, hội viên và Nhân dân phố Quán Gánh hưởng ứng.

Giúp đỡ, giới thiệu việc làm để hoàn lương

Từ khi được thành lập, CLB luôn bàn bạc, phối kết hợp, báo cáo đề nghị cấp ủy, chính quyền khu phố có biện pháp động viên, giúp đỡ kịp thời đối tượng cai nghiện và cai nghiện thành công không tái nghiện. “Qua đó, trong số 9 đối tượng nghiện trên địa bàn khu dân cư đến nay đã có 5 đối tượng cai nghiện thành công, 3 đối tượng vẫn đang tiếp tục cai nghiện tại gia đình và một đối tượng cai nghiện bắt buộc tại trung tâm. Do các đối tượng đều là con em của các thành viên trong CLB nên luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ giới thiệu việc làm để hoàn lương” - bà Thanh nói.

Để nâng cao chất lượng sinh hoạt, CLB đã kết hợp với các nội dung khác để chuyển tải văn bản pháp luật, các kiến thức về PCMT, tham gia cuộc thi tìm hiểu Luật PCMT. Thời gian qua, CLB không những cung cấp cho lực lượng công an nhiều tin có giá trị, góp phần làm giảm nạn trộm cắp tại địa phương mà Ban chủ nhiệm CLB còn tích cực tham gia công tác hòa giải tại cơ sở.

Chủ tịch Hội LHPN xã Nhị Khê Phạm Thị Hương cho biết, cùng với các hoạt động tuyên truyền, cán bộ Hội từ xã đến các chi hội đã tích cực tham gia hòa giải, duy trì, thành lập các mô hình hay về giữ gìn ANTT như: CLB PCMTTNXH từ gia đình; 4 CLB Gia đình văn minh hạnh phúc với 160 thành viên; 1 CLB Phụ nữ với pháp luật với 33 thành viên; 5 tổ phản ứng nhanh thông tin tố giác tội phạm; 9 địa chỉ tin cậy tham gia phòng chống bạo lực gia đình… Đồng thời giúp đỡ, tạo điều kiện vay vốn tiết kiệm của các tổ nhóm, ngân hàng chính sách xã hội để thành viên các gia đình làm ăn chân chính, có điều kiện nuôi dạy con cái.

“Với những việc làm thiết thực, CLB PCMTTNXH từ gia đình phố Quán Gánh - xã Nhị Khê là một mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc. Qua đó, góp phần ngăn chặn sự gia tăng các TNXH trên địa bàn huyện cũng như TP, mang lại bình yên cho mỗi gia đình, đồng thời, nâng cao vị thế, vai trò và uy tín của Hội Phụ nữ” - Chủ tịch Hội LHPN xã Nhị Khê nhận định.