Phòng dịch nghiêm ngặt ngày học sinh trở lại trường tại huyện Mê Linh

Trọng Tùng - Phạm Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau thời gian phải tạm nghỉ để bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19, sáng 2/3, học sinh trên địa bàn huyện Mê Linh đã trở lại trường. Công tác phòng, chống dịch được các nhà trường phối hợp cơ quan y tế địa phương thực hiện nghiêm túc.

Sáng 2/3, trường Tiểu học Tiền Phong B (xã Tiền Phong) tổ chức đón học sinh trở lại trường sau thời gian dài phải nghỉ ở nhà để bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đây là ngôi trường nằm đối diện thôn Do Hạ (xã Tiền phong) - nơi ghi nhận 3 ca dương tính với SARS-CoV-2 trong thời gian qua.
Cách trường Tiểu học Tiền Phong B không xa, hàng trăm học sinh trường Tiểu học Tiền Phong A (xã Tiền Phong) cũng đã đến trường trong sáng 2/3. Các học sinh được hướng dẫn vệ sinh tay sạch sẽ trước khi bước vào lớp học
Thầy cô giáo tại hai nhà trường túc trực ngay tại cổng, thực hiện việc đo thân nhiệt và sát khuẩn tay cho học sinh. Đây là quy định được UBND huyện Mê Linh yêu cầu bắt buộc tại tất cả các cơ sở giáo dục do địa phương quản lý
Học sinh lớp 2B trường Tiểu học Tiền Phong B đã đi học trở lại. Trong khi học sinh bị F0 của lớp vẫn đang được cách ly.
Bà Phạm Thị Mai Hoa - Hiệu trưởng trường Tiểu học Tiền Phong B cho biết, trong sáng 2/3, thống kê có 99,3% tổng số học sinh trở lại trường. Một số bạn vắng mặt vì lý do cá nhân, không liên quan đến tình trạng sức khỏe hoặc các biểu hiện của dịch Covid-19
Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được UBND huyện Mê Linh yêu cầu nghiêm ngặt. Học sinh được yêu cầu đeo khẩu trang phòng, chống dịch ngay cả trong giờ ra chơi
Cùng với khối Tiểu học, khối các trường THPT cũng đã đón học sinh trở lại sau thời gian nghỉ do dịch Covid-19. 100% giáo viên và học sinh tại trường THPT Tiền Phong thực hiện việc đeo khẩu trang phòng, chống dịch ngay trong giờ lên lớp
Trưởng phòng GD&ĐT huyện Mê Linh Nguyễn Văn Hậu cho biết, diễn biến dịch còn phức tạp, chính vì vậy, đơn vị đang tiếp tục chỉ đạo các nhà trường không được phép chủ quan. Theo đó, cần tiếp tục tuyên truyền thực hiện nghiêm túc biện pháp 5K trong phòng, chống dịch. Thực hiện tổng vệ sinh môi trường 1 lần/tuần tại khuôn viên, phòng học. Học sinh và giáo viên khi đến trường và ra về đều phải đeo khẩu trang để phòng, chống dịch....
Huyện Mê Linh là địa bàn từng 2 lần xảy ra dịch Covid-19. Đến nay, 2 ổ dịch tại xã Tiền Phong và xã Tiến Thắng bùng phát đầu năm 2021 đã hết thời gian cách ly y tế. Học sinh tại các cơ sở giáo dục cũng đã trở lại trường giống như con em tại các quận, huyện, thị xã khác trên địa bàn Hà Nội.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần