Phóng sự truyền hình thay phần trình bày báo cáo

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 4/8, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP - Trưởng ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước TP Vũ Hồng Khanh đã chủ trì cuộc họp bàn về công tác chuẩn bị Đại hội.

Tại buổi họp, các thành viên ban tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước TP giai đoạn 2010 - 2015 đã thảo luận về các nội dung: Chương trình Đại hội, kế hoạch tổ chức gặp gỡ giữa lãnh đạo Đảng - Nhà nước với các điển hình tiên tiến, đề cương Triển lãm tại Đại hội, phương án market trang trí tổng thể khu vực trong - ngoài hội trường và khu vực Cung Văn hóa hữu nghị Việt Xô (nơi diễn ra Đại hội), chương trình văn nghệ phục vụ Đại hội, phóng sự chiếu tại Đại hội và quà tặng Đại hội.

Theo dự kiến, Chương trình Đại hội Thi đua yêu nước TP sẽ được tổ chức vào ngày 9 hoặc 10/10/2015. Trong 2 phương án được đề xuất về Chương trình Đại hội, phương án thứ hai được nhiều đại biểu đồng tình: Chương trình Đại hội sẽ không có phần trình bày Báo cáo tóm tắt kết quả phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2010-2015 và phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2015-2020. Thay vào đó, sẽ chiếu phóng sự truyền hình có lồng ghép Báo cáo, với thời lượng khoảng 25 phút, trong đó có phỏng vấn ý kiến của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, TP Hà Nội và các điển hình tiên tiến.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Vũ Hồng Khanh nhấn mạnh: Về đề xuất tổ chức buổi gặp mặt giữa lãnh đạo Đảng, Nhà nước với các điển hình tiên tiến, Ban tổ chức sẽ mời lãnh đạo Đảng - Nhà nước đến Đại hội để gặp mặt các điển hình tiên tiến, chứ không tổ chức riêng buổi gặp mặt trước Đại hội, nhằm tránh hình thức mà lại đảm bảo trang trọng, ý nghĩa.

Về quà tặng Đại hội, Phó Chủ tịch yêu cầu: C
ó huy hiệu kèm logo Đại hội, cùng với 2 sản phẩm (hoặc phiếu mua sản phẩm). Đối với chương trình văn nghệ tại Đại hội, phải hướng vào phục vụ chủ đề của Đại hội là phong trào thi đua yêu nước, nên các bài hát cần thể hiện niềm tự hào về Thủ đô, ca ngợi người Hà Nội trên nhiều lĩnh vực (sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, giáo dục, lực lượng vũ trang...).

Bên cạnh đó, về phương án market trang trí tổng thể cho Đại hội, Phó Chủ tịch giao Sở VH-TT&DL là cơ quan chịu trách nhiệm chính. Trong đó, triển lãm tại Đại hội cần bố trí sao cho vẫn đảm bảo rộng thoáng và chủ yếu sử dụng công nghệ điện tử.

Đặc biệt, về chương trình Đại hội, Phó Chủ tịch Vũ Hồng Khanh và các thành viên Ban tổ chức đều thống nhất phương án: Thay vì các điển hình tiên tiến lên báo cáo tham luận trên sân khấu thì nên lồng ghép việc biểu dương nhiều gương điển hình tiên tiến vào phóng sự truyền hình, kèm theo giao lưu trên sân khấu với 3 điển hình thật tiêu biểu. Trong đó lưu ý, đối tượng điển hình tiên tiến đưa lên phóng sự truyền hình phải bao quát đầy đủ các lĩnh vực, từ công nhân, nông dân đến trí thức, lực lượng vũ trang, nhân đạo từ thiện...