Quận Hai Bà Trưng: Phong tỏa tạm thời khu vực tại phố Bà Triệu do có các ca bệnh Covid-19

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Lực lượng chức năng phường Lê Đại Hành (quận Hai Bà Trưng) vừa thực hiện thiết lập cách ly y tế tạm thời khu vực có 2 trường hợp ca bệnh Covid-19 mới xác định trên phố Bà Triệu.

Theo UBND phường Lê Đại Hành, sáng 11/8, nhận được thông tin có 2 trường hợp có biểu hiện ho, sốt là hai vợ chồng cùng ở tại địa chỉ 264 phố Bà Triệu, Trạm y tế phường đã mời ra Trạm lấy mẫu xét nghiệm nhanh, cho kết quả dương tính. Ngay lập tức, Trạm Y tế phường báo cáo lên khoa Kiểm soát bệnh tật -Trung tâm Y tế quận Hai Bà Trưng để đến lấy mẫu xét nghiệm PCR.
Lực lượng chức năng phường Lê Đại Hành nhanh chóng thiết lập cách ly y tế tạm thời khu vực xung quanh địa chỉ số 264 phố Bà Triệu   
Kết quả vào hồi 7h30 hôm nay (12/8), Trạm y tế phường nhận được thông tin từ Khoa xác định 2 trường hợp trên có kết quả xét nghiệm dương tính với Sar-CoV-2. Đội đáp ứng nhanh, cán bộ Trạm Y tế và Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 phường Lê Đại Hành nhanh chóng vào cuộc phối hợp điều tra. Cụ thể, đó là N.T.H.M, năm sinh 1953, có biểu hiện ho sốt từ ngày 4/8; N.V.S, năm sinh 1946, có biểu hiện ho sốt từ ngày 1/8 (đều trú tại địa chỉ 264 phố Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng).
Theo điều tra ban đầu, từ ngày 1/8, N.T.H.M không đi đâu ra khỏi nhà, không ai đến nhà, con cháu chỉ gửi đồ ăn (để ở ngoài cổng và ra nhận); từ ngày 4/8 bắt đầu có biểu hiện ho sốt, ho có đờm, mệt mỏi, đau cơ xương, chán ăn, không khai báo y tế; đến ngày 11/8 con gọi điện đến Trạm y tế phường Lê Đại Hành khai báo và được Trạm lấy mẫu bằng kiểm tra test nhanh cho kết quả dương tính, sau đó được Khoa Kiểm soát bệnh tật - Trung tâm Y tế quận Hai Bà Trưng lấy mẫu xét nghiệm PCR để khẳng định lại có kết quả dương tính. 
2 trường hợp ca bệnh Covid-19 tại phố Bà Triệu, phường Lê Đại Hành được đưa đi bệnh viện điều trị ngay trong sáng 12/8 
Đối với trường hợp N.V.S, từ ngày 1/8 bắt đầu có biểu hiện sốt, ho khan, mệt mỏi; đến 5/8 có dấu hiệu đỡ không sốt nhưng vẫn ho khan cho đến hiện tại; có gặp ông C. sống cùng trong ngõ 264 phố Bà Triệu phát phiếu đi chợ trong khoảng thời gian vừa rồi.