Phong trào thi đua "5 nhất" tai dự án đường dây 500kw mạch 3

Gia Hưng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) vừa tổ chức khánh thành Dự án đường dây 500 kV mạch 3. Trước đó, cán bộ, công nhân, người lao động thực hiện dự án đã nhận được nhiều sự động viên của các cấp, ngành để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tại Trạm biến áp 500kV Phố Nối (Hưng Yên), Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã phối hợp tổ chức Lễ phát động thi đua xây dựng đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối với sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các Bộ, ban, ngành, và các nhà thầu thi công. Phong trào thi đua "5 nhất" gồm: “Tiến độ nhanh nhất; Chất lượng tốt nhất; An toàn – tiết kiệm nhất; Sáng tạo nhất; Chăm lo đời sống tốt nhất”.

Đây là Dự án quy mô lớn có tổng chiều dài 519 km, 2 mạch với tổng mức đầu tư hơn 22.300 tỷ đồng, đi qua 09 tỉnh, 43 huyện, 211 xã. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Đây là Dự án quy mô lớn có tổng chiều dài 519 km, 2 mạch với tổng mức đầu tư hơn 22.300 tỷ đồng, đi qua 09 tỉnh, 43 huyện, 211 xã. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Công trình đường dây 500kV mạch 3 được thực hiện ở 9 địa phương là nơi có khí hậu, thời tiết khắc nghiệt nhất. Những ngày từ tháng 1 đến tháng 3 trời mưa rét, tháng 5 đến tháng 7 trời nắng nóng, nóng rát của gió Lào và giai đoạn tháng 6 đến tháng 8 thời tiết mưa nắng thất thường. Bên cạnh đó với việc xây dựng, thi công đường dây 500kV mạch 3 chủ yếu được thực hiện trên núi cao cheo leo, đá lởm chởm, trơn trượt, ruộng sâu, bùn lầy... Thế nhưng, từ phong trào thi đua, tinh thần vượt qua khó khăn đã được hun đúc, nhiều sáng kiến, cách làm mới của dự án để đảm bảo “Tiến độ nhanh nhất”, “An toàn – Tiết kiệm nhất”, “Sáng tạo nhất” đã ra đời.

Ngay từ thời điểm phát động, phong trào thi đua đã truyền cảm hứng, tạo không khí, tinh thần, động lực làm việc tích cực trên công trường. Các chỉ đạo, kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: “chỉ bàn làm, không bàn lùi”, “xuyên lễ, xuyên tết, xuyên ngày nghỉ”, “3 ca, 4 kíp”, “ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương”…  đã được các phương tiện truyền thông và cán bộ công đoàn các cấp thường xuyên, liên tục thông tin tới đoàn viên công đoàn, người lao động, trở thành hiệu ứng lan toả, tạo ra một tinh thần, không khí làm việc, khẩn trương, tích cực ở mọi vị trí làm việc trên công trường.

Trong hơn 6 tháng thi công, Công đoàn các cấp đã động viên người lao động làm liên tục, không nghỉ đối với 7 ngày nghỉ lễ, tết và 64 ngày nghỉ thứ bảy, chủ nhật, cùng với tăng cường hàng chục nghìn lượt ca đêm. Với những vị trí cột trên núi cao, xa nơi ăn ở, người lao động ăn tranh thủ tại nơi làm việc. Tất cả thực hiện chỉ đạo, kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ để đảm bảo mục tiêu về thời gian hoàn thành từng hạng mục, toàn bộ công trình.

Theo Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang, phong trào thi đua liên kết trên công trình đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối đã chính thức khép lại nhưng dư âm, khí thế hào hùng và nhiệt huyết từ phong trào thi đua này sẽ mãi còn đọng lại trong mỗi chúng ta. Đó không chỉ là những con số về tiến độ, chất lượng, hay an toàn lao động mà còn là tinh thần đoàn kết, lòng quyết tâm và sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị các cấp, sự đồng lòng, ủng hộ của Nhân dân, sự cống hiến hết mình của toàn thể lực lượng công nhân lao động. Những thành công này sẽ tiếp tục được phát huy trong các công trình tới của đất nước nói chung và của ngành Điện lực Việt Nam nói riêng.