Phong trào thi đua tập trung giải quyết những vấn đề trọng tâm

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 25/11, Cụm thi đua số 19, TP Hà Nội gồm 6 quận Cầu Giấy, Thanh Xuân, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Hà Đông, Tây Hồ đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015.

Trong năm 2014, phong trào thi đua Cụm thi đua số 19 đã có những bước đổi mới về nội dung, hình thức và phương thức hoạt động. Sự đổi mới đã góp phần tạo ra khí thế thi đua mới, đồng bộ và rộng khắp. Từ các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến, nhiều nhân tố mới trong các ngành nghề, lĩnh vực. Công tác khen thưởng đảm bảo nguyên tắc dân chủ, công khai, công bằng, kịp thời, chính xác. Nổi bật là khen thưởng thành tích thực hiện các đợt thi đua và khen thưởng đột xuất, động viên kịp thời những điển hình nhân tố mới trong phong trào thi đua.
Phong trào thi đua tập trung giải quyết những vấn đề trọng tâm - Ảnh 1
Phong trào thi đua của Cụm đã phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính  trị các đơn vị, công ty, doanh nghiệp và nhân dân góp phần hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội đề ra. Tổng thu ngân sách trên địa bàn Cụm 19 năm 2014 ước đạt 11.722,2 tỷ đồng, tương đương 134,8% kế hoạch toàn cụm được giao.

Về công tác thực hiện các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, lao động việc làm, xây dựng, quản lý đất đai- môi trường, các quận trong Cụm thi đua đều hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu. Chất lượng giáo dục được chú trọng hơn với phong trào thi đua “Hai tốt” gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đực Hồ Chí Minh”, đồng thời tiếp tục thực hiện “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”.

Trong công tác GPMB, đầu tư xây dựng, quy hoạch, quản lý đô thị, trật tự xây dựng, các quận đã chú trọng công tác thanh, kiểm tra phát hiện và xử lý các vi phạm; thủ tục hành chính cấp phép xây dựng được nghiên cứu theo hướng đơn giản hóa; trật tự trong quản lý đô thị từng bước được thiết lập, ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân được nâng cao, hạn chế đáng kể tình trạng lấn chiếm đất công, sử dụng sai mục đích…

Tuy nhiên, phong trào thi đua và công tác khen thưởng của các quận trong Cụm vẫn còn những tồn tại như công tác GPMB triển khai một số dự án còn chậm, công tác quản lý đô thị, môi trường, văn hóa vẫn chưa theo kịp với nhu cầu phát triển…

Để khắc phục những hạn chế, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế- xã hội Thủ đô, năm 2015, Cụm thi đua số 19, tiếp tục phát động và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước để phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân, nhằm thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đã đề ra trong năm 2015. Đồng thời phong trào thi đua phải tập trung giải quyết những vấn đề trọng tâm, khó khăn, bức xúc, thiết thực như duy trì ổn định sản xuất kinh doanh, chăm lo cải thiện đời sống nhân dân, xóa đói, giảm nghèo, thực hành tiết kiệm chống lãng phí,…

Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong tâm là cải cách thủ tục hành chính, kiên quyết xử lý những cán bộ, công chức vi phạm, thiếu tinh thần trách nhiệm, tiêu cực, nhũng nhiễu gây phiền hà cho công dân.

Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua “Người tốt, Việc tốt”, “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa", phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”…

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần