Quận Bắc Từ Liêm:

Phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào công giáo lan tỏa sâu rộng

Thanh Bình
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - 5 năm qua (2017 - 2022), phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo quận Bắc Từ Liêm ngày càng được chú trọng, phát triển sâu rộng, hoạt động thiết thực hiệu quả. Thông qua các phong trào, đời sống tinh thần, vật chất của giáo dân ngày càng được cải thiện, nâng cao.

Tích cực tham gia phát triển kinh tế, từ thiện

5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước, xây dựng “Xứ, Họ đạo tiên tiến”, giáo Xứ Đình Quán, phường Phúc Diễn luôn chăm lo phục vụ, đáp ứng nhu cầu đời sống tâm linh, sinh hoạt phục vụ của cộng đoàn. Nhà thờ và các cơ sở hạ tầng được tu tạo nâng cấp, đáp ứng nhu cầu phát triển và sinh hoạt cộng đoàn. Đặc biệt, giáo Xứ Đình Quán tiếp tục xây dựng, hoàn thiện công trình nhà mục vụ khang trang, hiện đại với nguồn kinh phí hàng tỷ đồng do giáo dân trong và ngoài giáo Xứ tự nguyện dâng hiến, công đức.

Theo ông Lê Duy Tân - Giáo dân tiêu biểu giáo Xứ Đình Quán, nhiều giáo dân tham gia, đóng góp tích cực trong các tổ chức, đoàn thể ở địa phương, đoàn kết giúp đỡ nhau cùng đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng, nhiều gương sản xuất giỏi.

Hàng năm, có từ 98 - 100% gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, giáo dân luôn hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua xây dựng nếp sống văn hóa trong cộng đồng như: Giữ gìn vệ sinh, xây dựng môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp, chống các tệ nạn xã hội, thực hiện tang ma, cưới hỏi văn minh, tiết kiệm. Qua đó, phong trào thi đua đã đạt được kết quả bước đầu khả quan, ổn định, có sức lan tỏa, đóng góp tích cực vào thành tích chung của Ban Đoàn kết Công giáo quận. Đến nay, có 9 trường hợp hỏa táng đạt tỷ lệ 100%.

Ngoài ra, các hoạt động từ thiện, bác ái luôn được coi trọng, khuyến khích được triển khai thực hiện dưới nhiều hình thức phong phú và hiệu quả thiết thực. Năm 2018, Giáo Xứ tặng 7 xe lăn cho người tàn tật (cả lương giáo). Năm 2022, Cha xứ phát động phong trào tiết kiệm ủng hộ người nghèo bước đầu đã thu được 20 triệu đồng để lập Quỹ Bác ái của giáo Xứ.

5 năm qua, đồng bào Công giáo quận Bắc Từ Liêm đã cùng với Nhân dân toàn quận góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền quận thực hiện tốt công tác giảm nghèo. Nhờ đó, nhiều tập thể, cá nhân đã được nhận Bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội. Ảnh: Trần Thảo
5 năm qua, đồng bào Công giáo quận Bắc Từ Liêm đã cùng với Nhân dân toàn quận góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền quận thực hiện tốt công tác giảm nghèo. Nhờ đó, nhiều tập thể, cá nhân đã được nhận Bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội. Ảnh: Trần Thảo

Trong khi đó, ông Phạm Văn Đoàn - Trưởng Ban Hành giáo Giáo Xứ Thụy Phương cho hay, thời gian qua, giáo Xứ Thụy Phương tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước; thực hiện xây dựng “Xứ, Họ đạo tiên tiến”, “Xứ, Họ đạo tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu”. 100% người mất được đưa đi hỏa táng và không cỗ bàn linh đình kéo dài ngày.

Về tinh thần Bác ái, hằng năm vào dịp Tết, bà con giáo dân quyên góp tiền, gói 2.000 - 2.500 chiếc bánh chưng tặng người nghèo ở vùng sâu, vùng xa như: Lạng Sơn, Hòa Bình, Ninh Bình, Huê, Hà Nam, Cô nhi viện Bùi Chu, Cô nhi viện Suy Xá và các địa phương khác.

Là một trong những giáo dân tiêu biểu tích cực tham gia công tác nhân đạo, từ thiện, bác ái, 5 năm qua, bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt - Giáo dân Giáo Họ Hoàng Thôn, phường Cổ Nhuế 1 luôn hết lòng với công tác Hội Chữ thập đỏ, góp công sức vào việc từ thiện, góp phần vào khối đại đoàn kết của đồng bào Công giáo. Với tinh thần yêu thương, lá lành đùm lá rách, bà Nguyệt cùng các đoàn thể chung tay gói tặng hơn 1.000 chiếc bánh chưng, hàng trăm suất quà trị giá hàng trăm triệu đồng cùng với những mặt hàng thiết yếu khác như: Gạo, mì tôm, rau củ quả, quần áo… gửi tới trại trẻ mồ côi khuyết tật, bà con có hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu, vùng xa như: Lạng Sơn, Lào Cai, Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên… Những việc làm, hành động đẹp của bà Nguyệt cùng đồng bào Công giáo đã và đang dần lan tỏa tới cộng đồng.

Đạt nhiều kết quả tích cực

Trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, Ban Đoàn kết Công giáo và bà con giáo dân quận Bắc Từ Liêm có bước phát triển mạnh mẽ, đạt được nhiều kết quả tích cực trong các phong trào thi đua, cuộc vận động của chính quyền, MTTQ các cấp phát động, nhất là 10 nội dung phong trào thi đua góp phần phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

5 năm qua, đồng bào Công giáo quận Bắc Từ Liêm đã cùng với Nhân dân toàn quận nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, làm giàu cho bản thân, gia đình góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền quận thực hiện tốt công tác giảm nghèo. Trong sản xuất nông nghiệp, đồng bào giáo dân các phường Tây Tựu, Minh Khai đã mạnh dạn đầu tư vốn đưa cây trồng có giá trị kinh tế cao vào sản xuất như: Trồng hoa ly, đồng tiền, lan tường giống mới… và trồng rau sạch theo mô hình nhà lưới. Điển hình, thu nhập hàng năm của một số gia đình đạt từ 200 đến 500 triệu đồng/ha cây trồng.

 Công an TP Hà Nội trao Giấy khen cho 2 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua 5 năm qua. Ảnh: Trần Thảo
 Công an TP Hà Nội trao Giấy khen cho 2 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua 5 năm qua. Ảnh: Trần Thảo

Trong kinh doanh thương mại, tiểu thủ công nghiệp, nhiều giáo dân cũng năng động tìm thị trường tiêu thụ sản phẩm, thành lập công ty vừa để phát triển kinh tế gia đình và vừa tạo việc làm cho hàng trăm lao động có thu nhập ổn định từ 8 triệu đồng đến 20 triệu đồng/người/tháng. Điển hình, anh Nguyễn Hoài Nam - Công ty Cổ phần Công nghiệp SESS đã tạo việc làm cho 20 lao động; chị Nguyễn Thị Nga thành lập Công ty Cổ phần Sản xuất công nghiệp Thiên Phúc tạo việc làm cho 8 lao động. Cùng với việc duy trì phát triển “Làng nghề May Cổ Nhuế”, nhiều hộ gia đình giáo dân thuộc giáo Họ Hoàng Thôn như: gia đình anh Nguyễn Anh Tài và chị Nguyễn Thị Hà… đã không ngừng tìm kiếm thị trường, tạo ra nhiều mẫu mã sản phầm may mặc được người tiêu dùng khắp các tỉnh thành lựa chọn.

Không chỉ vậy, phong trào đoàn kết giúp nhau làm kinh tế được đông đảo giáo dân hưởng ứng tham gia, với đa dạng phương pháp, cách thức tuyên truyền như trao đổi phổ biến kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh. Xây dựng mô hình “Thanh niên Công giáo tham gia phát triển kinh tế”, “Phụ nữ Công giáo giúp nhau làm kinh tế”…; giúp nhau vay vốn lãi suất ưu đãi từ Ngân hàng chính sách xã hội quận.

5 năm qua, Ban Đoàn kết Công giáo quận đã phối hợp với Hội LHPN quận và các phường giúp cho 26 lượt hộ giáo dân được vay trên 6 tỷ đồng để sản xuất kinh doanh. Mô hình kinh doanh nhà trọ đã tạo thu nhập ổn định cho nhiều hộ gia đình giáo dân, có hộ thu nhập từ 200 - 300 triệu đồng/năm.

Đặc biệt, đồng bào giáo dân đã tự nguyện đóng góp trên 100 triệu đồng chỉnh trang cải tạo đường ngõ tổ dân phố khang trang, sạch đẹp; 83 triệu đồng lắp đặt 83 mắt camera an ninh; 50 triệu đồng lắp đặt dụng cụ thể thao, xây dựng sân chơi tổ dân phố…

Với phong trào xây dựng đô thị văn minh, đồng bào giáo dân đã đóng góp hàng nghìn ngày công lao động để cải tạo đường, ngõ tổ dân phố… Tham gia thực hiện các quy định về giữ gìn văn minh đô thị, đảm bảo an toàn giao thông, không lấn chiếm lòng hè, đường làm nơi kinh doanh…; phối hợp tuyên truyền, vận động thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư xây dựng. Trong 5 năm đã tuyên truyền, vận động 15 hộ gia đình giáo dân bàn giao 1.532m2 đất theo đúng tiến độ.

5 năm qua, đồng bào Công giáo quận Bắc Từ Liêm đã quyên góp được hàng tỷ đồng để tổ chức đi thăm, tặng quà người có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào Công giáo các địa phương, người khuyết tật, bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo không kể lương và giáo. Các điển hình làm tốt hoạt động công tác nhân đạo, từ thiện, bác ái như: Giáo Xứ Cổ Nhuế, giáo Họ Hoàng Thôn phường Cổ Nhuế 1, giáo Họ Văn Phái phường Thụy Phương và các cá nhân như bà: Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Nguyễn Thị Vinh, Nguyễn Thị Vượng, ông Hoàng Thanh Cầm giáo xứ Cổ Nhuế…

 

Đồng bào Công giáo quận quận Bắc Từ Liêm đã nghiêm túc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. 100% các Xứ - Họ đạo đã duy trì và thực hiện tốt việc không làm cỗ đám hiếu và thực hiện đưa người quá cố đi hỏa táng (đã vận động hỏa táng 23/23 trường hợp đạt tỷ lệ 100%); không hút thuốc lá, đảm bảo cưới không tổ chức ăn uống kéo dài nhiều ngày.

Ngoài ra, đồng bào giáo dân tích cực tham gia phong trào bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, thường xuyên tổng vệ sinh đường ngõ, tổ dân phố, Nhà thờ.

Nhiều Xứ - Họ đạo xây dựng mô hình “Cộng đồng tôn giáo và dân cư thực hiện bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu”; mô hình tuyến ngõ phố “Sáng - xanh - sạch - đẹp”.