Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” quận Bắc Từ Liêm ngày càng chuyển biến tích cực

Thảo Trần
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 31/12, quận Bắc Từ Liêm tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; trao giải cuộc thi “đường phố xanh, sạch, đẹp”; “bảng tin công cộng trong hoạt động thông tin cơ sở” năm 2020.

 Quận trao tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong năm qua
Năm 2020, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời văn hóa” trên địa bàn quận đã đạt được nhiều kết quả quan trọng góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của Nhân dân, tạo sự chuyển biến về nhận thức trong mọi tầng lớp Nhân dân.
Để nâng cao chất lượng xây dựng các mô hình văn hóa, đưa phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đi vào thực chất, Ban chỉ đạo quận đã có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn việc bình xét, công nhận các danh hiệu văn hóa đến 13/13 phường. Năm 2020, tỷ lệ đăng ký gia đình văn hóa khá cao số hộ đăng ký gia đình văn hóa đạt 98,37% (tăng 0,37% so với năm 2019). Số hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” năm 2020 đạt 91% (tăng 0,1% so với năm 2019).
Trong năm, có 181/181 tổ dân phố đăng ký phấn đấu xây dựng và giữ vững danh hiệu tổ dân phố văn hóa chiếm tỷ lệ 100%. Hiện nay, quận Bắc Từ Liêm có số tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa là 175/181 tổ dân phố, tỷ lệ 96,6%; 93/100 đơn vị (đạt 93%) đăng ký “Cơ quan, đơn vị, DN đạt chuẩn văn hóa”.
Quận đã cụ thể hóa các nội dung tiêu chí thành 5 tiêu chuẩn; 56 tiêu chí đánh giá “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị” phù hợp với thực tiễn. Qua theo dõi, đánh giá tình hình thực tế cũng như mức độ hoàn thành đảm bảo các tiêu chí đề ra, năm 2021 phấn đấu xây dựng phường Minh Khai được công nhận là “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị” giai đoạn 2020-2021.
Quận trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 5 giải Khuyến khích cho các đơn vị đoạt Giải bảng tin công cộng trong hoạt động thông tin cơ sở.
Việc triển khai thực hiện 2 Bộ quy tắc ứng xử của TP được các đơn vị chủ động thực hiện với các biện pháp sáng tạo, hiệu quả. Qua  gần 4 năm thực hiện bộ Quy tắc ứng xử, đã mang lại hiệu quả tích cực trong xây dựng  nét đẹp về văn hóa giao tiếp, ứng xử ở mọi lúc mọi nơi, tạo bước chuyển biến mới trong xây dựng văn hóa người Hà Nội thanh lịch, văn minh.
Việc tổ chức cưới, tang, lễ hội theo nếp sống văn minh có nhiều chuyển biến tích cực, nghiêm túc thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng về hạn chế tụ tập đông người. Đặc biệt, để phòng, chống dịch bệnh Covid-19, có 35 đám cưới đã hoãn ngày tổ chức lễ cưới; 35 đám cưới thực hiện giảm số mâm cỗ; 21 đám cưới chỉ đăng ký kết hôn. Năm 2020 toàn quận có 815/839 đám cưới thực hiện theo nếp sống văn minh đạt 97,2 %. Việc hỏa táng có chiều hướng tăng, nhiều phường có tỷ lệ hỏa táng cao: Cổ Nhuế 1, Xuân Tảo, Xuân Đỉnh, Phú Diễn, Đức Thắng... Năm 2020, số đám tang được tổ chức hỏa táng đạt 87,37% (tăng 6,97% so với năm 2019).
Để tuyên truyền sâu rộng về ý thức giữ gìn cảnh quan môi trường, chỉnh trang ngõ phố, năm 2020, quận tiếp tục tổ chức cuộc thi “Đường phố xanh, sạch, đẹp” triển khai đến 13 phường với 46 tuyến đường đăng ký tham gia. Kết quả có 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 7 giải Khuyến khích cho các đơn vị có tuyến đường, ngõ tham gia cuộc thi. Trong năm,  quận đã kiểm tra, xử lý, tháo dỡ, tạm thu giữ 1.153 bảng, biển hiệu, quảng cáo sai quy định (chủ yếu là dạng biển vẫy, bê ra bê vào, là loại hình thường xuyên tái vi phạm); bóc xóa trên 17.294 quảng cáo rao vặt các loại. Trên địa bàn quận hiện nay không có vi phạm về bảng quảng cáo tấm lớn.
 Quận trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 7 giải Khuyến khích cho các đơn vị đoạt Giải đường phố xanh sạch đẹp
Đặc biệt, năm qua, quận đã đầu tư xây dựng mới và sửa chữa chỉnh trang 2 nhà văn hóa tổng số tiền là 34,8 tỷ đồng, nâng tổng số các thiết chế văn hóa là 142 thiết chế văn hoá.
Năm 2020, kinh tế của quận tiếp tục được duy trì tăng trưởng dù bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Công tác an sinh xã hội được quan tâm; chăm lo chính sách đối với người có công, hộ kinh doanh gặp khó khăn trong dịch Covid-19,...    
Công tác hòa giải ở cơ sở vẫn được duy trì và đạt kết quả tốt. Toàn quận có 180 tổ hòa giải với 968 thành viên. Số vụ hòa giải thành trên tổng số vụ 67/73vụ (đạt 92%). Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm, hành nghề y dược tư nhân được tăng cường xử lý theo đúng quy định. Công tác phòng chống tệ nạn xã hội được đẩy mạnh và có hiệu quả.
Nhân dịp này, quận đã tặng Giấy khen cho 26 tập thể, 28 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong năm qua; trao 81 gia đình văn hoá tiêu biểu, 25 tổ dân phố tiêu biểu 5 năm liên tục đạt danh hiệu tổ dân phố văn hoá. Cũng tại chương trình, quận đã trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 7 giải Khuyến khích cho các đơn vị đoạt Giải đường phố xanh sạch đẹp và trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 5 giải Khuyến khích cho các đơn vị đoạt Giải bảng tin công cộng trong hoạt động thông tin cơ sở.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần