Phóng xạ ở Tokyo chưa ảnh hưởng đến sức khỏe

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Theo phóng viên tại Nhật Bản ngày 15/3, các chuyên gia bức xạ cho biết chất phóng xạ phát hiện được ở khu vực Bắc Tokyo chưa đạt tới nồng độ ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

KTĐT - Theo phóng viên tại Nhật Bản ngày 15/3, các chuyên gia bức xạ cho biết chất phóng xạ phát hiện được ở khu vực Bắc Tokyo chưa đạt tới nồng độ ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

Kênh truyền hình NHK dẫn nguồn tin của Viện An toàn Năng lượng Hạt nhân Nhật Bản (NISA) cho biết nồng độ phóng xạ đo được ở thủ đô Tokyo hiện rất nhỏ và khả năng ảnh hưởng đến sức khỏe là không có và nhấn mạnh người dân cần bình tĩnh.

Đánh giá về mức độ ảnh hưởng sức khỏe với nồng độ phóng xạ từ 100 milisievert đến 400 milisievert đối với sức khỏe con người, mạng tin Asahi Shimbun dẫn dữ liệu y học hạt nhân cho biết thông thường một người phơi nhiễm lượng phóng xạ như vậy có sự thay đổi khác nhau.

Nếu dưới 100 milisievert, phóng xạ không ảnh hưởng đến thai nhi trong khi với lượng 400 milisievert như ở Nhà máy điện số 1 Fukushima, con người sẽ gặp phải sốc phóng xạ cấp tính như hệ miễn dịch sẽ suy giảm nhanh, xuất huyết ngoài da, bong niêm mạc ruột và số lượng bạch cầu trong máu giảm mạnh.

Những người dân trong vùng ảnh hưởng (trong bán kính 30km) thì tuyệt đối không được ra ngoài trời, đóng kín cửa sổ, cửa ra vào và tắt hệ thống điều hòa, thông gió./.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần