Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Phụ huynh, học sinh Hà Nội mừng vui trước thông tin được trở lại trường

Kinhtedothi – Khi biết tin Hà Nội chính thức cho học sinh tiểu học, lớp 6 trên địa bàn TP đến trường, đại đa số phụ huynh đều phấn khởi. Trong chốc lát, áp lực đè nặng bấy lâu lên cha mẹ và học sinh được giải tỏa bởi các con sắp được ríu rít với niềm vui đi học.

Phụ huynh, học sinh đều hạnh phúc

Hơn 15 giờ chiều 4/4, khi nghe thông tin về Hà Nội cho phép học sinh tiểu học, lớp 6 được đi học trực tiếp từ 6/4, hàng triệu phụ huynh và học sinh ở bậc học này vỡ òa vì niềm vui lớn. Gần một năm qua, hầu hết học sinh tiểu học, lớp 6 chưa được đến lớp một ngày nào mà phải học online; điều đó kéo theo nhiều hệ quả tiêu cực về sức khỏe thể chất và tinh thần cho các con.

Thông tin được đi học trực tiếp khiến học sinh tiểu học, lớp 6 và phụ huynh đều hào hứng
Thông tin được đi học trực tiếp khiến học sinh tiểu học, lớp 6 và phụ huynh đều hào hứng

“Tôi rất vui vì cuối cùng nguyện vọng của phụ huynh đã được TP, Sở GD&ĐT Hà Nội lắng nghe, tiếp thu. Dù thời gian năm học không còn nhiều nhưng chúng tôi tha thiết mong con được đi học. Chúng tôi hiểu giá trị của trường lớp, của bạn bè, của môi trường sư phạm rất quan trọng với các con. Không có lý do gì để trì hoãn việc các con đến trường, kể cả việc các con chưa được tiêm vaccine ngừa Covid-19”- chị Nguyễn Thu Hà, phụ huynh học sinh  lớp 4, trú tại quận Hoàng Mai cho biết.

Nghe tin con sắp được đến trường, chị Trần Mai Linh, trú tại quận Nam Từ Liêm xin về sớm để cùng con đi mua sắm một số dụng cụ học tập và đồ dùng bán trú cần thiết cho ngày đầu tiên đến trường. Con chị học lớp 1, việc học online ở nhà khá tạm bợ nên đồ dùng, sách vở còn thiếu; chăn, gối, cặp sách cũng chưa mua đủ. Việc con được đi học kèm bán trú là niềm vui lớn của cả gia đình chị Linh.

Với em Phạm Ngọc Minh, học sinh lớp 6 trường THCS & THPT Lương Thế Vinh, quận Cầu Giấy, việc đến trường học trực tiếp khiến em vừa vui vừa hồi hộp. “Từ ngày ghi danh ở trường mới, em chưa được đến lớp; bạn bè và cô giáo cũng mới chỉ gặp gỡ, tiếp xúc qua màn hình máy tính. Tuy rất háo hức và hồi hộp cho ngày đến trường đầu tiên nhưng đây cũng là mong ước  của cả lớp em từ rất lâu rồi”- nữ sinh lớp 6 bộc bạch.

Các nhà trường luôn sẵn sàng cho hoạt động bán trú

Từ đầu năm học 2021- 2022 đến nay, các nhà trường luôn trong tư thế sẵn sàng đón học sinh trở lại; nhất là thời điểm hiện nay, khi trải qua hàng chục lần tập huấn toàn diện công tác đón học sinh.

Đmr bảo công tác phòng chống dịch Covid- 19 luôn là nhiệm vụ quan trọng nhất
Đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid- 19 luôn là nhiệm vụ quan trọng nhất

Với các trường tiểu học và THCS ngoại thành, từ 10-28/2/2022 đã tổ chức cho học sinh học trực tiếp. Thời điểm đó, dịch bệnh khá phức tạp nhưng mọi khâu tổ chức đều được các trường thực hiện nhuần nhuyễn, thống nhất nên trong lần này, học sinh đến trường sẽ không gây bất cứ trở lại, băn khoăn nào cho cả thấy cô, nhà trường và phụ huynh.

Còn các trường tiểu học, THCS thuộc 12 quận nội thành, nếu dịch bệnh và thời tiết không phức tạp, học sinh bậc học này đã được đến trường từ 21/2. Từ đó đến nay, tuy các trường tiếp tục học trực tuyến nhưng thầy cô, nhà trường luôn ở trạng thái sẵn sàng kích hoạt.

Trên địa bàn 30 quận, huyện, thị xã, học sinh từ khối 7 đến khối 9 đã học trực tiếp từ 8/2, do đó khi có thêm khối 6 đi học thì mọi hoạt động của các trường THCS cũng không bị xáo trộn nhiều.

“Nhà trường đã xây dựng kịch bản đi học trực tiếp hồi cuối tháng 2/2022, nay chỉ rà soát lại; đồng thời bám các văn bản hướng dẫn mới nhất của TP, Sở, quận và phòng Giáo dục. Ngay trong buổi chiều 4/4, Ban giám hiệu đã được triệu tập, tiến hành họp ngay để triển khai và phân công nhiệm vụ theo từng bộ phận”- nhà giáo Lê Thị Lâm, Hiệu trưởng trường THCS Vân Hồ, quận Hai Bà Trưng chia sẻ.

Được biết, trong buổi đầu tiên học sinh trở lại trường (ngày 6/4), dù thời gian rất gấp gáp và có nhiều phần việc cần thực hiện nhưng nhiều trường tiểu học, THCS vẫn cố gắng xây dựng kịch bản cho chương trình đặc biệt chào đón học sinh đầu cấp. Đó là những món quà thể hiện tình cảm, sự thương yêu của nhà trường dành tặng cho các học sinh thân yêu và cũng là lời khích lệ, động viên học sinh toàn trường cố gắng, nỗ lực nhiều hơn khi được đi học trực tiếp.

Theo đề xuất của Sở GD&ĐT Hà Nội, việc học sinh tiểu học, lớp 6 đến trường được thực hiện trên nguyên tắc tự nguyện, đồng thuận của cha mẹ học sinh. Các trường dạy học trực tiếp 2 buổi/ngày và tổ chức hoạt động bán trú theo hướng dẫn trước đó của Sở. 

Như vậy, tính đến 6/4, trừ bậc mầm non thì học sinh tại các trường tiểu học, THCS, THPT, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp- giáo dục thường xuyên trên địa bàn TP đều được đến trường.

Qua khảo sát, đa số phụ huynh tiểu học, lớp 6 mong con đến trường

Qua khảo sát, đa số phụ huynh tiểu học, lớp 6 mong con đến trường

Hà Nội: Học sinh tiểu học, lớp 6 sẽ đến trường sau khi tiêm vaccine?

Hà Nội: Học sinh tiểu học, lớp 6 sẽ đến trường sau khi tiêm vaccine?

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Bảo đảm quyền của giáo viên, học sinh

Bảo đảm quyền của giáo viên, học sinh

25 Jun, 04:45 AM

Kinhtedothi - Vấn đề dạy thêm, học thêm (DTHT) một lần nữa làm nóng tại nghị trường Quốc hội. Đề cập giải pháp quản lý hoạt động này, Bộ GD&ĐT tiếp tục nêu đề xuất đưa dạy thêm trở thành ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Dư luận đồng thuận cho rằng phải quản lý tốt việc DTHT tránh tràn lan, gây hệ lụy lâu dài cho xã hội và nâng cao chất lượng giáo dục

Bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề: càng sớm càng tốt

Bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề: càng sớm càng tốt

24 Jun, 05:45 AM

Kinhtedothi - Kỳ thi vào lớp 10 hàng năm áp lực, căng thẳng, được đánh giá là "khó hơn thi vào đại học". Vậy nên, dư luận, phụ huynh, học sinh đều bày tỏ sự đồng tình rất lớn với đề xuất của đại biểu Quốc hội (ĐBQH) về việc xem xét bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề để sớm chấm dứt kỳ thi kinh hoàng vào lớp 10.

Để chính sách đi đường dài

Để chính sách đi đường dài

18 Jun, 06:04 AM

Kinhtedothi - Chính sách miễn, hỗ trợ học phí là bước tiến dài trên hành trình bảo đảm quyền tiếp cận giáo dục công bằng, toàn diện cho mọi người dân. Vui mừng, háo hức, muốn đẩy nhanh tiến độ thực hiện là điều ai cũng muốn nhưng vẫn còn đó không ít trăn trở, đòi hỏi phải có sự cân nhắc và tính toán kỹ lưỡng.

Nhân văn và công bằng

Nhân văn và công bằng

13 Jun, 04:37 AM

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội dự kiến chi hơn 3.000 tỷ đồng hỗ trợ bữa ăn bán trú cho khoảng 768.000 học sinh tiểu học cả công lập và tư thục trong năm học 2025 - 2026. Chính sách này không chỉ thể hiện sự quan tâm thiết thực của TP đối với học sinh mà còn nhận được sự đồng thuận từ đông đảo phụ huynh và Nhân dân Thủ đô.

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

28 May, 05:39 AM

Kinhtedothi - Chia sẻ với phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội Trần Thanh Bình đánh giá, Luật Thủ đô năm 2024 có hiệu lực, đi vào cuộc sống, đã tạo nhiều điều kiện, hỗ trợ cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) phát triển, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ