Phù Lưu đón nhận xã Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân

Công Tâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 10/1, Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà trao danh hiệu cao quý Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân thời kỳ chống Pháp cho Đảng bộ, chính quyền, quân và dân xã Phù Lưu, huyện Ứng Hòa. Cùng dự buổi lễ còn có lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và Nhân dân, cán bộ địa phương.

 

 Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Phù Lưu

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND xã Phù Lưu Phạm Văn Biển ôn lại truyền thống hào hùng của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân địa phương trong các cuộc đấu tranh, tiêu biểu là cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhân dân xã Phù Lưu sớm giác ngộ cách mạng, bám đất, bám làng, vừa sản xuất vừa chiến đấu và xây dựng cơ sở cách mạng, tham gia phong trào đấu tranh cách mạng, góp phần nuôi quân, che giấu cán bộ, nối kết đường dây liên lạc.
Trải qua hơn 4 tháng trực tiếp chiến đấu chống thực dân Pháp ngay trên mảnh đất quê hương, quân và dân Phù Lưu vượt qua bao gian khổ, cam go, hy sinh để có ngày toàn thắng. Trong những năm tháng này, thực dân Pháp đã thiêu hủy 837 nóc nhà, bắn chết gần 100 người, cướp phá hàng chục tấn gạo cùng nhiều của cải khác. Vượt lên những mất mát, đau thương, lãnh đạo và Nhân dân Phù Lưu vẫn một lòng một dạ theo Đảng.
Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Phù Lưu vinh dự được đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân
Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, xã Phù Lưu đã đóng góp cho Nhà nước 30 tấn lương thực, thực phẩm và 3.500kg gạo hưởng ứng phong trào “Hũ gạo nuôi quân”, động viên và đưa tiễn 500 thanh niên nhập ngũ, 300 lượt người tham gia dân công hỏa tuyến phục vụ các chiến dịch. Nhân dân trong xã tự nguyện góp nguyên vật liệu và hàng nghìn ngày công để xây dựng làng xã chiến đấu.
Tính đến năm 1947, toàn xã rào tre được hơn 3.000m, đào 2.000m hào giao thông, 500 hầm trú ẩn, 2.500 hố tác chiến cá nhân và ụ chiến đấu, tổ chức 350 bãi chông, mìn tự động. Lực lượng du kích Phù Lưu được biên chế thành 3 trung đội với lực lượng có từ 100 - 150 du kích bán tập trung, mỗi thôn có từ 1 - 3 tiểu đội du kích. Lực lượng vũ trang Nhân dân xã Phù Lưu đã bắt và tiêu diệt 161 tên địch, thu 61 khẩu súng các loại và nhiều quân trang, quân dụng. Nhờ có sự đoàn kết xây dựng địa phương, đến nay Phù Lưu đã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.
 Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà phát biểu tại buổi lễ 
 Ghi nhận những thành tích của quân và dân xã Phù Lưu trong kháng chiến chống thực dân Pháp đã đạt được, Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà đề nghị các cấp chính quyền địa phương tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, khẩn trương triển khai cụ thể hóa nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, tập trung phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho Nhân dân. Xây dựng quê hương Phù Lưu ngày càng giàu đẹp, văn minh, xứng đáng với danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang”.
 Cùng với đó, chăm lo Tết cho người dân, nhất là các đối tượng, gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Đảm bảo ANTT, an toàn xã hội trong dịp tết nguyên đán và dịp diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII. Triển khai đồng bộ hiệu quả Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII và các Chương trình, Kế hoạch thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Tập trung chỉ đạo thành công bầu cử đại biểu Quốc Hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Chính quyền địa phương xã Phù Lưu cần tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kép, vừa phát triển kinh tế - xã hội vừa tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid -19. Với truyền thống cách mạng quý báu của quê hương và những thành quả đạt được, thời gian tới xã Phù Lưu sẽ ngày càng đạt được nhiều thành tích cao hơn nữa, tô thắm thêm truyền thống “Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân” mà Đảng và Nhà nước trao tặng, vững bước trên con đường đổi mới, hội nhập, phát triển.