Phụ nữ Hà Đông: Hướng về cơ sở, nâng cao hiệu quả hoạt động

Bích Hời
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đổi mới công tác lãnh đạo, sáng tạo triển khai các nhiệm vụ, gắn với việc tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đem lại hiệu quả trong hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ (HLHPN) quận Hà Đông, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Đông tặng quà ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ở tuyến đầu Bắc Ninh. Ảnh: Bích Hời
Xây dựng tổ chức hội vững mạnh
HLHPN quận Hà Đông đã chú trọng xây dựng tổ chức hội vững mạnh; đồng thời xây dựng và triển khai kế hoạch toàn khoá, hướng dẫn các phong trào thi đua và nhiệm vụ công tác hội. Xây dựng và triển khai Đề án “Nâng cao chất lượng hoạt động HLHPN từ quận tới cơ sở.

Hội thường xuyên kiện toàn đội ngũ cán bộ, bảo đảm yêu cầu nhiệm vụ. Ngay đầu nhiệm kỳ, chủ tịch, phó chủ tịch hội cơ sở đã được chuẩn hóa theo yêu cầu. 100% cán bộ chủ chốt cơ sở và cán bộ chuyên trách tham gia các chương trình tập huấn do Thành hội tổ chức. Hội LHPN phối hợp với Trung tâm Chính trị quận tổ chức 63 lớp tập huấn; 5 buổi tọa đàm, bồi dưỡng lý luận và nghiệp vụ công tác hội, kỹ năng công tác tuyên truyền cho 100% cán bộ từ quận tới chi, tổ hội. Nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động.

Hội đã duy trì và phát triển các mô hình hoạt động phù hợp với phụ nữ ở từng lĩnh vực, hoàn cảnh như Câu lạc bộ (CLB) “Vầng trăng khuyết” cho phụ nữ đơn thân; CLB “Tự lực” cho phụ nữ khuyết tật; nhân rộng mô hình “Nữ đảng viên” ở các khu dân cư, phát triển thêm 18 chi hội và 19 tổ phụ nữ khu chung cư. Đến nay, toàn quận có 22 cơ sở hội, 251 chi hội với tổng số 43.162 hội viên, tăng 2,7% hàng năm. 100% cơ sở hội đạt vững mạnh, trong đó có 90% đạt xuất sắc hàng năm.

Gắn hoạt động với học và làm theo Bác

Chủ tịch HLHPN quận Hà Đông Lại Hà Phương cho biết: Hội đã đổi mới hoạt động, xây dựng các mô hình, phong trào cụ thể, hướng hoạt động xuống cơ sở, gắn với học tập và làm theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hội chủ động triển khai nhiệm vụ bằng nhiều hình thức như tập huấn, giao lưu, tọa đàm, hội thi, diễn đàn, tuyên truyền qua loa đài, tờ rơi phù hợp từng độ tuổi, lĩnh vực. Hoạt động của hội tập trung vào các nội dung phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho hội viên, xây dựng gia đình văn hoá; xây dựng đô thị văn minh.

Nhiều lao động nữ mất việc làm do đô thị hoá, hội đã mở 87 lớp tập huấn cho 2.800 lượt hội viên kiến thức về chuyển đổi nghề, quản lý kinh doanh, chuyển giao khoa học kỹ thuật trồng rau an toàn, pha chế đồ uống, nấu ăn, cắm tỉa hoa, trang điểm, tạo mẫu tóc, dệt lụa. Chủ động khai thác các nguồn vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội, Quỹ TYM, Quỹ Unilever, phát triển mô hình tiết kiệm tại chi hội đạt trên 588,7 tỷ đồng, hỗ trợ 20.220 lượt hội viên phát triển kinh tế.

Đến nay không còn phụ nữ là hộ nghèo, giúp 519 hộ nâng cao mức sống, vượt 20,8% chỉ tiêu; giới thiệu việc làm cho 4.152 trên con em cán bộ, hội viên, vượt 66% chỉ tiêu. Duy trì chất lượng hoạt động của 2 CLB nữ doanh nhân quận và phường Nguyễn Trãi, nâng cao kiến thức quản lý kinh doanh, marketing, tư vấn vay vốn cho 2.598 lượt nữ chủ DN, hộ kinh doanh.

Hội LHPN quận phát động phong trào “Phụ nữ chung tay xây dựng nếp sống văn minh đô thị” với nhiều nội dung thiết thực. 250/250 chi hội khu dân cư gắn biển quản lý 292 đoạn đường PN tự quản “An toàn - xanh - sạch - đẹp”, 29 tuyến phố vệ sinh môi trường; 239 tổ nhóm xung kích phòng chống dịch bệnh; thành lập 2 CLB phụ nữ bảo vệ môi trường, CLB xe đạp xanh, CLB phụ nữ chung tay phòng chống biến đổi khí hậu. Duy trì mô hình “6 không” trong công tác quản lý đô thị, vệ sinh môi trường vào sáng thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần, vẽ 7 tuyến đường tranh bích họa.

Phát động mô hình mới “Phụ nữ nói không với rác thải nhựa”, “3 nhớ” trong giữ gìn vệ sinh môi trường, xóa các điểm chân rác làm vườn hoa, sân chơi, hạn chế sử dụng túi nilon. 5 năm qua, hội đã xóa 64 điểm chân rác, xây dựng 15 sân chơi, 35 vườn hoa cây xanh, trồng mới 15.000 chậu hoa, cây xanh, tạo cảnh quan môi trường đô thị. Ngoài ra, Hội còn tham gia tích cực các phong trào đền ơn đáp nghĩa, phòng chống dịch bệnh Covid-19.