Phụ nữ Hà Đông nhiều hoạt động chăm lo cho người có công

Bích Hời
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong nhiều năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) quận Hà Đông (Hà Nội) luôn coi trọng công tác hậu phương quân đội, chăm sóc giúp đỡ các gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công. 5 năm qua đã có hàng nghìn đối tượng chính sách được Hội LHPN chăm lo.

Phát huy truyền thống đạo lý "Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, những năm qua Hội LHPN quận Hà Đông đã tích cực tuyên truyền vận động hội viên thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác hậu phương quân đội, ưu đãi với người có công.

Các hoạt động của Hội thường tổ chức vào các dịp Tết, Ngày Thương binh, Liệt sĩ (TBLS) 27/7, Quốc khánh 2/9: Tổ chức nói chuyện thời sự, sinh hoạt truyền thống, viếng nghĩa trang liệt sĩ, giao lưu với nhiều chủ đề ý nghĩa nhằm tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc cho cán bộ hội viên, đồng thời nâng cao nhận thức, tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, hội viên phụ nữ đối với công tác “Đền ơn đáp nghĩa" và hậu phương quân đội.

Hội LHPN quận Hà Đông tổ chức giao lưu, tri ân các phụ nữ có công, các tập thể, cá nhân tiêu biểu  trong công tác đền ơn, đáp nghĩa.
Hội LHPN quận Hà Đông tổ chức giao lưu, tri ân các phụ nữ có công, các tập thể, cá nhân tiêu biểu  trong công tác đền ơn, đáp nghĩa.

Với lòng biết ơn sâu sắc trước sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, của những người mẹ Việt Nam anh hùng, nhiều công trình, phần việc thi đua đã được các cấp Hội phụ nữ trong toàn quận thực hiện và đem lại hiệu quả thiết thực.

Trong 5 năm, vào mỗi dịp Lễ tết, kỷ niệm ngày TBLS, Hội LHPN các cấp đã tổ chức thăm hỏi, tặng 3.573 xuất quà trị giá trên 1,7 tỷ đồng; trao tặng 1 xe lăn cho nạn nhân chất độc da cam loại 1; trao trên 100 sổ tiết kiệm cho các gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam, thanh niên xung phong với tổng trị giá trên 300 triệu đồng.

Trong 5 năm, Hội LHPN quận Hà Đông phối hợp với Học viện Quân Y, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, Bệnh viện Công an TP Hà Nội, Hội Bác sĩ tình nguyện tổ chức Hội cũng đã tổ chức khám, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho trên 1.500 lượt đối tượng là thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng trên địa bàn quận và một số địa phương như: huyện đảo Bạch Long Vỹ và huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Khám mắt, tặng kính miễn phí cho 257 hội viên gia đình chính sách, con gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn.

Hội LHPN quận cùng với câu lạc bộ nữ doanh nhân của quận tham gia đóng góp 1.309 ngày công, ủng hộ gần 1 tỷ đồng xây dựng 18 nhà “Mái ấm nghĩa tình”, "Mái ấm tình thương", “Nhà tình nghĩa” cho nữ thanh niên xung phong, gia đình chính sách, gia đình hội viên khó khăn trên địa bàn quận.

Hoạt động khám và phát thuốc miễn phí cho người có công tại phường Đồng Mai.
Hoạt động khám và phát thuốc miễn phí cho người có công tại phường Đồng Mai.

Chủ tịch Hội LHPN quận Hà Đông Lại Hà Phương chia sẻ: “Thiết thực kỷ niệm 75 năm ngày TBLS, Hội LHPN quận đã phối hợp với phụ nữ Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ cảnh sát biển tổ chức chương trình “Về nguồn” về với vùng đất lửa Quảng Trị. Dâng hương tại Thành cổ Quảng Trị và Tượng đài chiến thắng Cửa Việt; thăm và tặng 70 xuất quà gia đình chính sách, người có công; phụ nữ, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, các quân nhân là thân nhân liệt sĩ, thương binh của Hải đội 202; dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang quốc gia Trường Sơn và Nghĩa trang Liệt sĩ Đường 9. Khám và phát thuốc miễn phí cho 250 thương, bệnh binh, người có công. Tối năm 26/7 sẽ tổ chức dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ quận Hà Đông”.

Phong trào Đền ơn đáp nghĩa của các cấp Hội đã xuất hiện nhiều gương cán bộ Hội là mẹ, vợ liệt sĩ, nữ thương binh đã dũng cảm vượt lên thử thách làm chỗ dựa vừng chắc cho gia đình, đồng thời tích cực tham gia công tác xã hội, không coi mình là đối tượng chính sách được quan tâm, đãi ngộ.

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày TBLS, đã có 14 tập thể và 4 cá nhân tiêu biểu được khen thưởng trong số hàng ngàn gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến có nhiều đóng góp trong công tác hậu phương quân đội và đền ơn đáp nghĩa của Hội phụ nữ quận Hà Đông.

Đọc tiếp