Phụ nữ Hà Nội: Đóng góp quan trọng xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh

Việt An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Ngày mai, 25/11, Đại hội đại biểu phụ nữ TP Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 chính thức khai mạc. Nhìn lại 5 năm qua (2016 – 2021), phong trào phụ nữ và hoạt động của các cấp Hội phụ nữ Hà Nội đã có những bước phát triển vững chắc, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế - xã hội của Thủ đô, tiếp tục khẳng định vị thế quan trọng của phụ nữ trong gia đình và xã hội.

Nhiều mô hình hay, sáng tạo 
Theo Chủ tịch Hội LHPN TP Hà Nội Lê Kim Anh, thời gian qua, Hội tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong đoàn kết, tập hợp các tầng lớp phụ nữ. Hoạt động của tổ chức Hội được đổi mới về nội dung và hình thức, bám sát thực tiễn, có chiều sâu từ cơ sở. 
 Đại biểu Hội LHPN Hà Nội dẫn đầu cuộc diễu hành áo dài đường phố trong lễ hội "Hương sắc Tràng An" năm 2020. Ảnh: Viết Thành
Các phong trào thi đua “Phụ nữ Thủ đô tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Phụ nữ Thủ đô ứng xử đẹp” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động Xây dựng gia đình “5 không - 3 sạch”, các đề án công tác và nhiệm vụ trọng tâm triển khai có hiệu quả với nhiều cách làm sáng tạo, mang lại lợi ích thiết thực cho hội viên, phụ nữ, gia đình và cộng đồng. 
Hàng năm, các cấp Hội đã tư vấn, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho trên 18.000 lao động, trong đó hơn 70% lao động là nữ có thu nhập ổn định; xây sửa từ 70 – 100 mái ấm tình thương, nhà tình nghĩa cho phụ nữ nghèo, gia đình chính sách. Các cấp Hội cũng đã chủ động đề xuất với cơ quan chức năng xử lý nghiêm 55 vụ việc xâm hại phụ nữ, trẻ em, tham gia giải quyết 138 vụ việc bạo lực gia đình; duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của 1.943 mô hình “Địa chỉ tin cậy tại công cộng”; tích cực tham gia hòa giải hơn 580 vụ việc mâu thuẫn gia đình…
Trong công tác phòng chống dịch Covid-19, bên cạnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phụ nữ Thủ đô đã thành lập 226 tổ phụ nữ xung kích, tổ phụ nữ may khẩu trang, làm kính chắn giọt bắn; 33 điểm rửa tay tại các chợ và nơi công cộng. Mô hình “Bữa cơm ấm tình” (điển hình là mô hình của phụ nữ phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình triển khai) đã cung cấp hàng nghìn suất ăn miễn phí gửi tới đội ngũ y bác sĩ và lực lượng tham gia các chốt kiểm soát dịch bệnh. Mô hình “Cửa hàng 0 đồng”, “Đi chợ giúp nhau” cung cấp nhu yếu phẩm cho các gia đình khu vực cách ly. Ngoài ra, các cấp Hội Phụ nữ TP đã tham gia tích cực trong ủng hộ kinh phí và vật tư, nhu yếu phẩm cho công tác phòng chống dịch, đảm bảo an sinh xã hội của TP trị giá trên 42 tỷ đồng. 
 Chủ tịch Hội LHPN TP Hà Nội Lê Kim Anh trao máy tính tặng cháu Nguyễn Chung Kiên, lớp 9A, Trường THCS Phú Cường (huyện Ba Vì). Ảnh: Dương Linh. 
Phó Chủ tịch Hội LHPN Phạm Thị Thanh Hương cho biết thêm, chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ TP Hà Nội lần thứ XVI, nhiều công trình phần việc thiết thực đã được các cấp Hội nghiệm thu như: 1.206 đoạn đường, tuyến phố nở hoa do phụ nữ tự quản, bàn giao 97 mái ấm tình thương; khánh thành 10 sân chơi an toàn cho trẻ em. Đồng thời, tổ chức các hoạt động trong chương trình “Triệu phần quà – san sẻ yêu thương”. “Đồng hành cùng con” trao tặng thiết bị hỗ trợ trẻ em học trực tuyến; đỡ đầu 224 trẻ em, hỗ trợ phụ nữ và gia đình khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. 
Bệ đỡ giúp Phụ nữ tự tin khởi nghiệp, phát triển kinh tế 
Nhằm khích lệ tinh thần khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp của phụ nữ Thủ đô, Hội Phụ nữ Hà Nội có 25 chuyên gia tư vấn khởi nghiệp, phối hợp các địa phương, sở ngành tổ chức hơn 1.000 khóa đào tạo nâng cao năng lực kinh doanh, quản trị doanh nghiệp, giúp hơn 4.500 phụ nữ nâng cao kiến thức và năng lực phát triển kinh tế.
Ngoài ra, Hội LHPN Hà Nội ký kết các chương trình phối hợp với các ngân hàng chính sách xã hội, ngân hàng NN&PTNT, các tổ chức tín dụng,…đã hỗ trợ gần 6.000 tỷ đồng giúp phụ nữ phát triển kinh tế, trong đó có hơn 1.420 phụ nữ mới khởi nghiệp được vay vốn trên 70 tỷ đồng. Các mô hình hỗ trợ khởi nghiệp phát triển với 15 hợp tác xã, 20 tổ hợp tác, 62 nhóm liên kết kết nối trên 2.000 thành viên tham gia. Gần 880 nữ chủ hộ kinh doanh, HTX, chủ doanh nghiệp được kết nối tham gia các chương trình xúc tiến thương mại trong và ngoài nước. Mạng lưới 59 CLB Doanh nhân nữ từ TP đến cơ sở được phát triển với trên 3.000 doanh nhân nữ tham gia. Điển hình trong chú trọng hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, Hội LHPN quận Hoàng Mai đã tín chấp trên 161 tỷ đồng cho hơn 16.1200 lượt hội viên vay vốn; ra mắt 8 gian hàng phụ nữ khởi nghiệp, hỗ trợ 70 phụ nữ khởi sự kinh doanh.
Nhìn chung, các cấp Hội đã hỗ trợ 1.750 phụ nữ khởi nghiệp, đạt 194% chỉ tiêu Đề án “Hỗ trợ phụ nữ Thủ đô khởi nghiệp giai đoạn 2018 – 2025”. Đội ngũ nữ doanh nhân Thủ đô chiếm tỷ lệ 26,7% tổng số doanh nhân của Hà Nội,đã năng động, sáng tạo, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế tri thức, kinh tế số, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; vượt qua khó khăn, chủ động nắm bắt cơ hội đầu tư, tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại trong và ngoài nước, góp phần quảng bá thương hiệu sản phẩm Việt Nam chất lượng cao... Phong trào khởi nghiệp đã thực sự đi vào đời sống phụ nữ Thủ đô, hỗ trợ phụ nữ tự tin khởi nghiệp ở các lĩnh vực, góp phần nâng cao đời sống của phụ nữ, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của TP. 
Đại hội đại biểu Phụ nữ Hà Nội lần thứ XVI diễn ra trong 1,5 ngày (từ chiều ngày 24 và cả ngày 25/11/2021 tại Cung Văn hóa hữu nghị Việt Xô) với sự tham dự của 489 đại biểu ưu tú, đại diện cho hàng triệu phụ nữ Thủ đô. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, là ngày hội lớn của phụ nữ Thủ đô. 
Với tinh thần “Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển”, Đại hội dự kiến sẽ thông qua 8 chỉ tiêu và 3 nhiệm vụ trọng tâm, 2 cuộc vận động, 2 khâu đột phá; đồng thời tiếp tục tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, vượt qua khó khăn do tác động của dịch bệnh, đặc biệt quan tâm đến nhóm phụ nữ dễ bị tổn thương.