Phụ nữ Hoàng Mai: Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 2/6, nhân Ngày Môi trường thế giới 5/6 và Tháng hành động vì Môi trường năm 2022, Hội LHPN quận Hoàng Mai đã tổ chức Hội thi “Phụ nữ Hoàng Mai tìm kiếm sáng kiến bảo vệ môi trường”.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phong, Phó bí thư Thường trực quận ủy Hoàng Mai và bà Nguyễn Thị Thu Thuỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Hà Nội đã đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Đa dạng hình thức tuyên truyền

Phát biểu khai mạc hội thi, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ quận Hoàng Mai Nguyễn Lệ Hằng cho biết, hội thi nhằm mục đích tuyên truyền tới cán bộ, hội viên phụ nữ các kiến thức về Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các vấn đề bảo vệ môi trường, giảm rủi ro thiên tai; phát huy vai trò của các cấp hội phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng quận Hoàng Mai ngày càng “Sáng - xanh - sạch - đẹp”.

Ban giám khảo cuộc thi “Phụ nữ Hoàng Mai tìm kiếm sáng kiến bảo vệ môi trường". Ảnh AT
Ban giám khảo cuộc thi “Phụ nữ Hoàng Mai tìm kiếm sáng kiến bảo vệ môi trường". Ảnh AT

Đồng chí Nguyễn Xuân Phong, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàng Mai cho biết: “Trong thời gian qua, Hội LHPN quận Hoàng Mai được biết đến với tư cách là tổ chức đoàn thể có nhiều sáng kiến bảo vệ môi trường. Các hội viên của Hội đều là những nhân tố tích cực bảo vệ môi trường để Hoàng Mai trở thành quận “Sáng - xanh - sạch - đẹp”, hoạt động của Quận hội được các cấp ủy, chính quyền và người dân đánh giá cao”.

Hàng chục hội viên người khuyết tật đã nhiệt tình tham gia tập huấn bảo vệ môi trường. Ảnh AT
Hàng chục hội viên người khuyết tật đã nhiệt tình tham gia tập huấn bảo vệ môi trường. Ảnh AT

Hưởng ứng phong trào “Chống rác thải nhựa”, Quận hội phát động mô hình “Biến rác thành tiền” tới 195 chi hội, vận động gần 20.121 chị em tham gia phân loại rác thải, bán gây quỹ được 60 triệu đồng hỗ trợ hội viên có hoàn cảnh khó khăn và sửa chữa nhà ở cho hội viên”.

Để đa dạng hóa và tìm kiếm sáng kiến bảo vệ môi trường, Hội LHPN quận Hoàng Mai đã phối hợp với Hội người khuyết tật Quận, Hội nhiều hoạt động thiết thực nhằm vận động hội viên, phụ nữ chủ động tham gia bảo vệ môi trường hiệu quả. Các cấp Hội đã triển khai sâu rộng công tác bảo vệ môi trường, gắn với cuộc vận động thành lập CLB “Yêu môi trường”, Cuộc thi ảnh "Phụ nữ Hoàng Mai hành động vì môi trường xanh”, “Chống rác thải nhựa", ...

Quận hội đã trao tặng cho các chị em 200 làn nhựa như một thông điệp chung tay lan tỏa hành động đẹp và thể hiện vai trò, trách nhiệm của phụ nữ trong công tác bảo vệ môi trường. Ảnh AT
Quận hội đã trao tặng cho các chị em 200 làn nhựa như một thông điệp chung tay lan tỏa hành động đẹp và thể hiện vai trò, trách nhiệm của phụ nữ trong công tác bảo vệ môi trường. Ảnh AT

Thông qua các hoạt động phụ nữ Hoàng Mai đã truyên truyền vận động người thân, láng giềng thực hiện phân rác thải sinh hoạt tại nhà nhằm góp phần giữ gìn vệ sinh môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống. Nhiều sản phẩm sinh hoạt được các bà, các mẹ, các chị tái chế từ rác thải đã có mặt tại hội thi. Điều khá đặc biệt là 369 hội viên Hội người khuyết tật quận đã nhiệt tình tham gia hội thi và có những sản phẩm có nét đặc thù cao.

Hàng chục bức ảnh  về đề tài môi trường đã được trưng bày tại hội thi. Ảnh HM
Hàng chục bức ảnh  về đề tài môi trường đã được trưng bày tại hội thi. Ảnh HM

Vai trò nòng cốt của phụ nữ

Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Hà Nội Nguyễn Thị Thu Thuỷ cho rằng: “Đến giờ có thể khẳng định Hội LHPN Hoàng Mai đã và đang có nhiều sáng kiến trong công tác bảo vệ môi trường, phụ nữ Hoàng Mai trở thành nòng cốt, đóng góp tích cực tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động bảo vệ môi trường của cộng đồng”.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Hà Nội Nguyễn Thị Thu Thuỷ, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Xuân Phong, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ quận Hoàng Mai Nguyễn Lệ Hằng tham gia ủng hộ chương trình "Mẹ đỡ đầu" và hỗ trợ phụ nữ khuyết tật. Ảnh HM
Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Hà Nội Nguyễn Thị Thu Thuỷ, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Xuân Phong, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ quận Hoàng Mai Nguyễn Lệ Hằng tham gia ủng hộ chương trình "Mẹ đỡ đầu" và hỗ trợ phụ nữ khuyết tật. Ảnh HM

Tại cuộc thi ảnh “Phụ nữ Hoàng Mai hành động vì môi trường xanh” lần này trưng bày nhiều tấm ảnh đẹp, góc máy công phu, lời chú thích được trích dẫn từ Luật bảo vệ môi trường. Điều này chứng tỏ các nhiếp ảnh gia không chuyên đã có nhiều đầu tư công sức, thời gian để có được tấm hình đẹp.

Tác phẩm Phụ nữ Hoàng Mai chung tay hành động vì môi trường xanh, đoạt giải Ba. Ảnh HM
Tác phẩm Phụ nữ Hoàng Mai chung tay hành động vì môi trường xanh, đoạt giải Ba. Ảnh HM

Tham gia Hội thi “Phụ nữ Hoàng Mai tìm kiếm sáng kiến bảo vệ môi trường” có 6 đội: Đội số 1 gồm các phường: Lĩnh Nam, Hoàng Văn Thụ, Hội Phụ nữ chợ quận Hoàng Mai; đội số 2 gồm các phường: Mai Động, Thanh Trì, Vĩnh Hưng; đội số 3 gồm các phường: Định Công, Đại Kim, Tân Mai; đội số 4 gồm các phường: Yên Sở, Trần Phú, Hoàng Liệt; đội số 5 gồm các phường: Tương Mai, Giáp Bát, Thịnh Liệt; đội số 6 là Hội Người khuyết tật Quận.

Cộng đồng người khuyết tật tích cực tham gia cuộc thi. Ảnh HM
Cộng đồng người khuyết tật tích cực tham gia cuộc thi. Ảnh HM

Trả lời phỏng vấn của báo Kinh tế và Đô thị, chị Nguyễn Thị Kim Chi, đội trưởng đội Người khuyết tật quận cho biết: “369 nữ hội viên chúng tôi đều tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường. Các sản phẩm đem đến hội thi đều là những sản phẩm được tái chế từ rác, tinh tế và được đưa vào sử dụng trong gia đình”.

Kết quả hội thi “Phụ nữ Hoàng Mai tìm kiếm sáng kiến bảo vệ môi trường” thuộc về Đội thi số 1 gồm Phụ nữ phường Lĩnh Nam, Phụ nữ phường Hoàng Văn Thụ, Hội PN chợ với đề tài “Khu nhà năm 2030”, Đội khuyết tật Quận đoạt giải Ba với đề tài Tái sử dụng chất thải nhựa thành vật dụng hữu ích.

Cuộc thi “Phụ nữ Hoàng Mai hành động vì môi trường xanh” giải Nhất thuộc về chị Trần Thị Lan, phường Đại Kim. Tại hội thi, Hội Liên hiệp phụ nữ quận Hoàng Mai cũng đã phát động chương trình “Mẹ đỡ đầu” và hỗ trợ phụ nữ khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, trao 38 giấy chứng nhận tham gia lớp tập huấn Luật bảo vệ môi trường cho hội viên câu lạc bộ “Yêu môi trường”.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần