Phụ nữ huyện Thanh Trì giành ngôi vị Quán quân hội thi ứng xử đẹp

Thảo Trần
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 16/10, Hội LHPN TP Hà Nội tổ chức hội thi “Phụ nữ Thủ đô ứng xử thanh lịch, văn minh - Chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Màn chào hỏi của hội LHPN huyện Thanh Oai.
Chủ tịch Hội LHPN TP Hà Nội Trần Thị Phương Hoa cho biết, phát động triển khai sâu rộng Cuộc vận động “Phụ nữ Thủ đô ứng xử đẹp”, thời gian qua, các cấp Hội tích cực tham gia xây dựng NTM, đô thị văn minh bằng nhiều hoạt động thiết thực.
Trong 9 tháng đầu năm 2018 đã tín chấp trên 5.400 tỷ đồng từ các ngân hàng cho hội viên vay phát triển kinh tế; đăng ký giúp đỡ 1.582 hộ phụ nữ nghèo theo tiêu chí đa chiều, đảm nhận 122 nhà văn hóa, điểm sinh hoạt cộng đồng tại các xã xanh - sạch - đẹp, thân thiện với môi trường; 428 đoạn đường phụ nữ tự quản nở hoa, xây sửa 92 mái ấm tình thương…
 Phần thi kiến thức.
Hội thi “Phụ nữ Thủ đô ứng xử thanh lịch, văn minh - Chung sức xây dựng nông thôn mới” là hoạt động ý nghĩa tạo diễn đàn để các đơn vị giao lưu, học hỏi, nâng cao kỹ năng tuyên truyền về văn hoá ứng xử người phụ nữ Thủ đô, phát huy vai trò của phụ nữ trong tuyên truyền vận động xây dựng nông thôn mới (NTM).
 Tiểu phẩm của hội LHPN huyện Thanh Trì.
Tại hội thi, 6 đội tuyển gồm các thành viên là những cán bộ, hội viên phụ nữ, tuyên truyền viên tích cực tại cộng đồng đến từ huyện Đông Anh, Thanh Trì, Phúc Thọ, Quốc Oai, Thanh Oai và Thạch Thất đã tranh tài qua 3 phần thi: Chào hỏi, thi kiến thức và năng khiếu. Bằng hình thức sân khấu hóa, mỗi đội thi giới thiệu về đội tuyển, về thành tích trong tuyên truyền, vận động xây dựng nông thôn và tuyên truyền văn hóa ứng xử phụ nữ Thủ đô. Kết thúc hội thi, Hội LHPN TP Hà Nội trao giải Nhất cho Hội LHPN huyện Thanh Trì, 2 giải Nhì và 3 giải Ba.
 Chủ tịch Hội LHPNTP Hà Nội Trần Thị Phương Hoa trao giải Nhất cho Hội LHPN huyện Thanh Trì.
Trong khuôn khổ chương trình, Hội LHPN TP Hà Nội tổ chức trao danh hiệu “Người tốt việc tốt” cấp TP cho 8 cá nhân tiêu biểu do Hội đề xuất giới thiệu; trao giải cho các tập thể, cá nhân có bài dự thi xuất sắc cuộc thi viết “Tìm hiểu Luật Hôn nhân và gia đình”. Qua 6 tháng phát động, cuộc thi nhận được trên 80.000 bài dự thi. Trong đó, nhiều bài thi phân tích sâu sắc, trình bày khoa học, viết bằng tay, trang trí công phu, sưu tầm nhiều tranh ảnh minh họa. Cuộc thi đã góp phần tuyên truyền sâu rộng các nội dung của Luật Hôn nhân và gia đình tới đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ và Nhân dân Thủ đô.
 Trưởng ban Thi đua Khen thưởng TP Hà Nội Nguyễn Công Bằng trao danh hiệu ''Người tốt việc tốt'' cấp TP cho 8 cá nhân tiêu biểu.
Bên cạnh đó, Báo Phụ nữ Thủ đô cũng đã trao giải Cuộc thi “Viết về các vấn đề gia đình thời nay” năm thứ 8. Đây là 2 cuộc thi được sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo của bạn đọc và các nhà báo trên khắp cả nước, góp phần tuyên truyền, giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống của gia đình, nhân rộng gương điển hình trong xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc, bền vững.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần