Phụ nữ nghèo sinh con có thể được hỗ trợ 2 triệu đồng

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số có thể được hỗ trợ một lần bằng tiền mặt với mức 2 triệu đồng/người trong tháng đầu sau sinh.

Đề xuất được Bộ Y tế đưa ra tại dự thảo Nghị định quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số. Có 9 trường hợp sẽ được thụ hưởng chính sách trên nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định.

 
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Cũng theo tính toán của Bộ này, với số lượng phụ nữ thuộc hộ nghèo sinh con đúng chính sách dân số hiện nay là 97.500 người/năm và mức hỗ trợ là 2 triệu đồng/người thì ngân sách Nhà nước bố trí khoảng 195 tỷ đồng/năm.

Tuy nhiên, dự thảo cũng quy định, các đối tượng nêu trên, sau khi sinh có cam kết không sinh thêm con, tự nguyện áp dụng các biện pháp tránh thai lâm sàng, hiệu quả tránh thai cao, nếu vi phạm phải hoàn trả lại kinh phí đã nhận hỗ trợ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần