Phụ nữ Thạch Thất nuôi lợn nhựa đạt 6 tỷ đồng

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thực hiện cuộc vận động học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Hội Phụ nữ huyện Thạch Thất đã triển khai mô hình nuôi lợn nhựa tiết kiệm tới các cấp hội trên toàn huyện.

Trong 5 năm qua, số tiền tiết kiệm nuôi lợn nhựa của hội viên đạt trên 6 tỷ đồng. Ngày hội mổ lợn nhựa được tổ chức vào dịp 20/10 hàng năm. Qua đó trích 1,3 tỷ đồng hỗ trợ hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. 

Bên cạnh đó, đẩy mạnh các hoạt động xã hội từ thiện, 5 năm qua, các cấp Hội phụ nữ trên địa bàn huyện Thạch Thất đã hỗ trợ xây dựng 8 ngôi nhà mái ấm tình thương, thăm hỏi tặng quà 1.606 trường hợp, trao 10 sổ tiết kiệm cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, tặng 37 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó với tổng kinh phí gần 1 tỷ đồng. Cuộc vận động xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch" cũng được phát động sâu rộng tới cán bộ hội viên. Qua bình xét hàng năm có 85% hộ gia đình hội viên đạt các tiêu chí của cuộc vận động.

Đặc biệt, phong trào thi đua "Phụ nữ Thủ đô tích cực học tập lao động sáng tạo xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc" với 3 tiêu chí cụ thể được phát động xuyên suốt tới các cấp hội. Hàng năm, qua bình xét có 90% cán bộ hội viên và 75% chị em phụ nữ đạt danh hiệu phụ nữ xuất sắc, 100% cán bộ và 85% phụ nữ đạt chuẩn mực phụ nữ Thủ đô trung hậu, sáng tạo, đảm đang, thanh lịch.