Phụ nữ Thanh Oai phát huy hiệu quả phong trào “3 đảm đang”

Ngọc Ánh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 4/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) và Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Thanh Oai phối hợp tổ chức Hội nghị kỷ niệm 112 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3; 1982 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng; tổng kết phong trào thi đua "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà" năm 2021.

Phát huy truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam và thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, những năm qua, cán bộ, hội viên Hội LHPN huyện Thanh Oai đã đoàn kết, sáng tạo, triển khai nhiều phong trào thi đua yêu nước. Hoạt động thiết thực này đã lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp phụ nữ. 

Ban giám khảo chấm điểm tại hội thi nấu ăn
Ban giám khảo chấm điểm tại hội thi nấu ăn

Đáng chú ý là các phong trào: Phụ nữ Thủ đô tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc; Phụ nữ chung tay xây dựng nông thôn mới; Phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường; Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế…. Nhờ vậy đã giúp hội viên từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, không chỉ xây dựng tổ chức Hội vững mạnh mà còn góp phần quan trọng cùng cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong huyện thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, tiến bộ.

Hòa chung với những thành tích đạt được, LĐLĐ huyện Thanh Oai đã động viên, khích lệ các tầng lớp nữ công nhân viên chức lao động vượt qua mọi khó khăn, tham gia tích cực và đóng góp quan trọng trong sự phát triển kinh tế chính trị, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương.

Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai Nguyễn Khánh Bình trao thưởng cho các cá nhân đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà''
Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai Nguyễn Khánh Bình trao thưởng cho các cá nhân đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà''

Trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh, Công đoàn huyện Thanh Oai luôn đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua đại dịch Covid-19 để thực hiện mục tiêu kép. Các chị em luôn cần cù lao động, đổi mới, sáng tạo trong công việc, có ý thức tổ chức kỷ luật, thay đổi nếp nghĩ, cách làm, rèn luyện tác phong công nghiệp để thích ứng với yêu cầu đổi mới. Nhiều chị rất giỏi trong chỉ đạo, quản lý, điều hành sản xuất, bám sát nhu cầu thị trường để phát triển sản xuất, đem lại hiệu quả cao. 

Trong năm qua, đã có 87 chị đạt công nhân giỏi cấp cơ sở, 22 chị đạt công nhân giỏi và có sáng kiến sáng tạo cấp huyện. Về công tác Đảng, đoàn thể và quản lý nhà nước, các chị đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể về chủ trương, đường lối, các giải pháp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế chính trị, xã hội của huyện, cơ quan, đơn vị… Có nhiều chị em được tặng bằng khen cấp Trung ương, Thành phố và huyện.

Trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, phong trào giỏi việc trường, đảm việc nhà đã được cụ thể hóa bằng việc xây dựng kế hoạch, động viên giáo viên tự làm đồ dùng dạy học và sử dụng thiết bị dạy học một cách có hiệu quả; nghiên cứu viết đề tài khoa học giảng dạy theo phương pháp mới. 

Mặc dù dịch Covid-19 tác động mạnh đến hoạt động của ngành giáo dục nhưng bằng sự nỗ lực, quyết tâm cao, đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục trong huyện đã hoàn thành các nhiệm vụ năm học đảm bảo chất lượng. Trong năm học 2020 - 2021, đã có 9 giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố, 209 giáo viên dạy giỏi cấp huyện, 784 sáng kiến kinh nghiệm được xếp loại.

Đặc biệt, trong lĩnh vực y tế, cuộc chiến đấu với dịch Covid-19, những nữ y, bác sĩ luôn giữ vai trò nòng cốt, xung kích đi đầu và đối mặt với vô vàn gian khó, nguy hiểm, ngày đêm chăm sóc bảo vệ sức khỏe Nhân dân. Các chị em đã ra sức học tập, rèn luyện, trau dồi y đức để hoàn thành tốt công việc, góp phần tạo nên những thành quả đáng tự hào trong sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân.

Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thanh Oai Lê Văn Ân trao giải Nhất cho đội Trường Newton
Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thanh Oai Lê Văn Ân trao giải Nhất cho đội Trường Newton

Chủ tịch LĐLĐ huyện Thanh Oai Nguyễn Thị Hảo khẳng định, nữ công nhân, viên chức, lao động huyện Thanh Oai đã trưởng thành về mọi mặt trên các lĩnh vực công tác, phát huy trí tuệ, năng lực, ngày càng khẳng định được vị trí, vai trò của mình trong xã hội và gia đình; thực hiện tốt thiên chức của người mẹ, người vợ, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc. 

"Phát huy những thành tích đạt đư­ợc, năm 2022, nữ công nhân, viên chức, lao động huyện tiếp tục phấn đấu vươn lên đạt những thành tích mới trong phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà", góp phần xây dựng quê hương Thanh Oai ngày càng giàu đẹp”- bà Nguyễn Thị Hảo nhấn mạnh.

Ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Hội LHPN và LĐLĐ huyện đạt được, Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai Nguyễn Khánh Bình đề nghị, thời gian tới cần tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động của công tác nữ công đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng của nữ công nhân, viên chức, lao động; bồi dưỡng nâng cao năng lực phẩm chất nữ công nhân lao động, tăng cường tuyên truyền các chính sách pháp luật có liên quan đến lao động nữ để góp phần tạo thêm một bước chuyển biến về sự tiến bộ của nữ công nhân lao động trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước

"Mỗi cán bộ, hội viên, nữ công nhân viên chức người lao động của huyện luôn phát huy truyền thống, phẩm chất người phụ nữ Thủ đô "Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang", kịp thời động viên khích lệ các tầng lớp phụ nữ, chủ động vượt qua khó khăn, thách thức tham gia đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội và an ninh quốc phòng của quê hương"- Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai Nguyễn Khánh Bình đề nghị.

Nhân dịp này, LĐLĐ huyện Thanh Oai đã khen thưởng cho 15 tập thể và 24 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Giỏi việc nước- đảm việc nhà" năm 2021.

Trong khuôn khổ chương trình, LĐLĐ và Hội LHPN huyện Thanh Oai đã tổ chức hội thi "Bếp nhà - Mùa Covid" với sự tham gia của 10 đội đến từ các công đoàn cơ sở và Hội LHPN các xã trên địa bàn huyện.

Trong thời gian 60 phút, các đội thi trổ tài chế biến, trang trí mâm cơm gia đình. Tiêu chí đánh giá và chấm điểm của ban giám khảo là dinh dưỡng, thẩm mỹ, vệ sinh, sự khéo léo và sáng tạo các món ăn được bài trí đẹp mắt, ngon về chất lượng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm… 

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao giải Nhất cho Công đoàn trường Mầm non Newton; 2 giải Nhì cho Công đoàn Công an huyện và Hội LHPN xã Mỹ Hưng; 3 giải Ba thuộc về Công đoàn Khối Tiểu học, Khối Mầm non 2, Hội LHPN xã Cự Khê; 6 giải Khuyến khích.

Hội thi nấu ăn không chỉ là sân chơi tạo không khí vui vẻ và gắn kết để các anh, các chị thể hiện tài năng, sự đảm đang, khéo léo mà còn là dịp tìm hiểu về ẩm thực Việt Nam, nâng cao kỹ năng nội trợ và góp phần "chống giặc Covid-19" theo cách thức đặc biệt ấn tượng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần