Phú Quốc: Bắt 17 đối tượng nổ súng khiến 6 người thương vong

Hữu Tuấn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Công an TP Phú Quốc (Kiên Giang) vừa bắt giữ 17 đối tượng liên quan đến vụ nổ súng khiến 2 người chết và 4 người bị thương xảy ra ngày 27/10.

Tối 27/10, ông Huỳnh Quang Hưng - Chủ tịch UBND TP Phú Quốc cho biết, lực lượng công an thành phố đã vây bắt được 17 đối tượng có liên quan đến vụ nổ súng xảy ra tại ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương vào trưa cùng ngày.

Hiện trường vụ nổ súng khiến 6 người thương vong. Ảnh: Hữu Tuấn
Hiện trường vụ nổ súng khiến 6 người thương vong. Ảnh: Hữu Tuấn

Đồng thời, công an tỉnh Kiên Giang cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án giết người, gây rối trật tự nơi công cộng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h30, ngày 27/10, hơn 100 đối tượng đi trên hơn 20 xe ôtô từ 7 đến 16 chỗ đến thửa đất của ông K.V.Đ. (thuộc ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương) để giải quyết tranh chấp đất đai.

Trong lúc đang nói chuyện, một số đối tượng đã rượt đuổi và bắn liên tục vào nhóm người đang làm công trình tại đây.

Vụ nổ súng đã khiến P.T. H. (SN 1998, quê Nghệ An) và N.A.T. (SN 1996, ngụ Phú Quốc) bị trúng đạn, tử vong tại chỗ và 4 người bị thương. Trong đó, 3 người được chuyển đến Bệnh viên Vinmec để điều trị, một người bị thương nặng chuyển lên TP Hồ Chí Minh cấp cứu.

Theo người nhà anh P.T.H. cho biết, anh H. vừa mới cưới vợ một ngày trước đó, cả gia đình chưa kịp ăn mừng thì hôm nay H đã bị bắn tử vong.

Hiện lực lượng công an đang  tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần