Phú Quốc: "Đại công trường" xây dựng bỏ hoang

Hữu Tuấn
Chia sẻ Zalo

Kinhdothi – Khoảng 10 năm trước Phú Quốc được mệnh danh "đại công trường", thu hút nhiều tập đoàn kinh kinh tế lớn trong nước đầu tư vào Đảo Ngọc. Nhiều khu nghỉ dưỡng hàng chục nghìn tỷ đồng hình thành. Tuy nhiên, sau phát triển "nóng", nhiều nơi tại Phú Quốc đang bỏ hoang, gây lãng phí.

Tâm điểm của "đại công trường" xây dựng nổi bật nhất tại khu vực Bãi Trường, ấp Đường Bào khi các tập đoàn kinh tế lớn đầu tư vào như: CEO, BIM, Tân Hoàng Minh, Tân Á Đại Thành, Milton….. Ảnh Hữu Tuấn
Tâm điểm của "đại công trường" xây dựng nổi bật nhất tại khu vực Bãi Trường, ấp Đường Bào khi các tập đoàn kinh tế lớn đầu tư vào như: CEO, BIM, Tân Hoàng Minh, Tân Á Đại Thành, Milton….. Ảnh Hữu Tuấn
Ghi nhận của phóng viên, tại khu vực Bãi Trường nơi có nhiều dự án lớn đang bỏ hoang, các công trình xây dựng hoang tàn, rêu và rỉ sét do thời gian. Ảnh Hữu Tuấn
Ghi nhận của phóng viên, tại khu vực Bãi Trường nơi có nhiều dự án lớn đang bỏ hoang, các công trình xây dựng hoang tàn, rêu và rỉ sét do thời gian. Ảnh Hữu Tuấn
Điển hình, dự án bị bỏ hoang phải kể đầu tiên của Tập đoàn Tân Hoàng Minh. Tham vọng của tập đoàn này xây dựng 15 tòa tháp với 7.000-8.000 căn hộ du lịch, 76 biệt thự nghỉ dưỡng và 129 nhà phố thương mại trên khu đất có diện tích 34ha phía nam Bãi Trường – bãi biển dài nhất ở phía Tây đảo Phú Quốc. Điểm nhấn của dự án này là tòa khách sạn cao 70m vắt ngang con sông đào. Ảnh Hữu Tuấn
Điển hình, dự án bị bỏ hoang phải kể đầu tiên của Tập đoàn Tân Hoàng Minh. Tham vọng của tập đoàn này xây dựng 15 tòa tháp với 7.000-8.000 căn hộ du lịch, 76 biệt thự nghỉ dưỡng và 129 nhà phố thương mại trên khu đất có diện tích 34ha phía nam Bãi Trường – bãi biển dài nhất ở phía Tây đảo Phú Quốc. Điểm nhấn của dự án này là tòa khách sạn cao 70m vắt ngang con sông đào. Ảnh Hữu Tuấn
Hiện tại những hạng mục công trình trong dự án của Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã bị các ngân hàng rao bán để thu hồi vốn. Ảnh Hữu Tuấn
Hiện tại những hạng mục công trình trong dự án của Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã bị các ngân hàng rao bán để thu hồi vốn. Ảnh Hữu Tuấn
Những công trình xây dựng tại dự án của Tập đoàn Tân Hoàng Minh đang còn bỏ dỡ, thép đã rỉ sét, tường rêu đã lên xanh.... Ảnh Hữu Tuấn
Những công trình xây dựng tại dự án của Tập đoàn Tân Hoàng Minh đang còn bỏ dỡ, thép đã rỉ sét, tường rêu đã lên xanh.... Ảnh Hữu Tuấn
Những công trình xây dựng bỏ hoang này gây thất thoát, lãng phí rất lớn tiền của và tài sản quốc gia. Ảnh Hữu Tuấn
Những công trình xây dựng bỏ hoang này gây thất thoát, lãng phí rất lớn tiền của và tài sản quốc gia. Ảnh Hữu Tuấn
Tại khu Nam Bãi Trường, nơi có 79 căn biệt thự được xây dựng từ 2019 đang bị chính quyền địa phương cưỡng chế 16 căn, khu vực này đã không còn đẹp như lúc đầu mới phát hiện. Kế bên 79 căn biệt thự là những tòa nhà đã hoen ố rong rêu từ lâu. Ảnh Hữu Tuấn
Tại khu Nam Bãi Trường, nơi có 79 căn biệt thự được xây dựng từ 2019 đang bị chính quyền địa phương cưỡng chế 16 căn, khu vực này đã không còn đẹp như lúc đầu mới phát hiện. Kế bên 79 căn biệt thự là những tòa nhà đã hoen ố rong rêu từ lâu. Ảnh Hữu Tuấn
Nhìn từ trên cao Bãi Trường sừng sững với hàng ngàn shophouse được hoàn thiện phần bên ngoài. Ảnh Hữu Tuấn
Nhìn từ trên cao Bãi Trường sừng sững với hàng ngàn shophouse được hoàn thiện phần bên ngoài. Ảnh Hữu Tuấn
Tại khu vực trung tâm Bãi Trường, nơi dự án của tập đoàn CEO với nhiều khu shophouse đã bỏ hoang, không người mua. Từ một nơi sầm uất, đầy triển vọng nhưng khu vực này đang trở thành một nơi vắng vẻ, không còn được ưa chuộng như lúc đầu hình thành. Ảnh Hữu Tuấn
Tại khu vực trung tâm Bãi Trường, nơi dự án của tập đoàn CEO với nhiều khu shophouse đã bỏ hoang, không người mua. Từ một nơi sầm uất, đầy triển vọng nhưng khu vực này đang trở thành một nơi vắng vẻ, không còn được ưa chuộng như lúc đầu hình thành. Ảnh Hữu Tuấn
Những căn shophouse này trước kia được nhiều người thuê để kinh doanh, sau dịch kinh doanh ế ẩm nhiều người đã trả mặt bằng, có nhiều nơi đã treo bảng rao cho thuê nhà. Ảnh Hữu Tuấn
Những căn shophouse này trước kia được nhiều người thuê để kinh doanh, sau dịch kinh doanh ế ẩm nhiều người đã trả mặt bằng, có nhiều nơi đã treo bảng rao cho thuê nhà. Ảnh Hữu Tuấn
Một căn shophouse tại khu Bãi Trường bị bỏ hoang, cửa đã bị phá dỡ.... Ảnh Hữu Tuấn
Một căn shophouse tại khu Bãi Trường bị bỏ hoang, cửa đã bị phá dỡ.... Ảnh Hữu Tuấn
Tại khu vực đường Trần Hưng Đạo, ấp Cửa Lấp, xã Dương Tơ, cửa ngõ đi vào trung tâm thành phố có công trình xây dựng Sheraton Phú Quốc Resort của công ty TNHH MTV Viễn Đông Phú Quốc cũng đắp chiếu nhiều năm nay. Ảnh Hữu Tuấn
Tại khu vực đường Trần Hưng Đạo, ấp Cửa Lấp, xã Dương Tơ, cửa ngõ đi vào trung tâm thành phố có công trình xây dựng Sheraton Phú Quốc Resort của công ty TNHH MTV Viễn Đông Phú Quốc cũng đắp chiếu nhiều năm nay. Ảnh Hữu Tuấn
Dự án này có diện tích sàn là 35.247 m2 với khoảng 300 phòng cùng các tiện ích như phòng hội nghị, phòng họp, business center, spa, khu vui chơi trẻ em, hồ bơi chính và hồ bơi trên mái, nhà hàng khu lưu niệm… Ảnh Hữu Tuấn
Dự án này có diện tích sàn là 35.247 m2 với khoảng 300 phòng cùng các tiện ích như phòng hội nghị, phòng họp, business center, spa, khu vui chơi trẻ em, hồ bơi chính và hồ bơi trên mái, nhà hàng khu lưu niệm… Ảnh Hữu Tuấn
Tuy nhiên, không biết lý do gì, nhiều năm nay mặc dù đã xây dựng xong phần khung nhưng dự án này vẫn dậm chân không có tín hiệu khởi động trở lại. Ảnh Hữu Tuấn
Tuy nhiên, không biết lý do gì, nhiều năm nay mặc dù đã xây dựng xong phần khung nhưng dự án này vẫn dậm chân không có tín hiệu khởi động trở lại. Ảnh Hữu Tuấn
Không chỉ vậy, kế bên dự án này có khách sạn 4 sao EDEN cũng đã phá sản từ sau dịch Covid-19, khiến hàng chục người lao động phải khốn đốn vì  doanh nghiệp không chốt bảo hiểm xã hội. Ảnh Hữu Tuấn
Không chỉ vậy, kế bên dự án này có khách sạn 4 sao EDEN cũng đã phá sản từ sau dịch Covid-19, khiến hàng chục người lao động phải khốn đốn vì  doanh nghiệp không chốt bảo hiểm xã hội. Ảnh Hữu Tuấn
Chưa kể nhiều công trình khác nằm rải rác tại nhiều điểm tại Đảo Ngọc cũng phải đắp chiếu bởi nhiều lý do khác nhau. Điển hình như một khách sạn tại đường 30/4, phường Dương Đông, trung tâm của TP Phú Quốc đắp chiếu nhiều tháng nay. Ảnh Hữu Tuấn
Chưa kể nhiều công trình khác nằm rải rác tại nhiều điểm tại Đảo Ngọc cũng phải đắp chiếu bởi nhiều lý do khác nhau. Điển hình như một khách sạn tại đường 30/4, phường Dương Đông, trung tâm của TP Phú Quốc đắp chiếu nhiều tháng nay. Ảnh Hữu Tuấn