Kinhtedothi – Hàng trăm hộ dân tại Khu dân cư Suối Lớn, xã Dương Tơ, TP Phú Quốc (Kiên Giang) vẫn đang khổ sở khi con đường huyết mạch chạy qua dự án xuống cấp trầm trọng, khi mưa xuống thì thành sông, thành những hồ nước sâu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của người dân.
Ngay từ con đường vào cổng Khu dân cư Suối Lớn đã xuống cấp trầm trọng, gây khó khăn cho người dân đi lại. Ảnh Hữu TuấnĐể đảm bảo an toàn cho đi lại cho học sinh, người dân đã tự đổ đất cát trên tuyến từ cổng đi vào. Ảnh Hữu TuấnTuyến đường dài chưa tới 2km, nhưng nhiều đoạn đã thành sông và "ổ voi" rất nguy hiểm cho người dân. Ảnh Hữu TuấnNhìn đoạn đường này ai cũng lắc đầu, ngao ngán một dự án khu dân cư có tuổi đồi gần 20 năm như đứa con ghẻ. Ảnh Hữu TuấnĐể đi vào khu dân cư, người dân phải tạo thành những con đường mòn vừa một chiếc xe đi qua để tránh những ổ voi. Ảnh Hữu TuấnMột đoạn đường hơn 20m đã có 3 ổ voi to khiến giao thông đi lại đã khó lại càng khó hơn. Ảnh Hữu TuấnĐường xuống cấp, rất nguy hiểm cho những trẻ nhỏ trong khu dân cư bất cứ lúc nào. Ảnh Hữu TuấnKhông chỉ đường biến thành sông khu vực này còn trở thành những bãi rác tự phát. Ảnh Hữu TuấnNhững đóng rác to làm mất cảnh quan, ô nhiễm môi trường. Ảnh Hữu TuấnTrường Tiểu học Dương Tơ 2 được xây dựng từ nhiều năm nay, nhưng học sinh đi học rất khổ sở khi mùa mưa nước ngập đường. Ảnh Hữu TuấnCạnh trường học có những hố sâu nguy hiểm, nhưng không có biển cảnh báo để đảm bảo an toàn cho học sinh. Ảnh Hữu TuấnDự án khu tái định cư Suối Lớn, xã Dương Tơ, TP Phú Quốc, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt từ năm 2005, dành cho những hộ dân bị giải tỏa để lấy mặt bằng cho các dự án phát triển kinh tế. Tuy nhiên những người bị thu hồi đất vẫn sống trong khó khăn... Ảnh Hữu TuấnNhà bỏ hoang, nhưng chính quyền TP Phú Quốc vẫn gặp phải khó khăn trong việc cấp nền tái định cư cho người dân thuộc diện giải phóng mặt bằng để phát triển kinh tế xã hội.Dự án đã xây nhà, nhưng nhà bỏ hoang xuống cấp, người dân từ đất liền sang biến những ngôi nhà dự án thành chỗ cư ngụ của gia đình. Ảnh Hữu TuấnNhững căn nhà trước kia xây dựng đã xuống cấp trầm trọng, người dân cũng không thể sửa vì nhiều lý do. Ảnh Hữu TuấnĐường xuống cấp, hệ thống đèn chiếu sáng tả tơi, tài sản công thất thoát, trách nhiệm thuộc về ai?. Ảnh Hữu TuấnNgười dân phải ánh nhiều năm nay, nhưng vẫn nhận lại sự thờ ơ của chính quyền địa phương, nên chấp nhận sống chung với "lũ". Ảnh Hữu TuấnKhi phóng viên liên hệ với ông Huỳnh Quang Hưng, Chủ tịch UBND TP Phú Quốc về tình hình Khu dân cư Suối Lớn thì ông Hưng kêu phóng viên làm văn bản gửi Văn phòng dựa trên nội dung đó, sẽ chỉ đạo Phòng Quản lý Đô thị, Ban quản lý dự án trả lời bằng văn bản. Ảnh Hữu TuấnNgười dân vẫn mòn mỏi chờ chính quyền địa phương giải quyết bế tắc đưa ra hướng giải quyết cho Khu dân cư Suối Lớn. Ảnh Hữu Tuấn
Dự án Khu dân cư Suối Lớn được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và quy hoạch theo Quyết định 1197/QĐ-TTg ngày 09/11/2005. Triển khai trên khu đất có diện tích gần 73ha với quy mô dân số dự kiến vào khoảng 7.170 người, với 1.434 lô nhà ở liền kề các biệt thự cao cấp, sang trọng.
Kinhtedothi – Sau một loạt chuyến bay đến từ Kazakhstan với hơn 600 khách đến Phú Quốc (Kiên Giang), sáng ngày 27/10 Đảo Ngọc tiếp tục đón chuyến bay chở 430 khách đến từ Công hòa Séc. Và đây là chuyến bay đầu tiên đến từ quốc gia này.
Kinhtedothi – Những ngày gần đây, Phú Quốc liên tục đón những chuyến bay đến từ Kazakhstan. Đó là những tín hiệu khởi sắc, đánh dấu sự trở lại của thị trường khách quốc tế khi chọn Đảo Ngọc làm điểm tham quan, nghỉ dưỡng.
Kinhtedothi – Sau một thời gian dài ảnh hưởng của dịch Covid-19, thị trường du lịch Phú Quốc (Kiên Giang) đã bắt đầu đón những đoàn khách quốc tế đến tham quan, nghỉ dưỡng. Đây là loạt tín hiệu khởi sắc đánh dấu sự phục hồi thị trường khách quốc tế đối với Đảo Ngọc.
Kinhtedothi - Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 89/TB-VPCP ngày 26/02/2026 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo tại Phiên họp lần thứ 23 Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải.
Kinhtedothi - Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 1602/VPCP-CN ngày 23/02/2026 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà về tình hình cung cấp vật liệu cho các dự án phục vụ hội nghị APEC 2027.
Kinhtedothi – Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Phan Thái Bình khuyến khích các doanh nghiệp trong và ngoài nước tiếp tục đầu tư, tìm hiểu, đặc biệt xây dựng các nhà máy để sớm hoàn thiện hạ tầng tại các khu công nghiệp.
Kinhtedothi- Thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2026, UBND xã Rạng Đông (tỉnh Ninh Bình) triển khai phương án đấu giá quyền sử dụng đất xen kẹp cho Nhân dân làm nhà ở tại thôn 5 Phúc Thắng, góp phần khai thác hiệu quả quỹ đất, tăng nguồn thu ngân sách và đáp ứng nhu cầu an cư của người dân địa phương.
Kinhtedothi - “Sau nhiều năm “ngủ đông”, khu vực phía Nam Hà Nội đang chứng kiến sự bứt phá mạnh mẽ nhờ các dự án hạ tầng giao thông huyết mạch. Từ các tuyến vành đai liên hoàn, trục Giải Phóng mở rộng đến siêu dự án Đại lộ ven sông Hồng và sân bay quốc tế thứ 2, cửa ngõ phía Nam Thủ đô đứng trước vận hội lớn phát triển kinh tế - xã hội” - TS Nguyễn Thị Thanh Tâm - giảng viên cao cấp Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định.