Phú Quốc: Lòng đường, vỉa hè bị chiếm dụng làm nơi buôn bán

Hữu Tuấn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Thời gian qua, chính quyền TP Phú Quốc đã mạnh tay xử lý tình trạng lấn chiếm lòng đường vỉa hè, tuy nhiên nhiều người vẫn ngang nhiên lấn chiếm “lòng lề đường” để buôn bán, gây mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Tại tuyến đường Nguyễn Trung Trực, phường Dương Đông, nhiều người bày bán các mặt hàng lấn chiếm lề đường, nhiều người phải đậu xe dưới đường. (Ảnh Hữu Tuấn)
Tại tuyến đường Nguyễn Trung Trực, phường Dương Đông, nhiều người bày bán các mặt hàng lấn chiếm lề đường, nhiều người phải đậu xe dưới đường. (Ảnh Hữu Tuấn)
Bất chấp nguy hiểm, lệnh cấm các mặt hàng được chủ tiệm bày ra sát lòng đường. (Ảnh Hữu Tuấn)
Bất chấp nguy hiểm, lệnh cấm các mặt hàng được chủ tiệm bày ra sát lòng đường. (Ảnh Hữu Tuấn)
Lề đường bị các tiểu thương chiếm dụng hết, thậm chí xuống cả lòng đường. (Ảnh Hữu Tuấn)
Lề đường bị các tiểu thương chiếm dụng hết, thậm chí xuống cả lòng đường. (Ảnh Hữu Tuấn)
Vỉa hè trở thành nơi trưng bày nhiều sản phẩm, hàng hóa dịp Tết của nhiều tiểu thương. (Ảnh Hữu Tuấn)
Vỉa hè trở thành nơi trưng bày nhiều sản phẩm, hàng hóa dịp Tết của nhiều tiểu thương. (Ảnh Hữu Tuấn)
Ghi nhận của phóng viên, đoạn đường Nguyễn Trung Trực là nơi có nhiều điểm bị lấn chiếm lòng đường, vỉa hè nhiều nhất và tồn tại rất lâu. (Ảnh Hữu Tuấn)
Ghi nhận của phóng viên, đoạn đường Nguyễn Trung Trực là nơi có nhiều điểm bị lấn chiếm lòng đường, vỉa hè nhiều nhất và tồn tại rất lâu. (Ảnh Hữu Tuấn)
Nhiều mặt hàng mỹ nghệ trưng bày sát đường gây mất an toàn cho người tham gia giao thông. (Ảnh Hữu Tuấn)
Nhiều mặt hàng mỹ nghệ trưng bày sát đường gây mất an toàn cho người tham gia giao thông. (Ảnh Hữu Tuấn)
Người đi đường không thể phân biệt lòng đường, vỉa hè hay sân nhà của các tiểu thương để trưng bày hàng hóa. (Ảnh Hữu Tuấn)
Người đi đường không thể phân biệt lòng đường, vỉa hè hay sân nhà của các tiểu thương để trưng bày hàng hóa. (Ảnh Hữu Tuấn)
Không chỉ những người buôn bán lớn, những người buôn bán nhỏ cũng tranh thủ lấn chiếm lòng đường che dù, bày sản phẩm buôn bán. (Ảnh Hữu Tuấn)
Không chỉ những người buôn bán lớn, những người buôn bán nhỏ cũng tranh thủ lấn chiếm lòng đường che dù, bày sản phẩm buôn bán. (Ảnh Hữu Tuấn)
Một người dân cho biết, đồng ý buôn bán nhưng phải chấp hành đúng quy định của pháp luật, đằng này vì lợi ích của bản thân mình, các tiểu thương bất chấp bằng mọi giá lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. (Ảnh Hữu Tuấn)
Một người dân cho biết, đồng ý buôn bán nhưng phải chấp hành đúng quy định của pháp luật, đằng này vì lợi ích của bản thân mình, các tiểu thương bất chấp bằng mọi giá lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. (Ảnh Hữu Tuấn)
Khi phóng viên gửi những hình ảnh lấn chiếm lòng đường, vỉa hè cho Phó Chủ tịch UBND phường Dương Đông, vi lãnh đạo này cho biết phường đang phối hợp với Đội Trật tự đô thị để kiểm tra xử lý. (Ảnh Hữu Tuấn.)
Khi phóng viên gửi những hình ảnh lấn chiếm lòng đường, vỉa hè cho Phó Chủ tịch UBND phường Dương Đông, vi lãnh đạo này cho biết phường đang phối hợp với Đội Trật tự đô thị để kiểm tra xử lý. (Ảnh Hữu Tuấn.)
Từ mặt hàng gia dụng, mỹ nghệ, rau của quả đến cả thịt cá cũng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. (Ảnh Hữu Tuấn)
Từ mặt hàng gia dụng, mỹ nghệ, rau của quả đến cả thịt cá cũng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. (Ảnh Hữu Tuấn)
Tại ngã ba Nguyễn Trung Trực và đường vào cầu Bến Tràm cũng bị lấn chiếm nghiêm trọng, che khuất tầm nhìn, ảnh hưởng đến người tham gia giao thông. (Ảnh Hữu Tuấn)
Tại ngã ba Nguyễn Trung Trực và đường vào cầu Bến Tràm cũng bị lấn chiếm nghiêm trọng, che khuất tầm nhìn, ảnh hưởng đến người tham gia giao thông. (Ảnh Hữu Tuấn)
Lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị TP Phú Quốc cho biết, phường Dương Đông có xây dựng kế hoạch thực hiện xử lý việc lấn chiếm lòng lề đường nhưng chắc nhiều việc nên chưa thực hiện được. (Ảnh Hữu Tuấn)
Lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị TP Phú Quốc cho biết, phường Dương Đông có xây dựng kế hoạch thực hiện xử lý việc lấn chiếm lòng lề đường nhưng chắc nhiều việc nên chưa thực hiện được. (Ảnh Hữu Tuấn)