Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Phú Quốc: Quyết liệt triệt phá lâm tặc

Kinhtedothi – Trước tình trạng sốt đất, nhiều diện tích rừng trên địa bàn TP Phú Quốc bị lấn chiếm và tàn phá nghiêm trọng. Lực lượng chức năng đã và đang ra sức bảo vệ, phát triển, khôi phục diện tích rừng bị tàn phá.

Mạnh tay với tội phạm phá rừng

Trao đổi với phóng viên báo Kinh tế & Đô thị, ông Trần Thành Được, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Phú Quốc cho biết, từ đầu năm đến nay, hạt đã phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương tuần tra, kiểm soát, kiểm tra các khu vực trọng điểm phá, lấn, chiếm khai thác rừng trái pháp luật.

Lực lượng kiểm lâm Vườn quốc gia Phú Quốc bắt các đối tượng phá rừng. Ảnh Kiểm lâm cung cấp

Cụ thể: tại xã Dương Tơ đã di dời, tháo dỡ 8m móng gạch; 20m kẽm gai; 8 cây dừa; 7 cây xoài; 232 bụi chuối; 125 cây Tràm bông vàng; 5 bụi trúc; 168 trụ bê tông và 1 khung nhà kim loại, mái và vách dựng thiếc (dài 3m x rộng 3m), tại tiểu khu 77. Trong khi đó tại xã Gành Dầu đã di dời, tháo dỡ 1 móng nhà xây bằng gạch diện tích 99,1m2; 12 trụ bê tông; 40m hàng rào lưới B40; 1 tường rào bằng gạch có chiều dài 30m, cao 2m; 3 móng nhà; 3 căn chồi tạm bằng tol.

Ngoài ra, vận động 10 hộ dân tự nguyện chấp hành tháo dỡ, di dời 60 trụ bê tông, 159 cây dừa, 63,22m tường bằng gạch Block, 293 cây mít, tường rào dài 8 m cao 1 m, 2 chòi tạm diện tích 12m2 trả lại hiện trạng cho Vườn quốc gia Phú Quốc quản lý.

Hai đối tượng bị khởi tố hình sự vụ khai thác gỗ kiền kiền Phú Quốc nằm trong sách đỏ. Ảnh Kiểm lâm cung cấp

Trong quá trình tuần tra, kiểm tra phát hiện 34 vụ vi phạm lĩnh vực lâm nghiệp, đặc biệt chuyển cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Phú Quốc khởi tố hình sự 9 vụ. Trong đó, 3 vụ hủy hoại rừng với diện tích 24.031,8m2; 1 vụ vi phạm quy định về sử dụng đất đai với diện tích 586,4m2; 4 vụ vi phạm các quy định khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản với khối lượng 33,643m3 gỗ (đã chuyển hồ sơ CQCSĐT xử lý). Chuyển 1 vụ vi phạm tội hủy hoại rừng với diện tích 90.292,4m2 cho Cơ quan Hạt Kiểm lâm TP Phú Quốc xử lý theo thẩm quyền.

Dẹp loạn "lâm tặc" không để rừng bị phá

Trao đổi với phóng viên báo Kinh tế & Đô thị, ông Nguyễn Văn Tiệp, Giám đốc Vườn quốc gia Phú Quốc cho biết: Tình hình lấn, chiếm, phá rừng trái pháp luật trên địa bàn vẫn còn diễn biến phức tạp, một số vụ vi phạm chưa xác định được chủ thể quản lý cụ thể nên việc xử lý theo thẩm quyền còn gặp nhiều khó khăn.

Lực lượng kiểm lâm đang ra sức bảo vệ rừng. Ảnh Kiểm lâm cung cấp

Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia, Hạt Kiểm lâm TP Phú Quốc và chính quyền địa phương các xã, phường tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm tra xử lý những đối tượng vi phạm liên quan đến lấn, chiếm, chặt phá rừng trái quy định, ông Tiệp nhấn mạnh.

Ông Trần Văn Được, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Vườn quốc gia Phú Quốc cho biết: Nguyên nhân dẫn đến tình trạng phá rừng do giá đất ngày càng tăng, nhiều đối tượng lợi dụng tình hình để thuê người hoặc trực tiếp thực hiện hành vi phá rừng, lấn chiếm rừng nhằm mục đích mua bán đất rừng trái phép.

Đồng thời, phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa thường xuyên tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về lĩnh vực lâm nghiệp, tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng. Tổ chức kiểm tra, truy quét chống chặt phá rừng, lấn, chiếm rừng và phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn TP Phú Quốc.

Ngoài ra, còn phối hợp với Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Phú Quốc, Viện KSND TP Phú Quốc đẩy nhanh tiến độ điều tra, xác minh hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ các vụ đã vi phạm có dấu hiệu hình sự đã khám nghiệm hiện trường để xử lý theo quy định pháp luật không để tồn đọng, kéo dài.

Lãnh đạo UBND TP Phú Quốc cho biết, thời gian qua các cấp chính quyền TP đã tăng cường công tác tuyên truyền, trồng mới hàng ngàn hecta đất rừng thu hồi từ các đối tượng phá rừng. TP đang chỉ đạo xử lý 385 trường hợp có hành vi vi phạm lấn, chiếm đất rừng do Vườn Quốc gia Phú quốc chuyển cho UBND các xã phường xử lý, trong đó có 157 trường hợp có hành vi vi phạm lấn, chiếm đất rừng, tại Khu Suối Lạng, xã Gành Dầu, chuyển Công an tỉnh Kiên Giang xử lý hình sự.

Phú Quốc: Du lịch hè thất thu

Phú Quốc: Du lịch hè thất thu

Phú Quốc: Bé trai 8 tuổi đuối nước trong một dự án khu dân cư

Phú Quốc: Bé trai 8 tuổi đuối nước trong một dự án khu dân cư

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Dự báo thời tiết, nhiệt độ Hà Nội và cả nước dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dự báo thời tiết, nhiệt độ Hà Nội và cả nước dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

19 Apr, 05:24 PM

Kinhtedothi - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, trong dịp nghỉ lễ 30/4- 01/5/2025, thời tiết trên phạm vi toàn quốc nhìn chung thuận lợi, không xuất hiện các hiện tượng thiên tai bất thường, tạo điều kiện thuận tiện cho các hoạt động du lịch, vui chơi, tổ chức sự kiện ngoài trời.

Miền Bắc, Hà Nội sắp chuyển mưa, chấm dứt nắng nóng

Miền Bắc, Hà Nội sắp chuyển mưa, chấm dứt nắng nóng

18 Apr, 05:13 PM

Kinhtedothi - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết ngày 19/4, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Giải pháp giảm ô nhiễm không khí mùa nắng nóng

Giải pháp giảm ô nhiễm không khí mùa nắng nóng

17 Apr, 06:37 AM

Kinhtedothi - Hà Nội đang chuẩn bị bước vào mùa Hè nắng nóng, với dự báo nhiệt độ cao hơn trung bình nhiều năm, kéo theo nguy cơ ô nhiễm không khí chuyển đổi hình thái. Ngoài bụi mịn PM2.5 quen thuộc, khí ozone ở tầng thấp gia tăng dưới tác động của nắng nóng có nguy cơ đe dọa sức khỏe người dân.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ