Phú Quốc tổ chức kỷ niệm 50 năm "chiến thắng trở về"

Hữu Tuấn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Sáng 1/3, ông Phạm Văn Nghiệp, Phó Chủ tịch UBND TP Phú Quốc cho biết, UBND tỉnh Kiên Giang đang chuẩn bị tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm "chiến thắng trở về" của các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tại Trại giam Tù binh Cộng sản Việt Nam - Phú Quốc (Nhà tù Phú Quốc).

Lễ kỷ niệm 50 năm “Chiến thắng trở về” được tổ chức trong hai ngày 25 và 26/3 với 3 hoạt động chính: Tổ chức cầu siêu cho các Anh hùng, Liệt sĩ và đồng bào yêu nước bị địch sát hại tại Nhà tù Phú Quốc; lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ TP Phú Quốc, Đền thờ Liệt sĩ TP Phú Quốc và điểm di tích Nắm Đấm.

Lễ chính diễn ra sáng 26/3, với sự tham dự của 1.600 người, trong đó dự kiến có 1.200 cựu tù binh đến từ các tỉnh, TP và khoảng 400 đại biểu Trung ương và địa phương về dự.

UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức kỷ niệm 50 năm "chiến thắng trở về" tại Nhà tù Phú Quốc. Ảnh Hữu Tuấn
UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức kỷ niệm 50 năm "chiến thắng trở về" tại Nhà tù Phú Quốc. Ảnh Hữu Tuấn

Dự kiến, lễ kỷ niệm được diễn ra với nhiều chương trình như: Lễ Cầu Siêu cho các anh hùng liệt sĩ và đồng bào yêu nước bị địch sát hại tại Nhà tù Phú Quốc; viếng Nghĩa trang liệt sĩ TP Phú Quốc, Đền thờ liệt sĩ TP Phú Quốc và điểm di tích Nắm Đấm.

Đặc biệt ngày 26/3 sẽ diễn ra Lễ kỷ niệm 50 năm “Chiến thắng trở về” của các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tại Nhà tù Phú Quốc.

Ông Nguyễn Lưu Trung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang cho biết: Việc tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm "ngày chiến thắng trở về" là một sự kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, ban, ngành đoàn thể và Nhân dân trong công tác “Đền ơn đáp nghĩa” đối với người có công với cách mạng.

Đồng thời, tăng cường giáo dục truyền thống, hào hùng và anh dũng, truyền lửa cách mạng cho thế hệ trẻ Việt Nam, vun đắp tinh thần yêu nước, ý chí cách mạng kiên cường cho các thế hệ người Việt Nam trong giai đoạn mới, ông Nguyễn Lưu Trung nhấn mạnh.