"Phủ sóng" xây dựng văn hóa doanh nghiệp trên toàn quốc

Khắc Kiên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Với hội nghị triển khai Cuộc vận động “Xây dựng Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam” của 8 tỉnh miền Đông Nam Bộ tại TP Hồ Chí Minh sẽ diễn ra ngày 4/10 tới, cuộc vận động đã được triển khai "phủ sóng" đến tất cả các tỉnh, thành trên toàn quốc.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định: ''Văn hóa doanh nghiệp không chỉ là hình ảnh doanh nghiệp mà còn là hình ảnh Quốc gia''.
Trong lễ phát động Cuộc vận động xây dựng Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam diễn ra tại Hà Nội ngày 7/11/2016, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định: “Văn hóa doanh nghiệp không chỉ là hình ảnh doanh nghiệp mà còn là hình ảnh Quốc gia”.
Để triển khai cuộc vận động này, Thủ tướng chính phủ đã ký quyết định số 248 ngày 28/2/2018 về việc Thành lập Ban Tổ chức triển khai Cuộc vận động “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam”, do ông Hồ Anh Tuấn, nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, làm Trưởng ban.
Trong 2 năm qua, Ban tổ chức triển khai cuộc vận động đã tiến hành các hội nghị triển khai trên khắp các khu vực trong cả nước, gồm khu vực Tây Bắc Bộ (13/9/2018), miền Trung và Tây Nguyên (30/11/2018), Tây Nam Bộ (18/4/2019), Đông Nam Bộ (25/7/2019), Đông Bắc Bộ (6/8/2019).
Lễ ký kết kế hoạch phối hợp giữa BTC 248 và 9 tỉnh khu vực Đồng bằng Sông Hồng tại Hà Nội ngày 6/8. 
Vào sáng 4/10 tới, hội nghị triển khai của khu vực cuối cùng - 8 tỉnh miền Đông Nam Bộ, sẽ diễn ra tại khách sạn Rex, quận 1, TP Hồ Chí Minh, đánh dấu mốc cuộc vận động đã được triển khai đến toàn bộ 63 tỉnh, thành trên cả nước.
Hội nghị có sự tham dự của đại diện Ban Tuyên giáo T.Ư, Ban Dân vận T.Ư, Ủy ban Văn hóa - Giáo dục - Thanh niên - Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, cùng lãnh đạo 8 tỉnh miền Đông Nam Bộ gồm: Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận, Ninh Thuận và TP Hồ Chí Minh và đại diện các doanh nghiệp tiêu biểu trong khu vực.
Trưởng BTC Cuộc vận động (BTC 248) Hồ Anh Tuấn cho biết, TP Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế lớn nhất của cả nước, là nơi tập trung rất nhiều doanh nghiệp lớn, môi trường kinh doanh đặc biệt năng động.
Do đó, lựa chọn TP Hồ Chí Minh là nơi tổ chức hội nghị cuối cùng cho các khu vực trong cả nước có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc nâng cao nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp 8 tỉnh khu vực miền Đông Nam Bộ và các cơ quan, ban ngành về tầm quan trọng của Văn hoá doanh nghiệp trong tình hình mới đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.
Tại hội nghị sắp tới, bên cạnh phần triển khai Cuộc vận động xây dựng Văn hóa doanh nghiệp tới các tỉnh miền Đông Nam Bộ, các đại biểu đến từ các tỉnh, thành trong khu vực miền Đông Nam Bộ sẽ tham gia phần tọa đàm về xây dựng văn hóa doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững với các bài tham luận đa chiều của nguyên Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin Lê Doãn Hợp - Thường trực BTC cuộc vận động VHDN 248 về chủ đề: “Xây dựng Phát triển Văn hóa doanh nghiệp trong thời kỳ hội nhập quốc tế”.
Lễ ký kết triển khai với 9 tỉnh khu vực Đông Bắc.
Tiếp sau đó, đại diện các doanh nghiệp có văn hóa doanh nghiệp đặc sắc như Bảo hiểm Manulife, Dele Canergie Việt Nam sẽ trình bày tham luận, giới thiệu kinh nghiệm tới các đại biểu.
Trong phần trao đổi - thảo luận diễn ra sau đó, các đại biểu, khách mời sẽ có những cuộc trao đổi thẳng thắn, cởi mở với các vị khách mời là bà Cao Thị Ngọc Dung, ông Lê Doãn Hợp, bà Tôn Nữ Thị Ninh, PGS. TS. Phạm Thị Tuyết… về các vấn đề liên quan đến xây dựng văn hóa trong thời kỳ 4.0; Tiêu chí đánh giá doanh nghiệp đạt chuẩn trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp; Sự phối kết hợp giữa Ban tổ chức 248 với chính quyền địa phương trong tổ chức, triển khai các hoạt động tiếp theo sau Hội nghị này và cách thức xây dựng sự gắn kết các thành viên trong tổ chức… nhằm hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.
Kết thúc hội nghị, lãnh đạo đại diện 8 tỉnh khu vực miền Đông Nam Bộ sẽ cùng ký kết kế hoạch phối hợp triển khai Cuộc vận động xây dựng Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ phát động với trưởng Ban Tổ chức 248 Hồ Anh Tuấn.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần