Phủ Tây Hồ vắng vẻ trong ngày Rằm tháng Giêng

Vân Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 15/2 (tức Rằm tháng Giêng), lượng khách đến với phủ Tây Hồ tuy có đông hơn so với những ngày trước đó, nhưng chưa bằng 1/10 so với những năm trước.

Trong khuôn viên của phủ Tây Hồ, các gian hàng lễ vắng bóng người mua.
Trong khuôn viên của phủ Tây Hồ, các gian hàng lễ vắng bóng người mua.

Lãnh đạo phường Quảng An, quận Tây Hồ cho biết, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên lượng du khách thập phương đến với phủ Tây Hồ trong dịp này giảm đi rất nhiều so với những năm trước.

"Nếu như trước đây - thời điểm dịch Covid-19 chưa bùng phát, lượng du khách đến với phủ Tây Hồ mỗi ngày dao động trên dưới 10.000 người thì nay trung bình chỉ vài trăm người mỗi ngày" - đại diện lãnh đạo phường Quảng An cho hay.

Người dân trước khi vào phủ Tây Hồ được yêu cầu sát khuẩn...
Người dân trước khi vào phủ Tây Hồ được yêu cầu sát khuẩn...
và quét mã QR theo quy định về phòng, chống dịch Covid-19.
và quét mã QR theo quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Chị Nguyễn Thị Phương, phường Xuân La (quận Tây Hồ) chia sẻ, năm nào cũng vậy, vào những ngày đầu Xuân gia đình chị đều đến phủ Tây Hồ để cầu bình an. So với mọi năm, năm nay việc đi lễ đầu năm của người dân tại phủ diễn ra thảnh thơi, nhẹ nhàng hơn rất nhiều, bởi không còn cảnh chen lấn xô đẩy như những năm trước.

Trung tá Đoàn Văn Dương - Trưởng Công an phường Quảng An cho biết, thực hiện chỉ đạo của Quận ủy, UBND quận Tây Hồ về việc đảm bảo an ninh trật tự, phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn nói chung và phủ Tây Hồ nói riêng, Đảng ủy, UBND phường đã chỉ đạo các đơn vị bố trí lực lượng và chuẩn bị những phương án cụ thể cho các tình huống có thể phát sinh. Qua đó, nhằm đảm bảo nhu cầu đi lễ của người dân cũng như công tác phòng, chống dịch Covid-19 được an toàn nhất.

Lượng du khách đến phủ Tây Hồ đi lễ năm nay giảm đi rất nhiều so với năm trước.
Lượng du khách đến phủ Tây Hồ đi lễ năm nay giảm đi rất nhiều so với năm trước.

Trung tá Đoàn Văn Dương cho biết thêm, để đảm bảo nhu cầu đi lễ đầu năm của người dân, hạn chế tình trạng tụ tập đông người, đảm bảo quy định về phòng, chống dịch Covid-19, lực lượng chức năng phường Quảng An đã bố trí lực lượng chốt trực tại khu vực ngã tư phủ Tây Hồ, khu vực vườn hoa. Qua đó, chủ động phân làn giao thông, nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch…

Tại khu vực ngã tư phủ Tây Hồ, Công an phường Quảng An đã bố trí lực lượng chốt trực nhằm đảm bảo trật tự, ATGT.
Tại khu vực ngã tư phủ Tây Hồ, Công an phường Quảng An đã bố trí lực lượng chốt trực nhằm đảm bảo trật tự, ATGT.

Trong khuôn viên phủ Tây Hồ, phường Quảng An đã phối hợp với Ban Quản lý Khu di tích bố trí bàn đặt nước sát khuẩn, yêu cầu người dân quét mã QR trước khi vào; Bố trí lực lượng thường xuyên chốt trực làm nhiệm vụ để nhắc nhở người dân đi lễ đầu năm thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch như: Đảm bảo khoảng cách, đeo khẩu trang, không tụ tập quá lâu tại một địa điểm...

“Tùy theo tình hình thực tế, nếu lượng du khách thập phương đến phủ quá đông, công an phường sẽ tổ chức phân luồng từ xa. Đồng thời, Ban Quản lý Khu di tích phủ Tây Hồ sẽ đóng cửa tạm thời cho đến vãn lượng du khách không quá đông. Phương án này nhằm hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh cũng như đảm bảo nhu cầu đi lễ đầu năm của người dân” - Trung tá Đoàn Văn Dương cho biết.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần