Phú Thọ: 3 vụ mua bán người dưới 16 tuổi xảy ra trong năm 2025
Kinhtedothi- Mặc dù không phải địa bàn trọng điểm về tội phạm mua bán người, song trong năm 2025, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ vẫn xảy ra 3 vụ mua bán người dưới 16 tuổi (mua bán trong nội địa), với 11 đối tượng liên quan.
Trước diễn biến ngày càng phức tạp của loại tội phạm này, đặc biệt là việc lợi dụng không gian mạng để tiếp cận, lôi kéo nạn nhân, tỉnh Phú Thọ xác định phòng, chống mua bán người tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026, cần sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
Đối tượng phạm tội chủ yếu lợi dụng tình trạng khó khăn kinh tế, thiếu việc làm để lừa nạn nhân
Theo báo cáo, trong số 11 đối tượng phạm tội mua bán người bị phát hiện, có tới 10 đối tượng trên 18 tuổi (chiếm 91%). Các đối tượng này chủ yếu không có nghề nghiệp ổn định, lợi dụng hoàn cảnh kinh tế khó khăn, thiếu việc làm ở địa phương, nhất là tại vùng sâu, vùng xa, cùng với tâm lý nhẹ dạ, thiếu cảnh giác của người dân để thực hiện hành vi phạm tội. Toàn bộ nạn nhân trong các vụ án mua bán người năm 2025 đều là phụ nữ, gặp khó khăn về kinh tế và việc làm.
Công an xã Hùng Việt kịp thời phát hiện, ngăn chặn sớm dấu hiệu của tội phạm mua bán người, giải cứu thành công nạn nhân. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ.
Bên cạnh đó, tình trạng xuất cảnh trái phép, cư trú và lao động bất hợp pháp ở nước ngoài vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh tội phạm mua bán người. Trong năm 2025, có 118 trường hợp công dân tỉnh Phú Thọ xuất cảnh trái phép, cư trú và lao động bất hợp pháp, vi phạm pháp luật nước ngoài trở về.
Cơ quan chức năng đã phát hiện, khởi tố 2 vụ với 2 bị can về hành vi “tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài” và “ở lại nước ngoài trái phép”; 2 vụ với 4 bị can về hành vi “tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”.
Phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng ngày càng tinh vi, chủ yếu thông qua mạng xã hội để lôi kéo, hướng dẫn cách thức đi lại, liên hệ với người dẫn đường vượt biên, bố trí phương tiện đưa đón tại khu vực biên giới, thậm chí hướng dẫn làm hộ chiếu xuất cảnh hợp pháp theo diện du lịch nhưng thực chất nhằm mục đích lao động trái phép.
Cùng với đó, trong năm 2025, lực lượng chức năng đã phát hiện 17 vụ với 71 bị can về các hành vi “chưa mại dâm” và “môi giới mại dâm”. Các đối tượng thường lợi dụng nhu cầu tìm kiếm việc làm, hoàn cảnh kinh tế khó khăn của một bộ phận người dân, nhất là phụ nữ, để dụ dỗ, cưỡng ép tham gia hoạt động mại dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ.
Huy động sức mạnh toàn hệ thống chính trị phòng, chống mua bán người năm 2026
Đánh giá về công tác phòng, chống mua bán người, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Khắc Hiếu thẳng thắn nhìn nhận, dù đã được quan tâm chỉ đạo, song ở một số địa phương, thời điểm, công tác phòng ngừa vẫn còn mang tính hình thức.
Sau sắp xếp đơn vị hành chính, đội ngũ cán bộ làm công tác tình nguyện xã hội, tuyên truyền viên phòng, chống mua bán người có nhiều biến động; phần lớn chưa được đào tạo bài bản, hoặc chỉ được tập huấn trong thời gian ngắn, dẫn tới hiệu quả truyền thông đối với nhóm đối tượng nguy cơ cao, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, còn hạn chế.
Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn làm thủ tục trao trả công dân Trung Quốc về nước. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ
Trước thực tế đó, trong năm 2026, UBND tỉnh Phú Thọ tiếp tục tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và Nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm mua bán người. Trọng tâm là triển khai hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; lồng ghép nội dung phòng, chống mua bán người với các chương trình phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng nông thôn mới tại địa phương.
Cùng với đó, tỉnh chỉ đạo thực hiện nghiêm các chương trình, kế hoạch của Chính phủ, Bộ Công an liên quan đến phòng, chống mua bán người; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho Nhân dân, nhất là tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, khu vực đặc biệt khó khăn – nơi phụ nữ, trẻ em có nguy cơ cao bị mua bán. Các hoạt động hưởng ứng Ngày thế giới phòng, chống mua bán người và Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người (30/7) sẽ được tổ chức thiết thực, gắn với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
UBND tỉnh Phú Thọ cũng yêu cầu các sở, ban, ngành, đặc biệt là lực lượng Công an tỉnh, tăng cường nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ các đối tượng liên quan; nâng cao hiệu quả quản lý cư trú, xuất nhập cảnh, các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự; kịp thời tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác tội phạm; điều tra, truy tố, xét xử nghiêm các vụ án mua bán người theo đúng quy định pháp luật.
Song song với đó là phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống mua bán người; quan tâm đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị; kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh, ngăn chặn loại tội phạm đặc biệt nguy hiểm này.
Phú Thọ: tội phạm trật tự xã hội giảm mạnh, nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch
Kinhtedothi - Năm 2025, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Phú Thọ tiếp tục được giữ vững, tội phạm về trật tự xã hội được kiềm chế và kéo giảm rõ rệt. Toàn tỉnh xảy ra 965 vụ tội phạm về trật tự xã hội (giảm 380 vụ, tương đương 28,2% so với năm 2024) làm chết 40 người, bị thương 351 người, thiệt hại tài sản ước tính 185,7 tỷ đồng. Tuy nhiên, một số loại tội phạm nghiêm trọng như giết người, lừa đảo chiếm đoạt tài sản vẫn còn diễn biến phức tạp.
Phú Thọ xét tuyển hơn 1.500 viên chức ngành giáo dục
Kinhtedothi - Tỉnh Phú Thọ triển khai kế hoạch tuyển dụng 1.536 viên chức hưởng lương từ ngân sách Nhà nước nhằm bổ sung nguồn nhân lực cho ngành giáo dục trên địa bàn. Thời gian tiếp nhận hồ sơ dự tuyển kéo dài 30 ngày, từ 24/12/2025 đến 17 giờ ngày 23/1/2026 (trừ thứ Bảy, Chủ nhật và ngày nghỉ lễ), trong giờ hành chính.

Phú Thọ: khởi tố 20 đối tượng gây rối trật tự công cộng
Kinhtedothi - Ngày 24/12, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 20 đối tượng liên quan đến hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn xã Thượng Long và xã Minh Hòa.






